Ngành hải quan đẩy mạnh hiện đại hóa hoạt động, đáp ứng yêu cầu thông quan hàng hóa

Trong năm 2025, ngành hải quan tiếp tục tập trung đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số trong hoạt động, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin mới, đáp ứng yêu cầu thông quan hàng hóa.
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Cao Bằng. (Ảnh minh họa: Tạp chí Hải quan)
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Cao Bằng. (Ảnh minh họa: Tạp chí Hải quan)

Kim ngạch xuất nhập khẩu cao nhất từ trước đến nay

Ngày 24/12, tại hội nghị thông tin với báo chí về các kết quả và định hướng hoạt động của ngành hải quan trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trần Đức Hùng cho biết, với nỗ lực của ngành và các đơn vị liên quan, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước năm 2024 dự báo lần đầu tiên đạt mốc 782 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay và tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngành hải quan cũng đã thực hiện thủ tục cho 17 triệu lượt tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu, cùng với khoảng hơn 200 triệu tờ khai hàng hóa giá trị nhỏ.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, đây là một khối lượng công việc rất lớn trong bối cảnh nhân lực, công nghệ, đầu tư… còn nhiều tồn tại, khó khăn, cho thấy nỗ lực, quyết tâm lớn của ngành hải quan để thực hiện khối lượng công việc lớn như vậy.

Cùng với đó, số thu ngân sách tính đến ngày 22/12 đạt trên 412 nghìn tỷ đồng, đạt 110% dự toán được giao và tăng 15% so cùng kỳ. Dự kiến số thu năm nay sẽ đạt 420 nghìn tỷ đồng.

Theo Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Hùng, kết quả thu ngân sách này góp phần giúp Chính phủ có thêm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và phát triển kinh tế.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trần Đức Hùng thông tin tại hội nghị. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trần Đức Hùng thông tin tại hội nghị. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại cũng đạt được nhiều thành tích nổi bật. Tổng cục Hải quan đã làm tốt vai trò tham mưu với Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng tổ chức phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, nhiều vụ việc ma túy lớn, đặc biệt là các vụ án theo đường dây tội phạm quốc tế, góp phần bảo đảm an ninh xã hội.

Cụ thể, bắt giữ và xử lý 16.390 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính đạt trên 29 nghìn tỷ đồng, khởi tố 24 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 157 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt trên 900 tỷ đồng.

Về kết quả đấu tranh công tác phòng, chống ma túy trong năm 2024, ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 275 vụ, 328 đối tượng, trong đó cơ quan hải quan chủ trì 105 vụ, tang vật thu được 2,08 tấn ma túy các loại.

Hải quan Việt Nam cũng đã chủ động, nỗ lực triển khai công tác hợp tác quốc tế. Một trong những sự kiện nổi bật trong năm 2024 có thể kể đến Hải quan Việt Nam đã chủ trì và tổ chức thành công Hội nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ASEAN lần thứ 33-năm 2024, được bạn bè quốc tế và ngành hải quan các nước đánh giá cao.

Công chức Chi cục Hải quan các khu công nghiệp Quảng Ngãi kiểm tra thực tế hàng hóa. (Ảnh: Tạp chí Hải quan)

Công chức Chi cục Hải quan các khu công nghiệp Quảng Ngãi kiểm tra thực tế hàng hóa. (Ảnh: Tạp chí Hải quan)

Về triển khai cơ chế xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, thực hiện hải quan số và triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan đã duy trì hệ thống VNACCS/VCIS, bảo đảm hoạt động thông quan hàng hóa, xuất nhập khẩu, đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện yêu cầu nhiệm vụ, kỹ thuật, công nghệ của hệ thống, xây dựng dự toán và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt.

“Chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các cơ quan liên quan của Nhật Bản để hỗ trợ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, thực hiện hải quan số, tiếp tục đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện kế hoạch tổng thể về cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN”, Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Hùng cho biết.

Về công tác xây dựng lực lượng, tổ chức bộ máy, giữ gìn kỷ cương, Tổng cục Hải quan đã thường xuyên quán triệt đến các đơn vị chỉ đạo của Bộ Tài chính và ban hành chỉ thị của Tổng cục trưởng, góp phần chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh, hiệu quả, hiện đại trong ngành hải quan; đồng thời quán triệt đầy đủ các quy định về phòng, chống tham nhũng của các cơ quan Trung ương, Bộ Tài chính.

Theo Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Hùng, những kết quả nói trên bên cạnh sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức trong ngành hải quan, phải kể đến sự quan tâm, phối hợp hỗ trợ từ các cơ quan thông tấn, báo chí, góp phần giúp ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Công tác phối hợp giữa Tổng cục Hải quan và các báo, đài diễn ra thường xuyên, chặt chẽ, các nội dung tuyên truyền đều được triển khai đúng định hướng, kịp thời, mang tính thời sự.

Nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và tập trung nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Hùng cho biết, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số, trước tiên là tập trung xây dựng hệ thống công nghệ thông tin mới, đáp ứng yêu cầu thông quan hàng hóa.

Thứ hai, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới của ngành, bảo đảm yêu cầu quản lý, đồng thời chủ động nắm bắt những khó khăn của doanh nghiệp để hướng dẫn, giải đáp, bám sát tiến độ các nghị định đã trình Chính phủ các thông tư hướng dẫn.

Thứ ba, ngành sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025.

Thứ tư, quyết liệt, chủ động trong công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, đặc biệt là phòng, chống ma túy; tiếp tục thực hiện đồng bộ những giải pháp nhằm bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia, an ninh cộng đồng, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Thứ năm, thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng tinh thần Nghị quyết 18 theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Tài chính, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, hoạt động trơn tru, thông suốt ngay sau khi chuyển đổi mô hình tổ chức, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi công vụ.

Có thể bạn quan tâm

Nông sản Việt Nam thu hút đông khách quốc tế quan tâm tìm hiểu. (Ảnh: AGRITRADE)

Việt Nam tham dự Hội chợ Gulfood Dubai 2026

Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2026 diễn ra trong các ngày 26 đến 30/1 tại Trung tâm triển lãm Dubai Exhibition Centre, Dubai, UAE. Khu gian hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc (26/1).

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.