Ngành đường sắt chuẩn bị tâm thế, hòa cùng "nhịp đập" của dân tộc trong kỷ nguyên mới

Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy đề nghị, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chuẩn bị tâm thế, để nhanh chóng hòa cùng “nhịp thở, nhịp đập” của dân tộc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình. Đồng thời, nghiên cứu mô hình, bộ máy để đáp ứng nhiệm vụ quản lý, vận hành các dự án đường sắt mới trong tương lai.
Năm 2024, sản lượng hành khách đi tàu đạt hơn 7 triệu lượt, tăng 14% so với kế hoạch; vận chuyển hàng hóa đạt hơn 5 triệu tấn, vượt hơn 7% kế hoạch và hơn 11% so với cùng kỳ.
Năm 2024, sản lượng hành khách đi tàu đạt hơn 7 triệu lượt, tăng 14% so với kế hoạch; vận chuyển hàng hóa đạt hơn 5 triệu tấn, vượt hơn 7% kế hoạch và hơn 11% so với cùng kỳ.

Theo phương án tái cơ cấu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, năm qua, Tổng công ty đã hợp nhất Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, hoàn thành trước thời hạn phương án tái cơ cấu.

Phát triển 3 trụ cột

Tại Hội nghị tổng kết năm 2024, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy đánh giá cao nỗ lực, kết quả của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam với 3 trụ cột: Hạ tầng, vận tải và công nghiệp. Cùng với đó là công tác chuẩn bị triển khai các dự án đường sắt mới kết nối biên giới, cảng biển; nhất là dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam vừa được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, là nền tảng về kết cấu hạ tầng cơ bản cho ngành.

Đoàn tàu La Reine (Hoàng hậu) vừa được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức đưa vào khai thác.

Đoàn tàu La Reine (Hoàng hậu) vừa được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức đưa vào khai thác.

Trước cơ hội mới đang mở ra, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cần chuẩn bị nhân lực, bộ máy để đáp ứng vận hành, bảo trì đường sắt tốc độ cao và các tuyến đường sắt mới.

"Đơn vị cần nghiên cứu tổ chức mô hình, bộ máy để đáp ứng nhiệm vụ mới về quản lý, vận hành, bảo trì đường sắt tốc độ cao và các tuyến đường sắt đầu tư mới theo quy hoạch; chuẩn bị tâm thế để hòa cùng ‘nhịp thở, nhịp đập’ của dân tộc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh.

Về hạ tầng, Tổng Công ty đã làm tốt việc bảo trì, phối hợp các cơ quan chức năng xử lý, từng bước xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt. Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được Thủ tướng phê duyệt đã chuyển tài sản kết cấu hạ tầng từ Nhà nước sang Tổng Công ty quản lý. Về vận tải, sản lượng vận tải hành khách và hàng hóa có bước tăng trưởng, dịch vụ đa dạng, nâng cao hình ảnh nhà ga, con tàu; cho ra mắt nhiều sản phẩm mới như đoàn tàu du lịch, đoàn tàu di sản miền Trung, đoàn tàu charter; vận tải an toàn, đúng giờ.

Về công nghiệp, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy yêu cầu Tổng công ty Đường sắt phải có đề án cụ thể nhằm đáp ứng được tỷ lệ nội địa hóa, nhất là về phương tiện đầu máy, toa xe. Ngành đường sắt đã năng động, liên kết với những doanh nghiệp ngoài ngành, các doanh nghiệp du lịch đầu tư nâng cấp toa xe, đoàn tàu mới, phục vụ hành khách.

“Tổng công ty cần nhìn nhận, đánh giá chất lượng, khả năng đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong tình hình mới. Từng đơn vị, từng khối vận tải, hạ tầng, công nghiệp phải đánh giá cụ thể, xây dựng kế hoạch, giải pháp về chuyên ngành cần đào tạo, đơn vị đào tạo và kinh phí thực hiện", Thứ trưởng chỉ đạo.

Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy đánh giá cao nỗ lực, kết quả của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy đánh giá cao nỗ lực, kết quả của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh, năm 2024, ngành đường sắt gặp nhiều khó khăn, song cán bộ, người lao động trong toàn ngành đã triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt nhiều tín hiệu tích cực. Tổng Công ty đã đưa vào khai thác các đoàn tàu có dấu ấn chuyên biệt, mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền, vận tải hàng hóa đa dạng các hình thức như: khí thiên nhiên hóa lỏng LNG, tàu liên vận quốc tế,...

Nhấn mạnh dự án đường sắt tốc độ cao bắc-nam được Quốc hội thông qua kỳ vọng thay đổi căn bản toàn diện ngành đường sắt, ông Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cần có tư duy đột phá chiến lược, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đầu tư hiệu quả, đổi mới công tác quản lý điều hành. Đào tạo nguồn nhân lực có thể coi là trụ cột thứ tư của đường sắt, nhất là khi đường sắt tốc độ cao được giao cho tổng công ty bảo trì, bảo dưỡng, khai thác vận hành,...

Tăng trưởng sản lượng đạt 2 con số

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Hoàng Gia Khánh cho biết, năm 2024, ngành đường sắt bị ảnh hưởng liên tiếp các sự cố do thiên tai, như sự cố sạt lở tại hầm Chí Thạnh, hầm Bãi Gió; ảnh hưởng của cơn bão Yagi, Trà Mi và nhiều đợt mưa lũ,... gây ngưng trệ giao thông đường sắt trong nhiều giờ.

Năm 2024, doanh thu hợp nhất của Tổng Công ty ước đạt gần 9.700 tỷ đồng, tăng gần 8% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 220 tỷ đồng; trong đó lợi nhuận Công ty mẹ ước đạt 6 tỷ đồng.

Năm 2024, doanh thu hợp nhất của Tổng Công ty ước đạt gần 9.700 tỷ đồng, tăng gần 8% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 220 tỷ đồng; trong đó lợi nhuận Công ty mẹ ước đạt 6 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, đột phá, năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh của tổng công ty tiếp tục duy trì được tăng trưởng với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Sản lượng hành khách đi tàu đạt hơn 7 triệu lượt, tăng 14% so với kế hoạch; vận chuyển hàng hóa đạt hơn 5 triệu tấn, vượt hơn 7% kế hoạch và hơn 11% so với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất của Tổng Công ty ước đạt gần 9.700 tỷ đồng, tăng gần 8% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 220 tỷ đồng; trong đó lợi nhuận Công ty mẹ ước đạt 6 tỷ đồng.

“Công tác chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt, nâng cao vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân ngày một tốt hơn, giúp người lao động phấn khởi, yên tâm công tác. Thu nhập bình quân người lao động ước đạt gần 13 triệu đồng/tháng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. An ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt được giữ vững, cả 3 tiêu chí về tai nạn đều giảm hơn 5% so với cùng kỳ.

"Thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Tổng công ty đã hoàn thành việc sáp nhập 3 Ban Quản lý dự án, thu gọn từ 5 thành 3 chi nhánh xí nghiệp đầu máy. Thời gian tới, Tổng công ty tiếp tục thực hiện thoái vốn tại 13 công ty cổ phần và thành lập Trung tâm Nghiên cứu-ứng dụng và phát triển đường sắt", ông Nguyễn Gia Khánh thông tin.

Ngành đường sắt đã đưa vào khai thác nhiều sản phẩm dịch vụ mới, chất lượng được đánh giá cao, ngày càng thu hút nhiều hành khách sử dụng phương tiện đường sắt.

Ngành đường sắt đã đưa vào khai thác nhiều sản phẩm dịch vụ mới, chất lượng được đánh giá cao, ngày càng thu hút nhiều hành khách sử dụng phương tiện đường sắt.

Cũng theo lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt, năm 2024, đường sắt đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tạo thuận lợi và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng như: Triển khai kios bán vé tự động; dịch vụ tin nhắn chăm sóc khách hàng qua Zalo; bán vé qua bản đồ Google Maps; bổ sung module trên hệ thống quản trị và đưa vào khai thác sàn giao dịch vận tải hàng hóa; Wifi miễn phí trên tàu SE21/22 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng các dịch vụ gia tăng trên tàu.

“Bên cạnh coi trọng hợp tác với các đối tác truyền thống, lâu năm, VNR cũng chủ động đẩy mạnh mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước, quốc tế nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên với mục tiêu thúc đẩy quá trình xây dựng, phát triển đường sắt. Với mục tiêu phấn đấu phục hồi vận tải về giai đoạn trước dịch Covid-19, ngành đường sắt đã đưa vào khai thác nhiều sản phẩm dịch vụ mới, chất lượng được đánh giá cao, ngày càng thu hút nhiều hành khách sử dụng phương tiện đường sắt như chuyến tàu “Kết nối di sản miền trung”, tàu thuê nguyên chuyến, chuyến tàu văn hóa trà và du lịch tỉnh Thái Nguyên,...”, ông Khánh nhấn mạnh.

Năm qua, đường sắt cũng tăng cường, mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế với mục tiêu phát huy thế mạnh, tiềm năng và thu hút nguồn lực tham gia xây dựng, phát triển đường sắt; chủ động hợp tác với các địa phương, đối tác như Vin Group, Sun Group,… nhằm cung cấp thêm nhiều dịch vụ và chương trình khuyến mại cho khách đi tàu; kết nối di sản bản địa, kết nối dịch vụ, giao thông-chia sẻ để cùng phát triển; hướng tới "1 tấm vé cho cả hành trình".

“Tiếp đà phát triển, Tổng công ty nâng cấp, cải tạo một số ga, tổ chức các kho ngoại quan ICD, logistics; xúc tiến làm việc với địa phương trong nước để hiện thực hóa mục tiêu đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa, vận chuyển hàng hóa, nông sản địa phương tới thị trường quốc tế như Trung Quốc, Nga, châu Âu", ông Hoàng Gia Khánh chia sẻ.

Ngành đường sắt sẽ nâng cấp, cải tạo một số ga, tổ chức các kho ngoại quan ICD, logistics; xúc tiến làm việc với địa phương trong nước để hiện thực hóa mục tiêu đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa, vận chuyển hàng hóa, nông sản địa phương tới thị trường quốc tế.

Ngành đường sắt sẽ nâng cấp, cải tạo một số ga, tổ chức các kho ngoại quan ICD, logistics; xúc tiến làm việc với địa phương trong nước để hiện thực hóa mục tiêu đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa, vận chuyển hàng hóa, nông sản địa phương tới thị trường quốc tế.

Ngành đường sắt cũng đưa ra mục tiêu năm 2025 phấn đấu doanh thu hơn 9.407 tỷ đồng, bảo đảm tỷ lệ tàu khách đi đúng giờ đạt 99%, đến đúng giờ đạt 77% trở lên; giảm tai nạn giao thông đường sắt từ 5% trở lên ở cả 3 tiêu chí, không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng; tiếp tục triển khai đề án cơ cấu lại tổng công ty giai đoạn đến hết năm 2025 theo tiến độ đề ra.

Trao tặng Bằng khen cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Trong khuôn khổ hội nghị , Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng An ninh kinh tế, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen của Bộ cho Tổng Công ty vì thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là một trong số ít cơ quan doanh nghiệp nhà nước được Bộ Công an và Cục An ninh kinh tế khen thưởng.

Cục An ninh kinh tế cũng trao tặng giấy khen cho 3 cá nhân thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023-2024 gồm ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc; ông Đinh Hồng Tú, chuyên viên Ban An toàn giao thông đường sắt.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế.