Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị 6.000 quyển sách cho hoạt động “lì xì sách Tết”

Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin về công tác triển khai thực hiện Lễ hội Đường Sách Tết Giáp Thìn 2024.
Phối cảnh Lễ hội Đường Sách Tết Giáp Thìn 2024.
Phối cảnh Lễ hội Đường Sách Tết Giáp Thìn 2024.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, đến nay, Ban tổ chức đã vận động 6.000 quyển sách để lì xì cho khách tham quan vào Mồng 1 Tết (gấp đôi số lượng sách dự kiến ban đầu), chưa kể sách điện tử. Ngoài ra, các hoạt động của các đơn vị tại Đường Sách Tết 2024 cũng hướng đến hoạt động lì xì sách, mừng tuổi bằng sách.

Chương trình lì xì sách là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại Lễ hội Đường sách Tết nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam.

Lì xì mừng tuổi đầu năm là một phong tục mang nét đẹp văn hóa Á Đông trong dịp Tết Nguyên đán. Với thông điệp “Mở trang sách mới, mừng năm mới”, hoạt động “Lì xì sách Tết” không chỉ là một nghi thức truyền thống mà còn là thông điệp về sự trân trọng tri thức, niềm hân hoan và những kỳ vọng cho một năm mới đầy phấn khởi. Hàng trăm tựa sách sẽ được trao tặng miễn phí đến mọi lứa tuổi bạn đọc trong ngày khai xuân đầu năm.

Bên cạnh đó, tại điểm cuối của Đường Sách Tết Giáp Thìn 2024, một không gian công nghệ thực tế ảo sẽ được lần đầu tiên mang đến Lễ hội Đường Sách Tết giúp mở ra xu hướng thưởng lãm hoàn toàn mới với triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh đầu tiên tại Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, đặc biệt là người yêu nghệ thuật.

Các đơn vị đang tiến hành thi công Lễ hội Đường Sách Tết Giáp Thìn 2024.

Các đơn vị đang tiến hành thi công Lễ hội Đường Sách Tết Giáp Thìn 2024.

Đây là sự kết hợp giữa kiệt tác nghệ thuật nhân loại và công nghệ hiện đại nhằm tái hiện cuộc đời và các tác phẩm của danh họa thiên tài Vincent Van Gogh.

Không chỉ kiến tạo không gian thưởng thức nghệ thuật đặc sắc, đây còn là điểm kết hoàn hảo cho không gian thưởng ngoạn “Xuân yêu thương-Tết sum vầy” của Lễ hội Đường Sách Tết năm 2024.

Về tiến độ thi công Đường Sách Tết Giáp Thìn 2024, ông Trịnh Hữu Anh, Trưởng phòng Xuất bản, In và Phát hành, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay các trang thiết bị, vật liệu đã được tập kết, đội ngũ thi công và các đơn vị tham gia sẵn sàng bắt tay vào thi công các hạng mục trong 10 ngày (từ ngày 29/1 đến ngày 7/2).

Quá trình thi công được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1, từ ngày 29/1 đến ngày 2/2, đồng loạt thi công các hạng mục bao gồm: hạ tầng về điện, ánh sáng, xây dựng phối cảnh cổng chào, khu đại cảnh trống đồng, tiểu cảnh linh vật hình rồng và khu vực triển lãm tư liệu, hình ảnh, các xuất bản phẩm về không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đồng thời, các đơn vị tham gia cũng sẽ đồng loạt thi công thiết kế khu vực gian hàng và các nội dung trưng bày.

Lần đầu tiên một không gian công nghệ thực tế ảo về tranh Van Gogh được giới thiệu tại Lễ hội Đường Sách Tết Giáp Thìn 2024.

Lần đầu tiên một không gian công nghệ thực tế ảo về tranh Van Gogh được giới thiệu tại Lễ hội Đường Sách Tết Giáp Thìn 2024.

Giai đoạn 2, từ ngày 2/2 đến ngày 7/2, các đơn vị thi công tăng tốc hoàn thành các hạng mục cuối cùng. Đồng thời, Ban tổ chức cũng sẽ tăng cường kiểm tra, thị sát bảo đảm đưa vào hoạt động đúng tiến độ để phục vụ người dân và du khách thập phương.

Lễ hội Đường Sách Tết Giáp Thìn năm 2024 với rất nhiều điểm nhấn được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư công phu dự kiến sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục vào lúc 12 giờ ngày 6/2 năm 2024 (nhằm ngày 27 tháng Chạp) để chính thức khai mạc vào lúc 17 giờ ngày 7/2 (nhằm ngày 28 tháng Chạp).

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.