Người dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị nhiều nội dung tới Hội đồng nhân dân Thành phố

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, người dân thành phố đặc biệt hoan nghênh và đánh giá cao "quyết định mang tính lịch sử" của thành phố về việc chuyển đổi công năng các khu đất có vị trí đắc địa thành không gian công cộng, thể hiện sự ưu tiên lợi ích chung và bền vững.

Khu vực được quy hoạch mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nằm tại vị trí đắc địa ven sông Sài Gòn, tiếp giáp tuyến đường Nguyễn Tất Thành - cửa ngõ kết nối trung tâm với khu nam Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)
Khu vực được quy hoạch mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nằm tại vị trí đắc địa ven sông Sài Gòn, tiếp giáp tuyến đường Nguyễn Tất Thành - cửa ngõ kết nối trung tâm với khu nam Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân khóa X, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh trình bày thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh về một số nội dung tham gia xây dựng chính quyền; ý kiến, kiến nghị của nhân dân và đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết, năm 2025, trước tình hình mưa lũ, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền bắc và miền trung, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời phát động đợt vận động cứu trợ khẩn cấp, huy động hàng ngàn tấn hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm và kinh phí hỗ trợ. Đặc biệt, trong đó đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng tại miền trung cuối tháng 11 vừa qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời huy động và tiếp nhận mọi nguồn lực hỗ trợ, góp phần động viên và giảm bớt khó khăn cho đồng bào, nhất là tại tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Hành động này đã làm tỏa sáng tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân, như việc ổn định hoạt động sau hơn 5 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh đó, nhân dân đặc biệt hoan nghênh và đánh giá rất cao "quyết định mang tính lịch sử" của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển đổi công năng các khu đất có vị trí đắc địa thành không gian công cộng, trong đó có quyết định xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu vực Bến Nhà Rồng và chuyển đổi khu đất vàng 37.000m2 tại số 1 Lý Thái Tổ thành công viên công cộng, dựng tượng đài tưởng nhớ người dân mất vì Covid-19, thay vì phát triển dự án nhà ở thương mại.

Dư luận cho rằng đây là quyết định dũng cảm và rất hợp lòng dân, mở rộng không gian công cộng, thể hiện sự ưu tiên lợi ích chung và bền vững.

Nhân dân Thành phố bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với các quyết sách dân sinh mang tính đột phá và ưu việt của Hội đồng nhân dân Thành phố. Tuy nhiên, nhân dân cũng phản ánh gặp khó khăn trước tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng, kể cả khu vực trung tâm. Đặc biệt dự án chống ngập lớn nhất Thành phố vẫn kéo dài nhiều năm chưa vận hành. Nhân dân kiến nghị Thành phố quyết liệt tháo gỡ vướng mắc pháp lý để dự án đi vào hoạt động trong năm 2016.

Về đời sống dân sinh, nhân dân phản ánh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng gây áp lực lớn cho đời sống của bộ phận người dân có thu nhập thấp, lao động tự do. Tình trạng người lao động mất việc, giảm thu nhập phải tìm đến “tín dụng đen” đang ở mức báo động. Một lực lượng lao động rất lớn như tài xế công nghệ, người giao hàng đang nằm ngoài mạng lưới an sinh xã hội, không có bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm thất nghiệp…

Bên cạnh đó, nhân dân cũng đặc biệt lo lắng về nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ các bữa ăn bán trú, các hàng rong quanh cổng trường hay việc thiếu kiểm soát từ các bếp ăn online.

dc-quang.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã trực tiếp tới thăm hỏi, động viên và trao gửi những món quà nhỏ mà người dân Thành phố gửi tới bà con vùng mưa lũ của Khánh Hòa.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố siết chặt quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm, tăng mức phạt và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn. Đặc biệt, cần sớm ban hành quy chế quản lý và quy định rõ ràng trách nhiệm của các nền tảng công nghệ đối với quyền lợi của người lao động và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của các “bếp ăn online”. Đề nghị có chế tài mạnh mẽ, chấm dứt tình trạng sử dụng SIM rác gọi điện thoại lừa đảo.

Đồng thời, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất Quốc hội, Chính phủ xem xét giao biên chế cán bộ theo quy mô dân số và tính chất đặc thù của Thành phố.

Một vấn đề cấp bách sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là tình trạng trụ sở công dôi dư và khó khăn một số trụ sở phường mới sau sáp nhập thì có diện tích quá nhỏ, phải bố trí phân tán nhiều trụ sở làm việc của các cơ quan, trong khi đó nhiều cơ quan sử dụng tài sản công không hết công năng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo quyết liệt việc rà soát toàn bộ tài sản công; sớm có phương án hoán đổi, ưu tiên các trụ sở dôi dư cho phường và mở rộng trường học, tránh lãng phí…

Có thể bạn quan tâm

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Khánh Phong Lan trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Cần siết chặt hơn nữa việc bảo đảm an toàn thực phẩm

Ngày 10/12, trong khuôn khổ của kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm), Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 các đại biểu đã có phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Giám đốc Sở An toàn thực phẩm thành phố Phạm Khánh Phong Lan về công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đại biểu phát biểu tại kỳ họp.

Đại biểu Hội đồng nhân dân đề xuất nhiều vấn đề thiết thực đối với người dân cũng như sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh

Tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại tổ với nhiều nội dung liên quan phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, chuyển tải được vấn đề mà cử tri thành phố quan tâm, kiến nghị.

Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, công trình trên địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều cách làm quyết liệt của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như gợi ý, chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ trong buổi làm việc giữa lãnh đạo Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chiều 9/12 đã gợi mở những hướng đi tích cực trong giải quyết, xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc của các dự án trên địa bàn Thành phố.

Đô thị thông minh, động lực tăng trưởng bền vững

Đô thị thông minh, động lực tăng trưởng bền vững

Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi đặt mục tiêu trở thành đô thị thông minh vào năm 2030, một hướng đi chiến lược nhằm gia tăng chất lượng sống của người dân, nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước và tạo ra động lực tăng trưởng bền vững cho siêu đô thị sau hợp nhất.

Giữ ngọn lửa ấm mùa tết trong từng mái nhà công nhân

Giữ ngọn lửa ấm mùa tết trong từng mái nhà công nhân

Trong ánh sáng rực rỡ của những con phố ngày giáp Tết, vẫn có những người công nhân thầm lặng, những mái nhà trọ còn trăn trở chuyện sum vầy. Và chính ở nơi ấy, công tác chăm lo Tết của Thành phố Hồ Chí Minh được bắt đầu, bằng sự chân thành, chu đáo để mỗi người lao động đều có một mùa xuân trọn vẹn, đủ đầy và an vui.

Ban Chấp hành HoREA nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.

HoREA thúc đẩy phản biện chính sách và phát triển bất động sản bền vững

Ngày 9/12, Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đã diễn ra với sự tham dự của 250 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kỳ đại hội đầu tiên của Hiệp hội sau hợp nhất 3 địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương. 

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị người lao động năm 2025 của PV GAS TRADING

PV GAS TRADING xác lập kỷ lục sản lượng-doanh thu năm 2025

Năm 2025 ghi dấu một bước phát triển bứt phá của Công ty Kinh doanh sản phẩm khí (PV GAS TRADING), khi hàng loạt kỷ lục về sản lượng, doanh thu và thị phần được thiết lập, tiếp tục khẳng định vai trò của đơn vị hạt nhân trong hệ thống kinh doanh khí của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Kỹ sư làm việc tại Nhà máy KOA, Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.

Kiên trì với mục tiêu phát triển bền vững

Nhiều năm qua, các địa phương ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh như: phường Tân Phước, xã Long Sơn, xã Đất Đỏ, xã Hồ Tràm… luôn nhất quán không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế. Đây không chỉ là cam kết mà đã trở thành hành động xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhiều thực phẩm, bánh kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Quyết liệt phòng chống hàng lậu, hàng giả dịp cuối năm

Vào dịp cuối năm, tình hình buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ càng diễn biến phức tạp. Lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm.

Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Ứng dụng An sinh xã hội số.

Chuyển đổi số góp phần đẩy mạnh an sinh xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức ra mắt Ứng dụng An sinh xã hội số (App An sinh). Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực đổi mới phương thức chăm lo đời sống nhân dân bằng công nghệ và chuyển đổi số.

Trao thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi phường Tân Đông Hiệp. (Ảnh: VÕ LÊ)

Những tấm thẻ bảo hiểm nghĩa tình

Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho toàn bộ người dân từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi thể hiện rõ chính sách an sinh nhân văn của thành phố.

Cảnh trong vở nhạc kịch “Ảo quan”. (Ảnh Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ)

Sân khấu thử nghiệm với những dấu ấn riêng

Tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần VI, sáu tác phẩm dự thi của Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cao về mức độ đầu tư cũng như nội dung câu chuyện, cách thức biểu diễn. Vài năm trở lại đây, mô hình thử nghiệm đã trở thành thế mạnh của nhiều sân khấu, giúp các đơn vị tạo dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Động lực thúc đẩy phát triển vùng và quốc gia

Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2023/QH15 diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước yêu cầu phát triển mới, mạnh mẽ và phức tạp hơn. Sau hơn hai năm triển khai, nhiều cơ chế thí điểm đã chứng minh tính hiệu quả, mở thêm dư địa phát triển cho thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh: Kiến tạo, tái cấu trúc đô thị bằng TOD

Thành phố Hồ Chí Minh: Kiến tạo, tái cấu trúc đô thị bằng TOD

Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu cơ hội “vàng” để định hình các vùng lõi phát triển mới quanh metro, hình thành các trung tâm thương mại-dịch vụ-dân cư có giá trị gia tăng cao. TOD tạo khả năng thiết lập lại cấu trúc đô thị theo mô hình “đô thị nén”, hiện đại... với chuẩn mực phát triển của các đại đô thị trên thế giới.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp về cơ bản đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Qua hơn 5 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tại Thành phố Hồ Chí Minh việc tổ chức, quy chế hoạt động, thể chế đã cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cũng còn có những khó khăn phát sinh đòi hỏi thành phố cần tiếp tục hoàn thiện.

Bìa cuốn sách Chua ngọt đời văn của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn. (Ảnh: LINH BẢO)

“Chua ngọt đời văn” cùng nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn

Hơn nửa thế kỷ cầm bút, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn đã có hơn 50 tác phẩm vừa văn xuôi vừa kịch bản phim, trong đó nhiều tác phẩm khắc sâu trong lòng độc giả nhiều thế hệ. Ở tuổi 80, tác giả của “Cù lao Tràm” tiếp tục cho ra đời 2 tác phẩm mới như một minh chứng cho sự lao động miệt mài của mình trên cánh đồng văn chương.