Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Hằng cho biết: "Sau 5 tháng đi vào hoạt động của đơn vị hành chính mới, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng kiện toàn, tổ chức thành công 8 kỳ họp (trong đó có 6 kỳ họp chuyên đề).

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 76 nghị quyết về nhiều lĩnh vực liên quan đến tổ chức bộ máy, đầu tư công, an sinh xã hội, qua đó, bảo đảm không để các chính sách bị gián đoạn khi sáp nhập tỉnh, đồng thời góp phần thúc đẩy để tăng trưởng của tỉnh đạt 2 con số. Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước".

b3845e07a4572b097246-9534.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Hằng phát biểu.

Tại kỳ họp thứ 8 diễn ra trong hai ngày 9 và 10/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh dự kiến sẽ xem xét thông qua gần 50 dự thảo nghị quyết, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa-xã hội, pháp chế.

Trong đó, nhiều nội dung được cử tri quan tâm như quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật; quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất và quyết định bảng giá các loại đất áp dụng từ ngày 1/1/2026; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; quy định về hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp đến năm 2030...

Nổi bật, chính sách về hỗ trợ đào tạo nhân lực trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và hợp tác quốc tế đào tạo nhân lực phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2025-2030 cũng được đưa ra xem xét tại kỳ họp.

Trước đó, Bắc Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước có chính sách hỗ trợ việc giảng dạy và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn phục vụ nền công nghiệp số.

Theo Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Thân Trung Kiên, trên cơ sở rà soát nghị quyết của hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang trước sáp nhập, các cơ quan chuyên môn tham mưu dự thảo nghị quyết mới mang tính kế thừa các ưu việt, đồng thời có chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

3440014699901706195-3134.jpg
Các đại biểu tham dự họp báo.

Bên cạnh đó, để bảo đảm các thông tin quan trọng của kỳ họp đến được với đông đảo cử tri và nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức phát thanh và tường thuật trực tiếp 3 trong tổng số 4 phiên làm việc.

Cụ thể: phiên khai mạc (sáng 9/12); phiên thảo luận và chất vấn, trả lời chất vấn sáng 10/12 và phiên bế mạc chiều 10/12 trên Báo, Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh.

Ông Ngụy Văn Tuyên, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông tin: Đã có 34 nhóm vấn đề tập trung vào 12 nội dung được cử tri kiến nghị, phản ánh với kỳ họp.

Dự kiến, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ lựa chọn 4 lĩnh vực được cử tri và người dân quan tâm nhiều nhất liên quan tới thủ tục hành chính, lĩnh vực tài nguyên môi trường, đất đai... để đưa ra phiên chất vấn.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).