Người dân chơi hoa, cây cảnh Tết sớm

Còn gần ba tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng thị trường cây cảnh, hoa Tết trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu sôi động. Người dân ngày càng có xu hướng chơi đào, quất sớm, không chờ đến sát Tết mới mua như trước đây.

Người dân mua sắm hoa, cây cảnh chơi Tết sớm.
Người dân mua sắm hoa, cây cảnh chơi Tết sớm.

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, anh Nguyễn Văn Bình (ở phố Quán Thánh, phường Ba Đình) rủ người nhà lên làng quất Tứ Liên (phường Hồng Hà) để tìm mua một cây ưng ý về chơi Tết. Đến nơi, anh khá ngạc nhiên khi còn hơn 20 ngày nữa mới Tết, nhưng các nhà vườn ở đây đã đông khách đến xem, chọn cây.

Nhiều cây đẹp đã được treo thẻ đánh dấu có khách chốt. Anh Bình cho biết: “Quất là loại cây khá bền, vì vậy tôi tranh thủ đi xem và chọn mua từ sớm để có thời gian lựa chọn cây thật ưng ý. Bên cạnh đó, năm nay có đợt bão lớn cho nên tôi ngại các nhà vườn bị ảnh hưởng, nguồn cung hạn chế và giá sẽ cao”.

Theo các nhà vườn, mọi năm, khách mua sớm thường là các cơ quan, đơn vị, công ty, cửa hàng,… nhưng vài năm gần đây, khách cá nhân mua cây về chơi tại nhà hoặc biếu, tặng đã nhiều hơn, nhất là với dòng quất cảnh bonsai.

Những cây quất sai quả, đủ các hình dáng, thế với cành lá, quả xanh, quả chín, hoa thơm... thu hút khách tham quan. Các nhà vườn cũng liên tục chăm sóc, kiểm tra cây để sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết.

Mới đây, phường Hồng Hà đã tổ chức Lễ hội “Tinh hoa nghệ thuật quất cảnh Tứ Liên” nhằm tôn vinh giá trị làng nghề truyền thống, giới thiệu đến người dân và khách tham quan những sản phẩm quất Tết đặc sắc. Hiện tại, phường có hơn 450 hộ gia đình trồng quất với diện tích canh tác khoảng 30 ha, giá trị thương mại dịch vụ làng nghề ước đạt 60 tỷ đồng/năm.

Anh Nguyễn Minh Anh (một chủ vườn quất tại Tứ Liên) cho biết, quất tại đây được chăm sóc kỹ lưỡng, cắt tỉa hài hòa, uốn nắn cẩn thận tạo nhiều thế phong thủy. Những cây quất có dáng đẹp, tán tròn đều, quả sai, màu sắc bắt mắt có mức giá dao động từ vài triệu đồng mỗi cây, tùy vào thế và công chăm sóc.

Những chậu quất cỡ nhỏ, dáng bonsai phù hợp để bàn có giá bán dao động từ 200 nghìn đến 1 triệu đồng/cây. Nhìn chung, mặt bằng giá quất cảnh năm nay cao hơn dịp Tết Ất Tỵ 2025 do ảnh hưởng của mưa bão khiến nguồn cung bị giảm, chi phí phân bón, nhân công chăm sóc và vận chuyển cũng tăng.

Cùng với quất thì hoa đào cũng đang đem sắc xuân xuống phố. Nhiều xe hoa chở đào đã hiện diện trên các tuyến đường, thu hút người dân chơi hoa Tết sớm. Tại chợ hoa Quảng An, đào bích, đào phai, đào rừng… đua nhau khoe sắc, đón người mua.

Theo ghi nhận, giá hoa đào năm nay hiện chưa có nhiều biến động so với Tết năm ngoái. Các cành đào nhỏ có giá từ 100-300 nghìn đồng/cành; cành to đẹp từ 500 nghìn đến gần 1 triệu đồng.

Với đào cây, mức giá dao động khá rộng, từ khoảng 1 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng/cây, tùy theo kích thước, thế cây và độ lâu năm. Ngoài đào phai, đào bích, đào rừng quen thuộc, năm nay, người dân còn tìm mua những cành hoa mộc lan để làm mới không gian đón Tết.

Mỗi cành hoa mộc lan dao động từ 300 nghìn đến hơn 2 triệu đồng/cành tùy loại. Trên nhiều tuyến phố như Lạc Long Quân, Cổ Linh…, các cửa hàng lan hồ điệp với quy mô lớn đã xuất hiện, trưng bày nhiều chậu hoa lan đủ các kích cỡ, màu sắc, phối kiểu với cây cảnh hoặc gỗ lũa. Tuy nhiên, hiện khách đến tham quan, mua sắm tại các cửa hàng này còn khá lác đác.

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hoa, cây cảnh Tết của người dân, nhiều xã, phường trên địa bàn Hà Nội đang tích cực triển khai công tác tổ chức chợ hoa xuân. Tùy điều kiện, từng địa phương đã lựa chọn các khu vực đất trống, diện tích rộng rãi, thuận tiện giao thông để làm địa điểm tổ chức.

Tại phường Tây Hồ, các điểm chợ hoa Tết đã chính thức hoạt động từ ngày 19/1 (đến hết ngày 15/2) tại các tuyến phố như Lạc Long Quân, vỉa hè đường Nguyễn Hoàng Tôn, Vũ Tuấn Chiêu, Võ Chí Công...

Tại xã Bát Tràng, mặt bằng tổ chức Hội chợ Hoa xuân Tết Bính Ngọ 2026 đang hình thành. Theo kế hoạch, hội chợ sẽ bố trí thành 11 phân khu chức năng, quy mô từ 150 đến 200 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản an toàn, hoa, cây cảnh, thực phẩm phục vụ Tết..., dự kiến mở cửa chính thức từ ngày 30/1 đến 14/2/2026. Tương tự, tại phường Bạch Mai, Chợ hoa Xuân sẽ được tổ chức tại Công viên Võ Thị Sáu từ ngày 26/1 đến hết ngày 16/2.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bạch Mai Nguyễn Hoành Dũng cho biết, chợ hoa nhằm trưng bày hoa, cây cảnh, các sản phẩm hàng Tết, hàng thủ công mỹ nghệ làng nghề truyền thống... Chính quyền địa phương đang khẩn trương thực hiện đúng tiến độ triển khai, bảo đảm quản lý Chợ hoa Xuân “an toàn-văn minh-hiệu quả” trong suốt thời gian tổ chức.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.