Những câu chuyện Tết đậm chất Hà Nội trên đài phát thanh truyền hình của Thủ đô

Trong dịp đón Tết Ất Tỵ 2025, Đài Phát thanh-Truyền hình (PTTH) Hà Nội sẽ giới thiệu loạt chương trình “Tết Hà Nội 2025” từ ngày 28-30/1 (29 đến mùng 2 Tết) trên các kênh sóng phát thanh, truyền hình và nền tảng số.
Gala chào Xuân "Hà Nội trong mắt ta" của chương trình "Tết Hà Nội 2025".
Gala chào Xuân "Hà Nội trong mắt ta" của chương trình "Tết Hà Nội 2025".

Là chương trình hằng năm với nhiều dấu ấn và rất được yêu thích của Đài PTTH Hà Nội mỗi dịp xuân mới, “Tết Hà Nội 2025” sẽ mang đến cho khán giả nhiều nội dung đặc sắc trên các kênh sóng của đài phát thanh và truyền hình trong những ngày Tết theo 3 chủ đề: Tết đoàn viên (29 Tết), Tết vươn mình (mùng 1 Tết) và Tết di sản (mùng 2 Tết). Các chương trình đậm chất Tết và bản sắc Hà Nội sẽ kéo dài xuyên suốt giúp khán thính giả có thời gian thư giãn và tận hưởng những câu chuyện, chương trình thú vị trong những ngày Xuân về.

Loạt chương trình ngày 29 Tết (28/1) có chủ đề Tết đoàn viên sẽ khắc họa không khí náo nhiệt của phố phường, với chợ hoa rực rỡ sắc màu, hay nét trầm mặc, cổ kính của đường làng cuối năm. Khán giả sẽ được hoà mình với không khí chuẩn bị Tết chu đáo, đầm ấm trong mỗi gia đình qua các phóng sự thực tế. Đặc biệt, chương trình “Quán Thời gian chiều 29” ở sân bay Nội Bài giới thiệu một không gian âm nhạc trữ tình, sâu lắng, giàu cảm xúc dành tặng cho khán giả và những người xa quê trở về trong những chuyến bay ngày cuối năm.

Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh, Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân trong chương trình "Tết Hà Nội 2025".

Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh, Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân trong chương trình "Tết Hà Nội 2025".

Điểm nhấn trong chương trình đêm Giao thừa mang tên “Con đường” với hai phần: “Những con đường khát vọng” và “Những con đường di sản” dự kiến kéo dài từ 20 giờ đêm cuối cùng của năm đến 0 giờ 20 phút ngày mùng 1 Tết mang tới những câu chuyện lịch sử, nhưng lại soi chiếu tới hiện tại và câu chuyện của thời đại kết hợp giữa âm nhạc và trò chuyện cùng các nhà quản lý, các chuyên gia. Bên cạnh đó là câu chuyện về nét đẹp cần phát huy và gìn giữ của những di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Nội dung của phần một “Những con đường khát vọng” có sự tham gia của 3 vị khách mời rất quan trọng, đi trên 3 con đường quen thuộc của thủ đô Hà Nội, nói về ba chủ đề khác nhau. Đó là đường Lê Thánh Tông-mang tên một trong những vị vua đầu tiên của Việt Nam tổ chức cuộc đại tinh gọn bộ máy, sẽ dẫn tới câu chuyện của lịch sử để đối chiếu với hiện tại, câu chuyện thời đại. Câu chuyện với vị khách trên con đường Phan Đình Phùng-Cửa Bắc gợi nhớ tới cuộc chiến giữ thành Hà Nội của Tổng đốc Hoàng Diệu và cũng chính là lời nhắc nhở thế và lực của đất nước- đất nước phải có lực mạnh thì thế mới mạnh. Hành trình của vị khách thứ ba ngày cuối năm sẽ là địa danh Cột Cờ và chia sẻ về vai trò của Hà Nội tiên phong trong việc đổi mới, vươn mình cùng kỷ nguyên mới của đất nước.

Phần “Con đường di sản” tái hiện lại đêm cuối năm ở Hoàng Thành cùng với sự tham gia của nhiều phường hát, thể hiện các nhạc phẩm theo màu sắc âm hưởng dân gian vùng miền có hát văn, hát chèo, Xẩm, dân ca Bắc Bộ, ca Huế, quan Họ… Từ mỗi diễn tấu dân gian, chương trình sẽ đưa khán giả trải nghiệm hành trình khám phá những di sản phi vật thể của đất nước, khám phá không gian đời sống thực dịp Tết ở nhiều miền quê đất nước. Trong đó, có Cô đôi thượng ngàn đưa chúng ta về không gian ăn Tết miền núi của người dân tộc, hát chèo mang đến một không gian ở nông thôn Bắc Bộ một đêm cuối năm và ca Huế là hình ảnh của một gia đình người Huế đón Tết như thế nào….

Mùng 1 Tết (29/1) với chủ đề “Tết vươn mình” sẽ tập trung tôn vinh những thành tựu nổi bật, từ sự hồi sinh của của các làng nghề truyền thống như đào Nhật Tân sau trận siêu bão lịch sử trong năm 2024, cho đến những dấu ấn đậm nét trong phát triển kinh tế, văn hoá và xã hội. Các chương trình, sự kiện, phóng sự không chỉ tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên mà còn khắc hoạ tinh thần kiên cường của người dân Hà Nội trước những khó khăn, thử thách, cho thấy vai trò tiên phong của Thủ đô trong việc mở ra những cơ hội, định hướng mới, khơi dậy niềm tự hào, truyền cảm hứng về một Hà Nội mạnh mẽ, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Các đạo diễn, nghệ sĩ điện ảnh từng tham gia các phim truyền hình của Đài PTTH Hà Nội trong năm 2024 cũng góp mặt trong chương trình đón Tết, vui Xuân của đài.

Các đạo diễn, nghệ sĩ điện ảnh từng tham gia các phim truyền hình của Đài PTTH Hà Nội trong năm 2024 cũng góp mặt trong chương trình đón Tết, vui Xuân của đài.

Buổi sáng của ngày mùng 1 Tết, trong khung thời gian, từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, khán thính giả có thể đón ngày đầu năm mới Ất Tỵ bằng bữa tiệc âm nhạc với chương trình hoà tấu khí nhạc “Chào năm mới” do 60 nghệ sĩ biểu diễn được Đài PTTH Hà Nội tổ chức thường niên tại Cột Cờ Hà Nội (còn gọi là Kỳ đài) - một di tích lịch sử đặc biệt uy nghiêm và thiêng liêng đối với người dân Thủ đô cũng như với người dân cả nước. Chương trình hòa tấu sẽ bao gồm các nhạc khúc về đất nước về mùa xuân, về thủ đô Hà Nội như: Việt Nam quê hương tôi (Đỗ Nhuận), Mùa Xuân nho nhỏ (Trần Hoàn), Mùa Xuân trên quê hương (Hoài Mai), Em ơi mùa Xuân đến rồi đó (Trần Chung), Mùa Xuân làng lúa làng hoa (Ngọc Khuê), Hà Nội Mùa Xuân (Văn Ký)... thể hiện tinh thần phấn chấn, đầy năng lượng cho một sự khởi đầu rộn ràng, vui tươi.

Buổi tối cùng ngày vào 20 giờ, chương trình đặc biệt “Khúc xuân Hà Nội” với sân khấu đặc biệt ở Công viên Cầu Giấy được lên ý tưởng và thiết kế bởi đạo diễn Lê Quý Dương - người tạo ra những chương trình đẳng cấp mang thương hiệu của Đài PTTH Hà Nội sẽ mang tới một bữa tiệc âm nhạc hấp dẫn với sự góp mặt của hai nghệ sĩ Nhân dân: Thanh Lam, Mai Hoa; các ca sĩ: Mỹ Linh, Uyên Linh, Hà Myo, Ngọc Khuê, Lưu Hương Giang, ban nhạc Ngũ Cung… hay những gương mặt trẻ trưởng thành từ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội như ca sĩ: Mộc An, Ninh Trịnh Quang Minh, Minh Ngọc (Chou Tú Ngọc), Đặng Ngọc Anh…

Một số diễn viên điện ảnh dự gala chào Xuân của Đài PTTH Hà Nội.

Một số diễn viên điện ảnh dự gala chào Xuân của Đài PTTH Hà Nội.

“Khúc xuân Hà Nội” bao gồm những ca khúc kết hợp hài hòa giữa đương đại và dân gian, hiện đại và truyền thống. Không những quy tụ dàn sao lớn, chương trình còn mang tới những tiết mục với hiệu ứng thị giác đặc biệt, mỗi tiết mục là một concept, một cách thể hiện khác nhau không trùng lặp. Đài PTTH Hà Nội đã đầu tư một sân khấu ngoài trời với background là những tòa nhà cao tầng phía sau, các tiết mục sử dụng những công nghệ hiện đại nhất mà ở Việt Nam rất ít đơn vị “chịu chơi” như led vision drone, vũ điệu lụa bay với hệ thống gió âm… Tất cả sẽ tạo nên bữa tiệc âm nhạc thị giác đỉnh cao mà khán giả có thể khó rời mắt khỏi màn hình.

Ngày mùng 2 Tết (30/1) là dịp tôn vinh di sản văn hóa và lịch sử Hà Nội, nơi gặp gỡ của quá khứ và hiện tại, tạo nên bản sắc dân tộc độc đáo của Thủ đô. “Tết di sản” dẫn dắt khán giả qua các câu chuyện lịch sử ý nghĩa cùng các truyền thuyết gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của người Hà Nội. Talkshow “Gặp gỡ đạo diễn tuổi Tỵ” cùng chương trình thời trang, âm nhạc “Bước chân di sản” kết hợp sáng tạo hiện đại, góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức giữ gìn di sản trong bối cảnh hội nhập. Đây là lời khẳng định về một Hà Nội vừa giàu truyền thống, vừa tràn đầy sức sống đổi mới.

Chương trình hòa tấu "Chào năm mới" trong chương trình "Tết Hà Nội 2025".

Chương trình hòa tấu "Chào năm mới" trong chương trình "Tết Hà Nội 2025".

Trong tối mùng 2 Tết, khán giả có thể đón xem gala chào xuân “Hà Nội trong mắt ta” là chương trình gặp gỡ năm mới diễn viên phim truyền hình của Đài PTTH Hà Nội cùng một số khách mời là nhà quản lý trong lĩnh vực văn hóa, nghệ sĩ từ cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội; một số Hoa hậu, KOLS, nhà báo như nghệ sĩ Nhân dân: Việt Thắng; Trọng Trinh, Minh Hằng; các nghệ sĩ Ưu tú: Chiều Xuân, Đỗ Kỷ, Nguyệt Hằng, Kiều Anh, Hoàng Hải, Nguyệt Hằng, Xuân Trường; đạo diễn Tôn Văn và các diễn viên: Hoàng Xuân, Anh Tuấn, Thu Hằng, Huyền Trang; B Trần, Huỳnh Anh, Quỳnh Kool, Việt Bắc, Thanh Tú; Hoa hậu Nông Thuý Hằng, Hoa hậu Sella Trương; doanh nhân Trang Lê … từng tham gia dàn dựng, thể hiện vai diễn trong các phim: “Mật lệnh hoa sữa”, “Hà Nội trong mắt em”…

Thông qua chương trình, khán giả có thể nhìn lại những dấu ấn trong lĩnh vực phim ảnh và giải trí của Đài PTHT Hà Nội, đóng góp vai trò trong phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố. Chương trình mang lại những góc nhìn khác nhau về mảnh đất Hà Nội, những câu chuyện thú vị trong quá trình làm phim, những dấu ấn lĩnh vực văn hóa giải trí của Đài PTTH Hà Nội và những hướng đi mới trong năm 2025 nhằm mang lại những chương trình, sự kiện và bộ phim chất lượng nhất, có giá trị nhất cho khán thính giả.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống phục vụ Tết được giới thiệu tại Triển lãm.

Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết Nguyên đán

Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Thi công dự án đường song hành vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, tăng kết nối vùng

Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt, cùng các chủ đầu tư tập trung cao độ, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các dự án kết nối liên vùng.

Tình nguyện viên Câu lạc bộ Tình nguyện hiến máu Hoa Phượng tham gia hiến máu cứu người.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở Hải Phòng được duy trì ổn định, hiệu quả, bảo đảm đủ nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

Đại diện chính quyền xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, tháo gỡ các vướng mắc tồn tại nhiều năm, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân.

Phối cảnh dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Mở rộng không gian, phát triển đô thị hiện đại

Cùng với các dự án trọng điểm, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đang được kỳ vọng trở thành một công trình mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc không gian phát triển, thay đổi căn bản diện mạo đô thị khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh việc kiểm soát cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các ngành chức năng cần siết chặt quản lý tại các chợ dân sinh.

Siết chặt kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao... Cùng với điều kiện thời tiết bất lợi, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có xu hướng gia tăng, nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ông Nguyễn Văn Cừ chạm khắc sản phẩm ngựa gỗ mỹ nghệ.

Gìn giữ giá trị làng nghề chạm khắc gỗ Đông Giao

Làng nghề mộc Đông Giao (xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng) là nơi hội tụ tinh hoa lao động sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ nhân. Trải qua hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển, qua những thăng trầm của lịch sử, nghề chạm khắc gỗ thủ công mỹ nghệ nơi đây vẫn được gìn giữ, phục hồi, khẳng định giá trị trong đời sống đương đại.

Những cây đào Nhật Tân luôn được khách đến xem và mua “tại vườn”.

Mùa Tết tất bật ở làng hoa Nhật Tân

Chỉ còn ba tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Những ngày này, cùng với không khí của mùa xuân bắt đầu len lỏi trên từng con phố Hà Nội, làng hoa Nhật Tân (phường Tây Hồ) lại bước vào mùa bận rộn nhất trong năm.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

(Ảnh minh họa)

Di sản văn hóa - nền tảng của du lịch bền vững

Phát triển du lịch luôn là mối quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong cả nước hiện nay. Du lịch bền vững dựa trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương về cơ sở hạ tầng (giao thông, nơi lưu trú..), về di sản văn hóa (cảnh quan, di tích, phong tục tập quán…).

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.