Thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Nhật Bản

Việc khai trương Phòng Nhật Bản tại Học viện Ngoại giao đã đánh dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định cam kết của Việt Nam và Nhật Bản trong việc tăng cường hợp tác về giáo dục và đào tạo trong mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình, Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki và Tiến sĩ Phạm Lan Dung cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Phòng Nhật Bản tại Học viện Ngoại giao.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình, Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki và Tiến sĩ Phạm Lan Dung cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Phòng Nhật Bản tại Học viện Ngoại giao.

Chiều 26/9, Học viện Ngoại giao tổ chức lễ khai trương Phòng Nhật Bản. Buổi lễ có sự hiện diện của Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki; Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, Đại sứ, Tiến sĩ Phạm Lan Dung; cùng các đại diện từ Đại sứ quán Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (JF), một số đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam, cán bộ, giảng viên và sinh viên chuyên ngành Nhật Bản học của Học viện Ngoại giao.

Sự kiện này là minh chứng cho cam kết của cả hai quốc gia trong việc tăng cường hợp tác về giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Một góc Phòng Nhật Bản tại Học viện Ngoại giao.

Một góc Phòng Nhật Bản tại Học viện Ngoại giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thanh Bình chúc mừng Học viện Ngoại giao và Đại sứ quán Nhật Bản đã biến ý tưởng Phòng Nhật Bản thành hiện thực, đồng thời gửi lời cảm ơn đến chính phủ, nhân dân và các tổ chức, cá nhân của Nhật Bản đã hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong thời gian qua.

Thứ trưởng nhấn mạnh, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa và giáo dục. Hai bên tự hào rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới đã đạt được những kết quả đầy ấn tượng.

Thứ trưởng Phạm Thanh Bình cũng khẳng định, Phòng Nhật Bản sẽ không chỉ dành riêng cho sinh viên ngành Nhật Bản học mà phục vụ tất cả sinh viên quan tâm đến việc tìm hiểu về đất nước Nhật Bản, đồng thời bày tỏ tin tưởng các chương trình học thuật, trao đổi văn hóa và chia sẻ tri thức tại đây sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Các đại biểu cùng đại diện cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Ngoại giao tại buổi lễ.

Các đại biểu cùng đại diện cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Ngoại giao tại buổi lễ.

Về phía Nhật Bản, Đại sứ Ito Naoki khẳng định, sự kiện này vừa là một cột mốc quan trọng, vừa là bước khởi đầu để làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương trong 50 năm tới.

Đánh giá cao những nỗ lực của học viện trong việc thúc đẩy quan hệ văn hóa và giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản, Đại sứ Ito Naoki cũng bày tỏ kỳ vọng, các thế hệ sinh viên Học viện Ngoại giao tương lai sẽ sử dụng Phòng Nhật Bản để tìm hiểu sâu sắc hơn về Nhật Bản, đồng thời khẳng định đây sẽ là không gian trao đổi văn hóa và tri thức, làm vững chắc nền tảng cho sự hợp tác trong tương lai.

Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, Tiến sĩ Phạm Lan Dung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu biết văn hóa, sự đồng cảm và hợp tác quốc tế trong ngoại giao hiện đại. Tiến sĩ Phạm Lan Dung khẳng định, Phòng Nhật Bản, với sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Nhật Bản, sẽ mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận với di sản văn hóa phong phú, ngôn ngữ và các thực hành ngoại giao của Nhật Bản.

Nhấn mạnh Nhật Bản lâu nay luôn là một đối tác đáng tin cậy của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ thông qua các chương trình học bổng, trao đổi sinh viên và hợp tác nghiên cứu, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao bày tỏ tin tưởng rằng, Phòng Nhật Bản sẽ truyền cảm hứng và trang bị kiến thức cho sinh viên của học viện để đóng góp vào thành công lâu dài và bền vững của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc (bên phải ảnh) chúc mừng, tặng hoa lãnh đạo Tạp chí Giáo dục.

Tạp chí Giáo dục: 25 năm hành trình trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trở thành một diễn đàn học thuật và kênh truyền thông chính sách uy tín của ngành giáo dục, góp phần lan tỏa tri thức khoa học và hỗ trợ quá trình hoạch định, thực thi chính sách giáo dục.