Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia chương trình ‘Khúc Xuân Hà Nội”

Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội sẽ phát sóng chương trình “Khúc xuân Hà Nội” từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút tối mùng 1 Tết Nguyên đán (29/1). Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng một sân khấu ngoài trời hiện đại có thể phục vụ hàng nghìn khán giả.
Nghệ sĩ Nhân dân Mai Hoa biểu diễn trong buổi tổng duyệt "Khúc Xuân Hà Nội".
Nghệ sĩ Nhân dân Mai Hoa biểu diễn trong buổi tổng duyệt "Khúc Xuân Hà Nội".

Lần đầu tiên ra mắt khán giả, Ban tổ chức chương trình “Khúc xuân Hà Nội” đã thiết kế một sân khấu ngoài trời đặc biệt ở hồ điều hòa Cầu Giấy (cạnh Cung Thiếu nhi mới). Đây là chương trình được Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội đầu tư với quy mô lớn và đẳng cấp với sân khấu đầy ấn tượng có background là bầu trời đêm Hà Nội cùng những tòa nhà cao tầng hiện đại được lên ý tưởng và thiết kế bởi đạo diễn Quý Dương của nhà đài.

Những công nghệ hiện đại nhất đã được đầu tư cho chương trình, trong đó có những công nghệ biểu diễn mà ở Việt Nam rất ít đơn vị “chịu chơi” như led vision drone, vũ điệu lụa bay với hệ thống gió âm, Tutti Fly Board… dành cho từng tiết mục khác nhau, tạo nên tổng hòa, có độ nét cao về âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng trình diễn.

Ca sĩ Uyên Linh biểu diễn mở màn chương trình với ca khúc "Mùa Xuân đầu tiên" của Văn Cao.

Ca sĩ Uyên Linh biểu diễn mở màn chương trình với ca khúc "Mùa Xuân đầu tiên" của Văn Cao.

“Khúc xuân Hà Nội” đặc biệt quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Việt: Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam, Nghệ sĩ Nhân dân Mai Hoa; các ca sĩ: Mỹ Linh, ca sĩ Uyên Linh, Hà Myo, Ngọc Khuê, Lưu Hương Giang, ban nhạc Ngũ Cung… Bên cạnh đó, chương trình còn có những gương mặt trẻ trưởng thành từ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội tham gia biểu diễn như các ca sĩ: Mộc An, Ninh Trịnh Quang Minh, Minh Ngọc (Chou Tú Ngọc), Đặng Ngọc Anh…

Ca sĩ Lưu Hương Giang cũng mang đến chương trình những ca khúc giàu cảm xúc.

Ca sĩ Lưu Hương Giang cũng mang đến chương trình những ca khúc giàu cảm xúc.

Nữ ca sĩ Uyên Linh bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội sẽ trình diễn ca khúc mở màn “Mùa xuân đầu tiên” của nhạc sĩ Văn Cao, Nghệ sĩ Nhân dân Mai Hoa với ca khúc “Mộng chiều xuân” da diết, sâu lắng, Mỹ Linh mang tới “Khúc giao mùa” quen thuộc, Hà Myo với “Xẩm bốn mùa hoa Hà Nội”... Đặc biệt, chương trình có những ca khúc đậm chất Hà Nội giúp khán giả được hòa mình vào không khí Tết và hình ảnh thủ đô nhiều sắc màu như: “Hà Nội mùa xuân”, “Chiều phủ Tây hồ”, “Hà Nội đến để yêu”...

Nghệ sĩ Ưu tú Lan Anh biểu diễn các nhạc phẩm theo phong cách thính phòng.

Nghệ sĩ Ưu tú Lan Anh biểu diễn các nhạc phẩm theo phong cách thính phòng.

Hơn 20 nhạc phẩm được biểu diễn trong chương trình khá phong phú về thể loại, trong đó có cả nhạc cổ điển, dân gian, xẩm, dân gian đương đại, jazz, rock, rap… Những ca khúc truyền thống và những bản hit mới đan xen hài hòa, được thể hiện theo cách thức mới mẻ, mỗi ca khúc là một concept khác nhau, decor thay đổi không trùng lặp với những hiệu ứng đặc biệt hứa hẹn sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc.

Ban nhạc Ngũ Cung cũng "cháy hết mình" trên sân khấu "Khúc Xuân Hà Nội".

Ban nhạc Ngũ Cung cũng "cháy hết mình" trên sân khấu "Khúc Xuân Hà Nội".

Trong chương trình, có những ca khúc sẽ được tái hiện với concept không gian sang trọng màu sắc nhạc jazz của thập niên 30, có những bài chơi dàn nhạc giao hưởng 30 cây, chơi phong cách kinh điển, có những bài chơi theo phong cách hiện đại. Một số ca khúc được dàn dựng biểu diễn theo phong cách kinh điển là hoạt cảnh Tết là trở về, với một toa tàu điện như thật dài tới 18m, trong khi có ca khúc được ban tổ chức đầu tư thuê hẳn năm chiếc thuyền gỗ lớn từ Chùa Hương chở đầy sen cùng năm người chèo thuyền và các diễn viên múa… Tất cả sẽ tạo nên “bữa tiệc” âm nhạc với hiệu ứng thị giác đỉnh cao.

Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ vừa đoạt giải cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024. Trong ảnh là ca sĩ Trịnh Quang Minh - giải Nhất cuộc thi.

Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ vừa đoạt giải cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024. Trong ảnh là ca sĩ Trịnh Quang Minh - giải Nhất cuộc thi.

Diễn ra trong buổi tối đầu tiên của năm Ất Tỵ 2025 (mùng 1 Tết), chương trình ca nhạc “Khúc xuân Hà Nội” cùng âm thanh, ánh sáng độc đáo, quy mô đậm chất Hà Nội hứa hẹn sẽ mang lại cho công chúng niềm hứng khởi, phấn chấn và đầy niềm tin về một năm mới an lành.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.