Nhiều tour du lịch trải nghiệm, khám phá hấp dẫn phục vụ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột năm 2023

Nhằm quảng bá thương hiệu Cà-phê Buôn Ma Thuột và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nền văn hóa truyền thống đa dạng, đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn và các tiềm năng du lịch hấp dẫn của tỉnh, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng 42 chương trình tour du lịch hưởng ứng, phục vụ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.
Chèo thuyền vượt thác trên sông Sê-rê-pôk, tour du lịch khám phá hấp dẫn thu hút nhiều du khách trong dịp diễn ra Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.
Chèo thuyền vượt thác trên sông Sê-rê-pôk, tour du lịch khám phá hấp dẫn thu hút nhiều du khách trong dịp diễn ra Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Theo Ban tổ chức Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, tổ chức các tour du lịch trải nghiệm, khám phá các sản phẩm du lịch mới là một trong 18 hoạt động chính thức của Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 diễn ra từ ngày 10 đến 14/3/2023. Hiện nay đã có 12 doanh nghiệp lữ hành xây dựng 42 chương trình tour du lịch phục vụ lễ hội.

Các chương trình tour du lịch này vừa được Ban tổ chức Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 công bố để các du khách trong và ngoài nước lựa chọn đăng ký tham gia.

Theo chương trình được công bố, các tour du lịch đều linh động về thời gian, đa dạng sản phẩm, tạo nhiều sự lựa chọn cho du khách. Do Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 diễn ra trong thời gian 5 ngày nên phần lớn các doanh nghiệp lữ hành đều xây dựng tour du lịch 1 ngày, 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm, trong đó tuyến 4 ngày 3 đêm được xây dựng sát với thời gian diễn ra các hoạt động của lễ hội để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách vừa tham quan du lịch, vừa tham gia lễ hội.

Du khách có thể lựa chọn tour du lịch phù hợp để tham gia các hoạt động chính của lễ hội như: Lễ khai mạc, Lễ hội đường phố, Hội voi Buôn Đôn, Hội Đua thuyền độc mộc huyện Lắk, Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà-phê, Lễ hội ánh sáng, thưởng thức vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn”…

Trong thời gian diễn ra Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, tại Bảo tàng Thế giới cà-phê có nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Trong thời gian diễn ra Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, tại Bảo tàng Thế giới cà-phê có nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Các doanh nghiệp lữ hành khi thiết kế, xây dựng các tour, tuyến du lịch đều chú trọng quảng bá, đưa các khu, điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh vào chương trình để du khách tham quan… Trong đó có nhiều tour hướng đến hoạt động du lịch trải nghiệm, khám phá như: Tour Rafting vượt thác, du khách sẽ trải nghiệm các hoạt động hấp dẫn như: đạp xe đi thác Gia Long qua con đường làng Buôn Kuốp rợp bóng cây, ngắm nhìn cuộc sống bình dị dưới những mái nhà dài của người đồng bào Êđê và M’Nông; thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hữu tình bên tiếng róc rách của dòng nước đổ xuống từ vách đá; tiếp đó leo núi men theo những triền đá cổ xưa với hình thù độc đáo, thưởng ngoạn cảnh đẹp hùng vĩ với một bên là vách núi, một bên là dòng sông Sê-rê-pôk xanh ngắt và kết thúc là chèo thuyền khám phá trên dòng sông Sê-rê-pôk huyền thoại…

Hay tour siêu xe địa hình băng rừng vượt thác tại cụm thác Dray Nur-Gia Long trên dòng sông Sê-rê-pôk, dòng sông chạy ngược huyền thoại.

Tour Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với thời gian 4 ngày 3 đêm, du khách sẽ đi tham quan Khu du lịch sinh thái Văn hóa cộng đồng Ko Tam tìm hiểu về bến nước, tượng nhà mồ, chiêm ngưỡng các tác phẩm mỹ nghệ từ cây cà-phê; tham gia Hội chợ triễn lãm chuyên ngành cà-phê và Lễ hội đường phố “Buôn Ma Thuột-nơi hội tụ 3 nền văn minh cà-phê thế giới”; tham gia Chương trình khai mạc Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề “Buôn Ma Thuột - điểm đến của cà phê thế giới”; tham quan Bảo tàng Thế giới Cà-phê tìm hiểu kiến trúc nương theo không gian quen thuộc đặc trưng nhà dài của vùng đất Tây Nguyên; tham quan Buôn Ako Dhông “Buôn trong phố” được người Êđê xây dựng theo phong cách truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc Tây Nguyên với vẻ đẹp hút hồn của những căn nhà dài của đồng bào Êđê sinh sống ở đây.

Sau đó, du khách sẽ đến tham quan Khu du lịch Lắk Resort, một trong những điểm du lịch đẹp hoang sơ của Đắk Lắk; tham quan và nghe kể về truyền thuyết Núi Đá Voi - Yang Tao, một tảng đá nguyên khối lớn nhất tại Việt Nam; tham quan buôn Lê và buôn Jun, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk tìm hiểu đời sống văn hóa, phong tục tập quán của người đồng bào M’Nông; tham quan Khu nhà Bảo Đại nằm bên hồ Lắk với độ cao 700m, chiêm ngưỡng cảnh quan Hồ Lắk từ trên cao. Sau đó, sẽ tham dự Hội voi Buôn Đôn để tìm hiểu Lễ cúng bến nước, Lễ cúng sức khỏe cho Voi, trải nghiệm cảm giác thú vị khi đi trên cầu treo được ghép lại từ những thanh tre già, có sự trợ lực của hệ thống cáp treo gắn kiên cố với hai bờ sông, vắt qua những cây si cổ thụ giữa dòng sông Sê-rê-pôk; tham quan, tìm hiểu kiến trúc nhà cổ của người Lào, bản sắc văn hóa nhà mồ của người M’nông Lào cũng như được trở về quá khứ qua câu chuyện kể về lịch sử của Vua săn voi Khunjunob nổi tiếng 1 thời… ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Còn những du khách muốn tìm hiểu về loài voi và nghề săn bắt, thuần dưỡng voi của người Tây Nguyên thì tham gia tour du lịch Hội voi Buôn Đôn. Du khách sẽ được tham gia các hoạt động như: lễ cúng bến nước, lễ tắm và cúng sức khỏe cho voi, Hội thi trang điểm cho voi, tiệc buffet cho voi, tham quan và tìm hiểu nghệ thuật săn bắt và thuần dưỡng voi rừng của dân tộc nơi đây; chiêm ngưỡng nét đặc sắc của nhà sàn cổ, nghe kể chuyện về cụ Ama Kong, huyền thoại về dũng sĩ săn voi của vùng đất Buôn Đôn...

Ngoài ra, các doanh nghiệp lữ hành còn xây dựng các tour du lịch trải nghiệm, khám phá hấp dẫn như: đạp xe, leo núi, chèo thuyền vượt thác sông Sê-rê-pôk, tắm sông tại Khu Du lịch sinh thái Dray Nur-Đray Sáp thượng; đạp xe trong rừng tham quan tìm hiểu các loài động thực vật tại Vườn Quốc gia Yok Đôn; tìm hiểu đời sống, văn hóa, ẩm thực, phong tục tập quán của người Êđê, người M’nông và văn hóa, ẩm thực của người Lào ở Tây Nguyên…

Đặc biệt, trong dịp diễn ra Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần này, một số doanh nghiệp lữ hành còn xây dựng các tour, tuyến du lịch hướng tới quảng bá thương hiệu Cà-phê Buôn Ma Thuột, tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà-phê ở Đắk Lắk, nơi được mệnh danh là “thủ phủ cà-phê” của Việt Nam.

Hiện nay hoạt động tuyên truyền cho Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 được triển khai trên khắp các tuyến phố và các tuyến đường ra vào thành phố Buôn Ma Thuột.

Hiện nay hoạt động tuyên truyền cho Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 được triển khai trên khắp các tuyến phố và các tuyến đường ra vào thành phố Buôn Ma Thuột.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất và để tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách về Đắk Lắk, một điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc Tây Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch, các khu, điểm du lịch, các bảo tàng, các nhà hàng, khách sạn, cơ sở ăn uống, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh chuẩn bị điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách, bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn cho du khách; xây dựng các chương trình du lịch gắn với cà-phê, sinh thái, văn hóa, mạo hiểm phục vụ lễ hội. Đặc biệt, các đơn vị phải tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá vé tham quan, giá vé giữ xe, giá các dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường phòng, chống cháy nổ và phòng, chống dịch bệnh…

“Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thành lập đoàn giám sát, kiểm tra hoạt động của các đơn vị kinh doanh du lịch, duy trì đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của du khách, người dân về hành vi “chặt chém”, ép giá và sẽ kiên quyết xử lý những doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân vi phạm”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Thái Hồng Hà khẳng định.

Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 là cơ hội để tỉnh Đắk Lắk giới thiệu, quảng bá, tạo sức lan tỏa hình ảnh du lịch Đắk Lắk đến với du khách cũng như các nhà đầu tư du lịch trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Với sự tích cực tham gia của các doanh nghiệp lữ hành, các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú và đặc biệt là sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk nhằm xây dựng hình ảnh “Đắk Lắk-Điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc Tây Nguyên”, ngành du lịch Đắk Lắk dự kiến sẽ thu hút khoảng 40.000 đến 50.000 lượt khách trong và ngoài nước đến Đắk Lắk trong dịp Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.