Nghệ sĩ nhân dân Bùi Công Duy cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế tham gia hòa nhạc chào năm mới

Số đầu tiên của hòa nhạc “Happiness Concert” diễn ra tối 29/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ có sự tham gia biểu diễn của Nghệ sĩ nhân dân Bùi Công Duy cùng nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Đây là chuỗi hòa nhạc dự kiến sẽ được tổ chức thường niên vào dịp Tết Dương lịch.
Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (VNAMYO) tham gia biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: VNAMYO)
Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (VNAMYO) tham gia biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: VNAMYO)

Đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật, đồng thời tham gia biểu diễn trong đêm nhạc, Nghệ sĩ nhân dân Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết: Tiếp nối thành công của chương trình hòa nhạc “The first sounds of love” kỷ niệm 1 năm thành lập Nhà hát Hồ Gươm diễn ra tháng 7/2024, chương trình hòa nhạc “Happiness Concert” được tổ chức với sự tham gia của 120 nghệ sĩ Việt Nam đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (VNAMYO) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, cùng những nghệ sĩ độc tấu, ca sĩ tên tuổi thế giới như giọng nữ cao Claudia Potemkina, giọng nam cao của Italia Manuel Amati và giọng ca opera hàng đầu Việt Nam Đào Tố Loan.

Chương trình có sự góp mặt của Nghệ sĩ nhân dân Bùi Công Duy và nhạc trưởng Trần Nhật Minh. (Ảnh: BTC cung cấp)

Chương trình có sự góp mặt của Nghệ sĩ nhân dân Bùi Công Duy và nhạc trưởng Trần Nhật Minh. (Ảnh: BTC cung cấp)

Chương trình mang tới 20 bản nhạc kinh điển đến từ những bộ phim mang tính lịch sử của thế giới, những bản aria nổi tiếng trong các vở opera, nhạc kịch, hay những bản nhạc đậm chất giáng sinh rộn rã, tươi vui, đưa người thưởng thức đến với đêm nhạc tràn ngập sắc màu âm nhạc cổ điển, hội tụ những tác phẩm nổi bật của các nhà soạn nhạc tên tuổi.

Trong đó, có thể kể đến “La Danza” - một trong những tác phẩm nổi bật nằm trong tuyển tập "Les soirées musicales" của Gioachino Rossini. Được viết theo phong cách tarantella, một điệu nhảy dân gian sôi động của miền Nam Italia, tác phẩm tràn đầy năng lượng, vui tươi và lôi cuốn ngay từ những nốt nhạc đầu tiên.

Bên cạnh đó, chương trình còn có giai điệu ngọt ngào và lãng mạn của bản romanza “Musica Proibita” (Stanislao Gastaldon), hay “Meine Lippen, sie küssen so heiß” từ vở opera “Giuditta” (Franz Lehar), hành khúc huyền thoại “Radetzky March” (Johann Strauss I)...

Giọng nam cao của Italia Manuel Amati. (Ảnh: BTC cung cấp)

Giọng nam cao của Italia Manuel Amati. (Ảnh: BTC cung cấp)

Đêm nhạc cũng đưa khán giả đắm chìm trong không gian của những tác phẩm nhạc phim kinh điển, như “He’s a Pirate”- bản nhạc chủ đề đầy năng lượng và sôi động từ bộ phim bom tấn "Pirates of the Caribbean"; hay “Music of the Night” - một trong những bản nhạc nổi bật và đầy mê hoặc trong vở nhạc kịch huyền thoại "The Phantom of the Opera".

Đáng chú ý, đêm nhạc còn mang đến phần nhạc phim đặc biệt trong bộ phim tài liệu “Việt Nam”, được viết bởi Gara Garayev - một trong những đại diện nổi bật nhất của Azerbaijan, người từng là học trò sáng tác của D.Shostakovich. Âm nhạc trong phim phong phú về âm điệu và sử dụng chất liệu dân gian Việt, kết hợp với thủ pháp viết giao hưởng phương Tây tạo nên nét thú vị ấn tượng. Từ đây, tác giả đã biên lại thành Tổ khúc để trình diễn riêng cho dàn nhạc giao hưởng.

Hòa chung không khí Giáng sinh đón năm mới, chương trình cũng sẽ có sự xuất hiện của những giai điệu tươi vui, rộn ràng, với “O Holy Night” - một trong những bản thánh ca Giáng sinh nổi tiếng nhất, được sáng tác bởi nhạc sĩ người Pháp Adolphe Adam vào năm 1847; hay “Silent Night” (Stille Nacht) - bản thánh ca Giáng sinh đã được dịch ra hơn 300 ngôn ngữ và biểu diễn trên khắp thế giới, mang thông điệp về hòa bình, tình yêu và hy vọng đến với nhân loại.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.