Đắk Lắk sẵn sàng cho Lễ hội cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Sáng 17/2, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo giới thiệu về Lễ hội cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà-phê thế giới”.
Quang cảnh buổi họp báo Lễ hội cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.
Quang cảnh buổi họp báo Lễ hội cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 Nguyễn Tuấn Hà chủ trì buổi họp báo.

Tham dự họp báo có đại diện Hiệp hội Cà phê-Ca cao Việt Nam, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Lễ hội cà-phê có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Thông tin tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 Nguyễn Tuấn Hà khẳng định, cà-phê là loại nông sản đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế-xã hội, đem lại nguồn sinh kế cho người dân, nhất là người dân vùng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Buôn Ma Thuột được mệnh danh là “Thủ phủ cà-phê của Việt Nam”, có diện tích và sản lượng cà-phê lớn nhất cả nước, với diện tích khoảng 210 nghìn ha, sản lượng thu hoạch hằng năm đạt hơn 520 nghìn tấn, chiếm hơn 30% sản lượng toàn quốc. Cà-phê của tỉnh Đắk Lắk đã xuất khẩu đến hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Lễ hội cà-phê Buôn Ma Thuột được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm quảng bá thương hiệu cà-phê Buôn Ma Thuột, phát triển cà-phê đặc sản Việt Nam, từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà-phê thế giới, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà-phê Việt Nam trên thị trường thế giới; tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà-phê.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 Nguyễn Tuấn Hà giới thiệu về Lễ hội tại buổi họp báo.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 Nguyễn Tuấn Hà giới thiệu về Lễ hội tại buổi họp báo.

Lễ hội cũng là dịp để Đắk Lắk giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh; xúc tiến, thu hút đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh, chế biến cà-phê và các sản phẩm nông nghiệp khác trên địa bàn tỉnh…

Qua 7 lần tổ chức, Lễ hội cà-phê Buôn Ma Thuột đã trở thành sự kiện nổi bật của ngành cà-phê Việt Nam, có ảnh hưởng lớn và để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 10-14/3 tới tại thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương trong tỉnh.

Lễ hội lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và có hình thức thể hiện theo xu hướng hội nhập quốc tế, với phong cách hiện đại làm nổi bật chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà-phê thế giới”.

Lễ hội gồm 18 hoạt động chính thức, trong đó có những hoạt động nổi bật như Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà-phê với chủ đề “Cà-phê Buôn Ma Thuột - vững bước hội nhập” thu hút 400 gian hàng với sự tham gia của 150 doanh nghiệp, trong đó có 10 doanh nghiệp cà-phê của nước ngoài và có yếu tố nước ngoài tham gia và tập trung vào khâu chế biến; Hội thảo phát triển cà-phê với chủ đề “Cà-phê Buôn Ma Thuột - vững bước hội nhập”; Hội nghị kết nối giao thương quốc tế; Lễ hội đường phố; Hội thi nhà nông đua tài; Cuộc thi pha chế cà-phê đặc sản; Hội voi Buôn Đôn; Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk; tổ chức các tour du lịch trải nghiệm, khám phá các sản phẩm du lịch mới…

Đặc biệt, tại Lễ hội lần này, vào ngày 10/3 người dân địa phương và du khách được uống cà-phê miễn phí tại hàng trăm quán cà-phê trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và các địa phương trong tỉnh.

Theo Ban tổ chức, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn thành.

Tại lễ hội lần này, Ban tổ chức tiếp tục mời Hoa hậu H’Hen Niê, một người con của Đắk Lắk làm đại sứ truyền thông và mời đội ngũ những người làm truyền thông, sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội tham gia truyền thông về sự kiện trên internet. Qua đó, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc Tây Nguyên của Đắk Lắk-nơi được mệnh danh là “Thủ phủ cà phê” của Việt Nam đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ khai mạc vào lúc 20 giờ ngày 10/3, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và VTV5 và bế mạc vào lúc 20 giờ ngày 14/3 tại Quảng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H’Yim K’doh trao giải Nhất Cuộc thi video clip giới thiệu về cà-phê Buôn Ma Thuột cho tác giả Trần Anh Đạt với tác phẩm “Quê nhà - Hometown”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H’Yim K’doh trao giải Nhất Cuộc thi video clip giới thiệu về cà-phê Buôn Ma Thuột cho tác giả Trần Anh Đạt với tác phẩm “Quê nhà - Hometown”.

Trao giải Cuộc thi video clip giới thiệu về cà-phê Buôn Ma Thuột

Cũng trong sáng 17/2, Ban tổ chức Cuộc thi video clip giới thiệu về cà-phê Buôn Ma Thuột trong khuôn khổ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã tổ chức tổng kết và trao giải cho các tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H’Yim K’doh cho biết, cuộc thi video clip giới thiệu về cà-phê Buôn Ma Thuột là một trong những hoạt động mới của lễ hội và là lần đầu tiên được triển khai trong các hoạt động của Lễ hội cà-phê Buôn Ma Thuột.

Cuộc thi là 1 trong 18 hoạt động chính thức của Lễ hội cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Sau 4 tháng phát động, Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, tham gia của 19 tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh với 21 tác phẩm tham dự.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, Cuộc thi đã phát huy khả năng sáng tạo của các tổ chức, đơn vị, tác giả, nhóm tác giả trong việc quảng bá về cà-phê Buôn Ma Thuột cũng như tôn vinh, ghi nhận tinh thần nhiệt huyết, niềm tự hào về quê hương Đắk Lắk giàu bản sắc; nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt có những câu chuyện có thực sinh động về cà-phê Buôn Ma Thuột, cà-phê Đắk Lắk, thể hiện được bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phản ánh được giá trị về văn hóa, kinh tế, xã hội, đời sống tinh thần… của cà-phê đối với quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và của đất nước nói chung.

Ban tổ chức Cuộc thi video clip giới thiệu về cà-phê Buôn Ma Thuột với các tác giả dự thi tại lễ tổng kết và trao giải.

Ban tổ chức Cuộc thi video clip giới thiệu về cà-phê Buôn Ma Thuột với các tác giả dự thi tại lễ tổng kết và trao giải.

Kết quả cuộc thi, Ban Giám khảo đã trao giải cho 7 tác phẩm, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích và 1 giải do khán giả bình chọn.

Các tác phẩm đạt giải được cấp Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng Giải nhất: 300 triệu đồng, giải Nhì: 100 triệu đồng, giải Ba: 50 triệu đồng, giải Khuyến khích: 20 triệu đồng/giải và 20 triệu đồng cho Giải do khán giả bình chọn.

Qua Cuộc thi video clip giới thiệu cà-phê Buôn Ma Thuột nhằm lựa chọn video clip xuất sắc nhất sử dụng trong công tác thông tin, truyền thông về Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 và ở các chương trình quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm cà-phê Buôn Ma Thuột trong nước, các kênh truyền thông, mạng xã hội quảng bá ra nước ngoài.

Đây là hoạt động đầu tiên trong 18 hoạt động của Lễ hội cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã được khởi động.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.