Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát phương án đầu tư tuyến đường sắt, dự khởi công dự án nhà ở xã hội

Chiều 22/12, trong chương trình công tác tại tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát phương án đầu tư xây dựng đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng trên địa bàn tỉnh; dự khởi công dự án nhà ở xã hội Golden Square Lào Cai. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về phương án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: TRẦN HẢI).
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về phương án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: TRẦN HẢI).

Đối với dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, sau khi nghe Bộ Giao thông vận tải báo cáo phương án đầu tư xây dựng dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chậm nhất tháng 12/2025 phải khởi công tuyến đường sắt này; phải xây dựng dự án khả thi nhanh nhất có thể, các cơ chế, chính sách đặc biệt, thủ tục rút gọn, chỉ định thầu các nhà thầu tư vấn thiết kế, thi công. Bộ phải chỉ ra các cơ chế, chính sách cần thiết; nếu cần gì thì phải báo cáo Chính phủ.

Thủ tướng chỉ đạo quy hoạch hướng tuyến thẳng nhất có thể, không bám tuyến đường sắt cũ mà đi theo tuyến mới ngắn nhất. Các đơn vị tư vấn phải quán triệt điều này, phải điều chỉnh lại các ga cho hợp lý, không thể để quá nhiều ga làm ảnh hưởng vận tốc của tàu, trung bình 10km/ga như hiện nay; ga hàng hóa phải là nơi có “chân hàng” mới thiết lập ga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan tại buổi khảo sát. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan tại buổi khảo sát. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về vận tốc, Thủ tướng lưu ý có thể tính toán lại theo hướng tăng lên khi mà giảm số ga; yêu cầu việc nghiên cứu hướng tuyến phải phải hoàn thành trong quý I/2025. Thủ tướng cũng chỉ đạo tách dự án giải phóng mặt bằng khỏi dự án chính và giao các địa phương chủ trì công tác giải phóng mặt bằng. Nếu các bộ, ngành, địa phương liên quan làm sớm đề án thì khẩn trương báo cáo trình Quốc hội quyết, đi kèm với đó là đề xuất các cơ chế, chính sách cần thiết để rút thời gian làm thủ tục; cố gắng tháng 2/2025 trình cơ chế, chính sách và chủ trương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về hướng tuyến dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về hướng tuyến dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng yêu cầu phải thành lập tổ chuyên trách dự án, tìm các nhân lực tốt nhất có thể, các cơ quan của hệ thống chính trị do một Thứ trưởng Giao thông vận tải phụ trách; làm việc với phía Trung Quốc để được tư vấn và đưa ra lộ trình cần phải làm các công việc gì cho đến lúc khởi công; phải tăng cường cán bộ, nhân lực cho công tác này. Công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện ngay khi đã lựa chọn được hướng tuyến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng lưu ý khi nghiên cứu phải có tầm nhìn xa, trông rộng, “nghĩ sâu, làm lớn”. Khi xây dựng các ga cần kêu gọi tư nhân đầu tư khai thác; quá trình làm thủ tục phải tranh thủ thời gian, "Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm". Thủ tướng yêu cầu Lào Cai triển khai sớm phần đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu đầu tư xây dựng khu thương mại tự do. Thủ tướng cũng gợi ý dự án không nên chỉ phụ thuộc vốn vay, mà phải tính toán đầu tư phân kỳ, đa dạng hóa nguồn vốn, các ga có thể đầu tư theo hình thức PPP…

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội Golden Square Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phối hợp Liên danh Công ty CP Đông Á Golden Square và Công ty Cổ phần Foodinco Quy Nhơn – thành viên thuộc Tập đoàn Alphanam tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Lãnh đạo Tập đoàn Alphanam cho biết: Dự án có quy mô: diện tích sử dụng đất 42.317,7m2, dân số khoảng 5.589 người, với 4 tòa nhà cao từ 18 đến 23 tầng, tổng số căn hộ 2.189 căn, tổng mức đầu tư 2.085 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự án từ năm 2024 đến 2029. Dự án được quy hoạch hạ tầng đồng bộ với hệ thống cảnh quan, dịch vụ tiện ích hiện đại như trường mầm non, trung tâm vui chơi giải trí, các câu lạc bộ - khu tập luyện thể thao ngoài trời, sân chơi trẻ em, vườn hoa cây xanh, nhà để xe hiện đại thông minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà đội ngũ kỹ sư, công nhân đang thi công dự án nhà ở xã hội Golden Square Lào Cai. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà đội ngũ kỹ sư, công nhân đang thi công dự án nhà ở xã hội Golden Square Lào Cai. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đây là một trong các dự án trọng điểm của tỉnh Lào Cai cũng như của Tập đoàn Alphanam, nhằm từng bước cụ thể hóa chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh; góp phần cung cấp sản phẩm nhà ở với giá tốt nhất, chất lượng tốt nhất cho người dân; đồng thời bảo đảm chỗ ở ổn định cho các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội. Dự án sẽ góp phần cụ thể hóa chính sách đúng đắn của Thủ tướng Chính phủ: "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại lễ khởi công. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại lễ khởi công. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với khí thế kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, với truyền thống trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, do đó Thủ tướng đề nghị các đơn vị phải phát huy tinh thần này để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn, đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, đã thực hiện phải có sản phẩm cụ thể.

Thủ tướng nêu rõ, Lào Cai đang quyết tâm đổi mới, có khát vọng giàu mạnh, nỗ lực phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, làm tốt công tác đối ngoại của một tỉnh biên giới. Do đó, Thủ tướng đề nghị tỉnh phải góp phần thực hiện chủ trương của Đảng là không hy sinh tiến bộ xã hội, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Hiện nay Chính phủ đang phát động phong trào đến năm 2030, phải có ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội. Cả nước cũng đã phát động phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát. Do đó, Lào Cai sẽ phấn đấu đạt được mục tiêu sớm hơn dự kiến, ít nhất hoàn thành vào tháng 6/2025. Thủ tướng nhắc lại tinh thần hỗ trợ là “ai có công góp của, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công dự án. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công dự án. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội là chính sách rất nhân văn, do đó đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết các thủ tục, tiếp tục đổi mới cách làm theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm"; về đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng phải tích cực hướng dẫn thủ tục. Chúng ta phải thay đổi quan niệm về chất lượng và môi trường sống của nhà ở xã hội.

Theo Thủ tướng, nhà ở xã hội là có sự hỗ trợ của Nhà nước, chứ không phải chỗ nào không làm được nhà ở thương mại thì đem ra làm nhà ở xã hội. Chính vì vậy, chất lượng nhà ở xã hội cũng phải bảo đảm; nhấn mạnh mua và thuê mua mới là chính sách xã hội; yêu cầu các cơ quan phải quán triệt tinh thần này để thiết kế chính sách.

Ngân hàng phải hỗ trợ mua nhà cho người mua dài hạn, từ 5-10 năm, chứ không thể chỉ có 2 năm. Các địa phương phải chủ động, sáng tạo, mang lại lợi ích thực sự cho người lao động. Các bộ, ngành cùng các địa phương cùng bàn chính sách phát triển nhà ở xã hội để chính sách đi vào cuộc sống, các địa phương cũng phải bàn giao sớm mặt bằng cho nhà đầu tư; vướng ở đâu thì ở đó giải quyết, phải cắt giảm thủ tục xin-cho, giảm thủ tục hành chính.

Thủ tướng yêu cầu nhà ở xã hội vẫn phải bảo đảm đầy đủ hạ tầng giao thông thuận lợi, y tế, giáo dục, thiết chế văn hoá; phải hài hoà lợi ích, rủi ro chia sẻ; yêu cầu không được lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi, không được làm méo mó chính sách nhân văn này. Chúng ta phải vào cuộc với tinh thần cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn, nhận thức và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và phát triển; cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.