Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã hành động quyết liệt, nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết vào cuộc sống, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Một góc trung tâm phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.
Một góc trung tâm phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tính đến ngày 15/8, có 99 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, rút ngắn một nửa lộ trình sớm hơn so với quy định của Trung ương. Ngay sau đại hội, các cấp ủy tập trung cao độ, hành động quyết liệt để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Trấn Biên là phường trung tâm của Đồng Nai, dân số đông nhất tỉnh với gần 200 nghìn người. Đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, cấp ủy đã có kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành.

Trong đó, địa phương tập trung thực hiện hoàn thành các hồ sơ, đồ án quy hoạch chung; đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình hạ tầng trên địa bàn và dự án kết nối vùng để tạo đà đột phá, phát triển xứng tầm là phường trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, khoa học công nghệ của tỉnh.

Xã Long Thành có vị trí đặc biệt quan trọng, nơi sân bay quốc tế Long Thành đang xây dựng và sẽ cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2025, tạo xung lực phát triển mạnh mẽ cho tỉnh và toàn vùng.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Hoàng Sơn cho biết, một trong những nhiệm vụ đột phá được xác định trong nhiệm kỳ này là tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa hạ tầng giao thông kết nối liên vùng. Vừa qua, địa phương đã khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Duẩn có tổng chiều dài gần 5km, kết nối thuận tiện với các xã vệ tinh và vùng phụ cận. Đây là một trong những bước đi đón đầu quá trình hình thành đô thị sân bay Long Thành, từ đó gia tăng kết nối giao thông, thu hút đầu tư.

Tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nghị quyết đại hội đang đi vào đời sống từng khu, ấp, thôn một cách mạnh mẽ, tạo niềm tin tưởng, nhân lên sức mạnh hiện thực hóa khát vọng xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, hiện đại vì hạnh phúc nhân dân.

Sau hơn hai tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Đồng Nai đã vượt lên xếp thứ 3 toàn quốc về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, với tỷ lệ hài lòng đạt 94%.

Kết tinh trí tuệ, dân chủ, đoàn kết

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức vào cuối tháng 9 này. Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý tại 99 đại hội đảng bộ trực thuộc, xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các ban, bộ, ngành Trung ương; tổ chức hội thảo khoa học và lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu, văn nghệ sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang, Phó Trưởng ban Thường trực phụ trách Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Điểm nổi bật là tỉnh đã chủ động xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và sẽ trình tại Đại hội thảo luận.

Chương trình gồm 189 đề án, dự án thuộc khung hành động chiến lược, đồng bộ và toàn diện, nhằm phát huy tối đa động lực cốt lõi thúc đẩy tăng trưởng của sân bay quốc tế Long Thành gắn với quy hoạch đô thị sân bay, khu thương mại tự do (đang xin chủ trương thành lập), tiềm năng về du lịch, đưa Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững, xanh và hiện đại, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu cả nước.

Tại buổi làm việc của Tổ Công tác số 1 của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đề nghị, cần xác định rõ vị trí chiến lược của tỉnh trong vùng trọng điểm phía nam nói riêng và cả nước nói chung về kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Cần chủ động xây dựng Đồng Nai thành trung tâm kết nối đa vùng, đa trung tâm; quan tâm công tác quy hoạch không gian phát triển mới với tầm nhìn chiến lược dài hạn, cụ thể và có thứ tự ưu tiên, đồng thời nhất quán trong thực hiện. Chú trọng chính sách thu hút nhân tài, giải pháp để phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Với sự đồng thuận cao trong xã hội, tiến tới Đại hội Đảng bộ lần đầu tiên của tỉnh Đồng Nai sau hợp nhất, đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, địa phương sẽ hoàn thành mục tiêu năm 2025 với tăng trưởng kinh tế hai con số và thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.