Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản

Chiều 9/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chủ trương nhất quán trong chính sách đối ngoại của Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài; mong muốn cùng Nhật Bản triển khai thực chất, hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện vừa được nâng cấp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng được gặp Đại sứ; chúc mừng ông Ito Naoki được Chính phủ Nhật Bản bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; chúc Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tới ông Ishiba Shigeru được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Ishiba, đất nước Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển phồn vinh, thịnh vượng và phát huy vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Ito Naoki chân thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp; nhấn mạnh sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước là nền tảng, trụ cột hợp tác giữa Nhật Bản-Việt Nam. Đại sứ Ito Naoki chia sẻ với Việt Nam về những mất mát và thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra, chia buồn với các gia đình nạn nhân đã mất người thân; cho biết, thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Nhật Bản quyết định viện trợ thêm về máy lọc nước, màn, vật dụng thiết yếu… cho 7 tỉnh của Việt Nam gồm: Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Tuyên Quang, Điện Biên.

Đại sứ Ito Naoki nhấn mạnh, Nhật Bản đang xem xét nghiên cứu tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả cơn bão và phòng, chống thiên tai.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong khắc phục hậu quả bão số 3; cho biết, năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Nêu rõ hai nước có nhiều dư địa, tiềm năng, lợi thế, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện để đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội.

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội.

Thời gian qua, Nhật Bản là nước cung cấp vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam. Nhiều dự án Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam, kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2024 dự kiến hơn 30 tỷ USD. Nhật Bản có nhiều thế mạnh có thể giúp Việt Nam trong thời gian tới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI)… tạo điều kiện cho Việt Nam phát triển khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo cũng như năng lượng.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ có nhiều hoạt động thúc đẩy quan hệ hai nước cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đại sứ Ito Naoki nhất trí cho rằng, trong thời gian tới, hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân… Quốc hội hai nước cần thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, giao lưu giữa các nghị sĩ, nhất là nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ, nhóm nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước; trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào gìn giữ hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực và thế giới như: Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF)…

Cho biết hiện nay cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đạt hơn 560.000 người, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhật Bản quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, điều kiện sinh sống và an sinh xã hội cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ổn định cuộc sống, duy trì bản sắc văn hóa, phát huy vai trò cầu nối quan trọng, kế thừa và phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam-Nhật Bản trong tương lai. Nêu rõ tại Kỳ họp thứ 8 tới đây, Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét, thảo luận nhiều dự án luật quan trọng, trong đó có các dự luật về đầu tư công, đấu thầu, ngân sách nhà nước, đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Đại sứ Ito Naoki cho rằng, đây đều là những dự án luật có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài nói chung, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại sứ mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, pháp luật cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.