Tái cấu trúc không gian các cơ sở giáo dục đại học

Việc sắp xếp, di dời và tổ chức lại không gian các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Hà Nội không chỉ nhằm giảm tải hạ tầng nội đô.

Quần thể các tòa nhà ở 19 Lê Thánh Tông, nơi Trường đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động (Ảnh NGUYỄN TRƯỜNG)
Quần thể các tòa nhà ở 19 Lê Thánh Tông, nơi Trường đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động (Ảnh NGUYỄN TRƯỜNG)

Trong bối cảnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được phê duyệt, chủ trương này còn trở thành một cấu phần chiến lược của tái thiết đô thị, hướng tới hình thành các khu đô thị đại học gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã xác định lộ trình di dời các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp từ khu vực nội đô lịch sử ra các cực tăng trưởng, nhằm hình thành các đô thị đại học tập trung, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Hà Nội đã quy hoạch chín khu vực phát triển đại học với tổng diện tích khoảng 2.800 ha. Hạt nhân là Khu đô thị đại học và nghiên cứu Hòa Lạc, quy mô 1.000-1.500 ha, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu đa ngành, trọng tâm là công nghệ cốt lõi gắn với Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Các khu chuyên ngành khác được bố trí tại phía tây nam (Xuân Mai-Chương Mỹ), tây bắc và phía bắc, phân theo nhóm ngành phù hợp.

Về việc rà soát tổng thể nhu cầu phát triển của các trường đại học, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết: “Thành phố luôn ủng hộ và tạo điều kiện để các trường đại học mở rộng không gian phát triển, phù hợp chiến lược từng trường và yêu cầu phát triển Thủ đô, coi đây là khoản đầu tư dài hạn cho nguồn nhân lực chất lượng cao”. Đây là vấn đề lớn, phức tạp, liên quan trực tiếp đến quy hoạch, đất đai, hạ tầng và nguồn lực, do đó không thể chỉ xuất phát từ đề nghị sử dụng đất của từng trường để xem xét riêng lẻ, mà cần có cách tiếp cận tổng thể. Thành phố kiên định nguyên tắc không đầu tư xây dựng mới cơ sở giáo dục đại học trong khu vực đô thị trung tâm (trừ trường hợp chuyển đổi đặc thù), đồng thời ưu tiên dùng chung hạ tầng ký túc xá, thể thao, thư viện, phòng thí nghiệm giữa các trường trong cùng cụm.

Hà Nội từng có bài học, đó là hơn 20 năm thực hiện di dời Đại học Quốc gia Hà Nội lên Hòa Lạc. Dự án được phê duyệt từ năm 2003 với kỳ vọng xây dựng đô thị đại học hiện đại bậc nhất khu vực. Dự án chậm tiến độ, nguyên nhân cốt lõi là nằm ở việc thiếu hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, nguồn lực đầu tư dàn trải và cơ chế phối hợp chưa đủ mạnh. Giai đoạn 2010-2011, phương án di dời hàng chục cơ sở giáo dục cũng được đề xuất, nhưng tiến độ thực hiện cũng “giậm chân tại chỗ” trong nhiều năm.

Việc di dời cơ sở giáo dục đại học đang được thực hiện gắn với mạng lưới đường sắt đô thị, nhất là tuyến Metro số 5 Văn Cao-Hòa Lạc, các tuyến vành đai; cùng với đó là chủ trương xã hội hóa đầu tư hạ tầng phụ trợ. Việc Đại học Quốc gia Hà Nội đã đưa hàng chục nghìn sinh viên lên Hòa Lạc trong những năm gần đây cho thấy khi hạ tầng và điều kiện sinh hoạt được bảo đảm, giao thông thuận tiện, quá trình chuyển dịch sẽ diễn ra thuận lợi.

Theo kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, việc các khu đô thị đại học có khả năng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của sinh viên, các cán bộ, giảng viên sẽ giúp Hà Nội giảm tình trạng ách tắc do dòng người di chuyển đi-về hàng ngày. Tiến sĩ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, hạ tầng đi trước một bước là yêu cầu đầu tiên, không thể di dời khi nguồn lực hạn chế. Vấn đề chuyên gia này quan tâm nhất là kiểm soát quy hoạch, việc sử dụng quỹ đất sau di dời.

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc thực hiện quy hoạch tầm nhìn 100 năm là cơ hội để Hà Nội làm những việc trước đây gặp nhiều cản trở, vướng mắc; cơ hội để thực hiện những mục tiêu lớn. Trong đó, bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn những giá trị văn hóa, lịch sử là vấn đề lớn. Việc di dời đồng loạt sẽ làm mất đi các “bảo tàng khoa học sống”. Những cơ sở có giá trị kiến trúc, lịch sử như Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội cần được duy trì chức năng trung tâm nghiên cứu cao cấp, đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế ngay tại nội đô. Những diện tích thu hồi từ các trường thuộc diện di dời hoàn toàn phải được bàn giao cho thành phố, ưu tiên bổ sung quỹ đất cho xây dựng trường học, công viên cây xanh và tiện ích công cộng. Đây là phương thức hiệu quả để biến quá trình di dời thành cơ hội tái thiết không gian sống cho người dân nội đô, thay vì tiếp tục tạo áp lực dân số và giao thông.

Với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao hàng đầu cả nước, trung tâm đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thành công của việc tổ chức lại không gian đại học không chỉ đo bằng số trường được di dời, mà bằng việc Hà Nội có thật sự kiến tạo được những không gian tri thức hiện đại, đồng thời khắc phục sự thiếu hụt những khoảng xanh và tiện ích, hạ tầng công cộng cho khu vực lõi nội đô.

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.