Ngành giáo dục tiếp tục khắc phục hậu quả bão lũ, có phương án bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh

Các trường học ở khu vực chịu ảnh hưởng bão lũ đều đã tổ chức dạy học trở lại bình thường. Tuy nhiên, ngành giáo dục địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát mức độ thiệt hại, hoàn thiện đề xuất hỗ trợ và triển khai các biện pháp lâu dài nhằm nâng cao năng lực ứng phó, xây dựng trường học an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Chiêm Hóa (Tuyên Quang) ngày 17/10. (Ảnh: TRẦN HIỆP)
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Chiêm Hóa (Tuyên Quang) ngày 17/10. (Ảnh: TRẦN HIỆP)

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai

Trong đợt mưa lũ cuối tháng 9, đầu tháng 10, toàn bộ khu ký túc xá, nhà ăn, nhà đa năng và khu công vụ của Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) bị ngập sâu, thiệt hại nặng.

Thời điểm xảy ra bão lũ, nhà trường đã chủ động ứng phó, di dời kịp thời 475 học sinh đến nơi an toàn.

Báo cáo Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Lê Tấn Dũng dẫn đầu đến thăm và làm việc về công tác khắc phục hậu quả của hai cơn bão số 10 và 11 vào ngày 17/10, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Chiêm Hóa Tô Thị Tấm cho biết, sau khi nước rút, toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và lực lượng địa phương đã phối hợp tổng vệ sinh, sửa chữa hệ thống điện, nước, chuẩn bị điều kiện để học sinh trở lại học tập từ ngày 13/10. Nhà trường đồng thời bố trí dạy bù, tổ chức tư vấn tâm lý và trang bị kỹ năng phòng tránh thiên tai cho học sinh.

thu-truong-le-tan-dung-tro-chuyen-chia-se-cung-hoc-sinh-truong-ptdtnt-thcsthpt-chiem-hoa-1-6641.jpg
Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng thăm hỏi, chia sẻ cùng học sinh, giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Chiêm Hóa. (Ảnh: TRẦN HIỆP)

Do trường nằm trên khu đất thấp, thường xuyên bị ngập và cơ sở vật chất đã xuống cấp, nhà trường kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xây dựng cơ sở mới ở vị trí cao, an toàn hơn, đồng thời hỗ trợ kinh phí sửa chữa tạm thời để duy trì hoạt động dạy và học ổn định.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Mai Thị Thanh Bình cho biết: Do ảnh hưởng của hai cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo), toàn tỉnh có 2 học sinh tử vong do mưa lũ, 54 trường học bị ảnh hưởng, thiệt hại ước tính hơn 28 tỷ đồng. Khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất ở các phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2, với nhiều trường học bị ngập, sạt lở, hư hại sách vở, thiết bị dạy học.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó các đợt mưa bão tiếp theo.

Hơn 400 cán bộ, giáo viên từ 31 trường học ở khu vực ít bị ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã được huy động đến hỗ trợ 20 trường chịu thiệt hại nặng do bão lũ tại các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2.

Sở đã thiết lập hệ thống báo cáo trực tuyến giữa lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn và các trường học trên toàn tỉnh nhằm bảo đảm thông tin thông suốt, nắm bắt kịp thời tình hình, chỉ đạo nhanh và hiệu quả. Mỗi lãnh đạo Sở được phân công phụ trách từng cấp học, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị chịu thiệt hại nặng.

Trong hai ngày 4 và 5/10, ngay sau khi bão số 10 đi qua, hơn 400 cán bộ, giáo viên từ 31 trường học ở khu vực ít bị ảnh hưởng đã được huy động đến hỗ trợ 20 trường chịu thiệt hại nặng tại các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2. Các đoàn công tác đã tham gia dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa tạm thời cơ sở vật chất, thăm hỏi, động viên giáo viên và học sinh - thể hiện tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” trong toàn ngành.

Song song với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đã liên hệ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các công ty thiết bị trường học để huy động hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, đồng thời phát động phong trào quyên góp, ủng hộ trong toàn ngành nhằm giúp các trường bị thiệt hại sớm ổn định hoạt động.

Tính đến ngày 13/10, 100% trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức dạy học trở lại bình thường, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên. Hiện nay, ngành giáo dục Tuyên Quang tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ đề xuất hỗ trợ và triển khai các biện pháp lâu dài nhằm nâng cao năng lực ứng phó, xây dựng trường học an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu.

Hướng tới mô hình “trường học an toàn - thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu"

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm của ngành giáo dục địa phương trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ - thể hiện rõ qua việc Sở đã kịp thời phân công, điều động cán bộ, giáo viên ở những khu vực ít bị ảnh hưởng hỗ trợ các vùng thiệt hại nặng, góp phần nhanh chóng ổn định việc dạy và học.

Thứ trưởng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh rà soát, tổng hợp và đề xuất nhu cầu hỗ trợ riêng cho ngành giáo dục, nhằm sớm khắc phục thiệt hại và tái thiết cơ sở giáo dục.

Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, Thứ trưởng lưu ý, ngành giáo dục cần tiếp tục chủ động xây dựng phương án ứng phó, tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn trường lớp, học sinh và đội ngũ nhà giáo.

Về định hướng lâu dài, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đề nghị Sở rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp sau khi hợp nhất hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, bảo đảm đầu tư hợp lý, tránh xây dựng tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, không an toàn; hướng tới mô hình “trường học an toàn - thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu”.

Dịp này, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Chiêm Hóa một tivi 65 inch và bộ âm thanh phục vụ công tác giảng dạy; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng nhằm giúp nhà trường sớm ổn định hoạt động dạy và học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao tặng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang 300 triệu đồng để giúp các trường sớm ổn định hoạt động dạy học; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng sách giáo khoa trị giá khoảng 100 triệu đồng, phục vụ nhu cầu học tập thiết yếu của học sinh vùng bị ảnh hưởng.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.