Ngành tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chú trọng công tác thông tin, định hướng dư luận xã hội

Sáng 26/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt mục tiêu ngăn chặn đà suy giảm, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá dù phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt, lần đầu tiên thu ngân sách cả năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt trên 500.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2023.

Các chương trình hợp tác với các địa phương tiếp tục được triển khai hiệu quả, thiết thực. Nhiều dự án trọng điểm đã được triển khai hoặc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành, đưa vào sử dụng. Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, đạt kế hoạch đề ra.

Hoạt động chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và dự báo kinh tế-xã hội. Hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng được chú trọng. Công tác giáo dục và đào tạo được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Công tác đối ngoại tiếp tục đẩy mạnh; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Dư luận cũng đánh giá cao công tác tuyên truyền, tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các sự kiện chính trị-kinh tế-xã hội-đối ngoại và các hoạt động tư tưởng, văn hóa hướng đến Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Kết quả nổi bật nêu là thành quả của sự kiên trì, nỗ lực, sáng tạo, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ thuộc các lĩnh vực của ngành tuyên giáo; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và cấp ủy tổ chức đảng các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngành tuyên giáo đã đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025.

Để thực hiện tốt 5 nhiệm vụ này, các cấp ủy, cơ quan tham mưu công tác tuyên giáo các cấp và mỗi cán bộ ngành tuyên giáo cần tập trung thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm.

Theo đó, ngành tuyên giáo tiếp tục nghiên cứu, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI về xây dựng, hình thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải (trái), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho đồng chí Phạm Đức Hải, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải (trái), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho đồng chí Phạm Đức Hải, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy, cơ quan tham mưu công tác tuyên giáo các cấp và mỗi cán bộ ngành tuyên giáo tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Kết luận số 89-KL/TW ngày 25/7/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Ngành tuyên giáo tiếp tục nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội, phát huy tính chủ động, linh hoạt, thích ứng với mọi tình hình; kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý, định hướng tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội; chú trọng công tác thông tin, định hướng dư luận xã hội; xây dựng môi trường dư luận xã hội lành mạnh nhằm tạo sự thúc đẩy, động lực cho sáng tạo, đổi mới…

Trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân.

Trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước cho đồng chí Phạm Đức Hải, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng tặng Bằng khen đến 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 20 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.

Chuẩn bị thực hiện kiểm định khí thải xe máy

Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị hạ tầng, nhân lực và phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện kiểm định khí thải cho hơn 11 triệu xe máy, bắt đầu khi quy chuẩn quốc gia có hiệu lực từ 30/6/2026.