Ngày hội Gói bánh chưng xanh trao tặng bệnh nhân nghèo

Ngày 31/1, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) đóng tại Đà Nẵng tổ chức Hội thi Gói bánh chưng xanh-Nhân niềm hạnh phúc, sẻ chia đối với các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Đây cũng là hoạt động thường niên của Bệnh viện mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Đây là hoạt động thường niên của Bệnh viện 199 mỗi dịp Tết đến, Xuân về. (Ảnh ANH ĐÀO)
Đây là hoạt động thường niên của Bệnh viện 199 mỗi dịp Tết đến, Xuân về. (Ảnh ANH ĐÀO)

Tại chương trình, các y, bác sĩ cùng chung tay gói những chiếc bánh chưng xanh, và trao tặng các bệnh nhân.

Đây là hoạt động nhằm mang lại niềm vui và không khí Tết ấm áp cho bệnh nhân, góp một phần nhỏ xoa dịu những lo lắng về bệnh tật, động viên những bệnh nhân phải đón Tết xa nhà.

Hoạt động này cũng là sự tri ân và cảm ơn của Bệnh viện gửi đến các đối tác, nhà tài trợ, những đơn vị đã đồng hành và hỗ bệnh viện trong các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng.

Hội thi Gói bánh chưng xanh trao tặng bệnh nhân tại Bệnh viện 199 sáng 31/1. Ảnh ANH ĐÀO.

Hội thi Gói bánh chưng xanh trao tặng bệnh nhân tại Bệnh viện 199 sáng 31/1. Ảnh ANH ĐÀO.

Hội thi không chỉ là một sân chơi giao lưu, mà còn là dịp để nhân viên y tế gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau thể hiện sự đoàn kết, tăng cường tinh thần đồng đội, tạo ra không khí tích cực trong làm việc, nâng cao hiệu suất và tinh thần làm việc nhóm.

Bên cạnh gói bánh chưng, chương trình còn mang đến niềm vui cho bệnh nhân với nhiều trò chơi trải nghiệm mang tính dân gian như đập niêu, tò he, ô ăn quan, nhảy sạp,…

Chương trình mang đến không khí vui tươi, động viên tinh thần cho người bệnh đang điều trị và sẽ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Bệnh viện. Ảnh ANH ĐÀO

Chương trình mang đến không khí vui tươi, động viên tinh thần cho người bệnh đang điều trị và sẽ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Bệnh viện. Ảnh ANH ĐÀO

Dịp này, Bệnh viện 199 phối hợp nhà tài trợ, trao tặng 50 suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho các bệnh nhân đang điều trị bệnh tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.