Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.
Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Trong hàng chục không gian của các quốc gia được bố trí tại quảng trường Đoan Môn (di tích Hoàng thành Thăng Long) trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II - năm 2026 từ ngày 1-4/10, Không gian Văn hóa Thăng Long - Hà Nội ở ngay lối ra vào chính và là một trong những không gian diễn ra các hoạt động thu hút nhất. Tại đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đem đến nhiều hoạt động trưng bày, trình diễn, trải nghiệm hấp dẫn. Riêng nhóm trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, Thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động: Trình diễn hát trống quân (nghệ nhân thôn Phúc Lâm, xã Đại Xuyên), làm cốm (nghệ nhân phường Mễ Trì), giã giò chả Ước Lễ (xã Dân Hòa), tráng bánh cuốn (nghệ nhân bánh cuốn Thanh Trì, phường Vĩnh Hưng).

Điều gây bất ngờ với nhiều người là hoạt động trình diễn hát trống quân thu hút rất đông khán giả đến thưởng thức. Trống quân là một loại hình hát đối đáp, giao duyên nổi tiếng giữa một bên nam và một bên nữ, sử dụng nhạc cụ chính là một chiếc trống đóng vai trò giữ nhịp. Ngay khi các nghệ nhân xuất hiện trên sân khấu để “thách đối”, những tiếng vỗ tay giòn giã đã nổi lên cổ vũ. Rồi các nghệ nhân đưa công chúng về với không gian văn hóa của làng quê. Các nếp sinh hoạt, các hoạt động nghề nông, hay các con vật gắn bó với cuộc sống... đều được chuyển thể thành câu đố, câu hát cho đôi bên đối đáp. Trong cuộc “thi tài” ấy, nhiều bạn nhỏ được tham gia cùng các bậc tiền bối. Chứng kiến màn đối đáp thú vị đó, chị Nguyễn Thu Thủy (phố Nguyên Hồng, phường Giảng Võ, Hà Nội) cho biết: “Tôi cứ nghĩ nghệ thuật truyền thống chỉ có tuồng, chèo là chính. Hôm nay tôi biết thêm một loại hình nghệ thuật truyền thống rất độc đáo của Hà Nội. Tôi tin rằng mọi người đều cảm nhận sự hấp dẫn của loại hình nghệ thuật dân gian này nếu được giới thiệu và thưởng thức”.

Các nghệ nhân rất phấn khởi khi được giới thiệu nghệ thuật quê mình đến công chúng, trong đó có cả bạn bè quốc tế. Nghệ nhân Kiều Thị Mách chia sẻ: “Chúng tôi sinh ra, lớn lên ở vùng quê ngoại thành, giờ được chính quyền quan tâm đến công tác bảo tồn di sản, được đi giới thiệu với cộng đồng, ai cũng cố gắng hết mình để đem đến tiết mục tốt nhất”.

Mỗi tiết mục trình diễn, giới thiệu di sản lại đem đến sức hấp dẫn riêng. Màn trình diễn giã giò bằng tay của các nghệ nhân Ước Lễ cũng sôi động không kém. Nhiều người sau khi chứng kiến đã lên sân khấu làm thử và vui vẻ chia sẻ rằng không ngờ nghề giã giò xưa vất vả đến thế. Trưởng phòng Quản lý Di sản (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) Phạm Thị Lan Anh cho biết: “Hà Nội có kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể hết sức phong phú. Do đó, chúng tôi đã lựa chọn kỹ càng để đem đến lễ hội những nét đặc sắc nhất. Với ẩm thực, chúng tôi chọn các món ẩm thực đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hoặc đang được xây dựng hồ sơ di sản như: Nghề làm bánh cuốn Thanh Trì, nghề làm giò chả Ước Lễ, nghề cốm Mễ Trì... để khách tham quan sau khi tìm hiểu, trải nghiệm thì có thể thưởng thức nét độc đáo của chính những di sản ấy”.

Không gian văn hóa Hà Nội còn thu hút bởi hoạt động giới thiệu nét đẹp các nghề đúc đồng, gốm sứ, thêu, đan cỏ tế, ướp trà, tò he... và khách tham quan được tham gia các workshop về các nghề thủ công truyền thống. Điều này khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút nhiều lứa tuổi, đối tượng khác nhau đến tìm hiểu, trải nghiệm, thưởng thức. Là đơn vị phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ II, ngoài không gian giới thiệu về Hà Nội tại Hoàng thành Thăng Long, Thành phố Hà Nội còn “ghi dấu” với công tác chuẩn bị địa điểm, tham gia Lễ hội đường phố với chủ đề Sắc màu năm châu..., góp phần quan trọng vào thành công của lễ hội.

Chia sẻ về ý nghĩa của lễ hội, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh: “Trong một thế giới ngày càng kết nối mạnh mẽ, văn hóa và nghệ thuật đưa con người đến gần nhau hơn mà không cần chung một ngôn ngữ, tạo nên sự đồng cảm mà không mất đi bản sắc. Mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa có một nét đẹp riêng. Chính sự khác biệt ấy khi được trân trọng và cởi mở sẽ làm cho bức tranh văn hóa của nhân loại thêm phong phú. Với vị thế là Thủ đô, Hà Nội sẽ tiếp tục là điểm đến của những cuộc gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối bạn bè quốc tế”.

Có thể bạn quan tâm

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.