Ngành du lịch nối dài đà tăng trưởng tích cực

Đà tăng trưởng tích cực của du lịch Việt Nam từ đầu năm 2026 đã tiếp tục được nối dài trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày vừa qua.

Du khách đi lễ, du xuân tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự, Ninh Bình.
Du khách đi lễ, du xuân tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự, Ninh Bình.

Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 (từ ngày 14-22/2), ngành du lịch nước ta ước đón và phục vụ 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025; tỷ lệ lấp phòng tại cơ sở lưu trú trên cả nước ước đạt 55-60%. Nhiều địa phương đã trở thành những “đầu tàu” tăng trưởng về lượng khách của cả nước, tiêu biểu như: Thành phố Hồ Chí Minh (đón 4.320.000 lượt khách, tăng 35%); An Giang (đón 1.704.346 lượt khách, tăng 37,3%); Hà Nội (đón 1.340.000 lượt khách, tăng 36,3%); Đà Nẵng (đón 1.100.000 lượt khách, tăng 27%): Lâm Đồng (đón 910.000 lượt khách, tăng 29%); Lào Cai (đón 550.000 lượt khách, tăng 65,9%); Thành phố Huế (đón 500.000 lượt khách, tăng 231%)…

Điều này không chỉ phản ánh xu hướng tận hưởng kỳ nghỉ Tết theo cách mới của người Việt, mà còn mở ra cơ hội để ngành du lịch tập trung khai thác hiệu quả thị trường du xuân, với lượng khách tiềm năng ngày càng có nhu cầu cao về trải nghiệm xê dịch.

Đáng chú ý, nếu các mùa Tết trước ghi nhận sự áp đảo của du lịch xuất ngoại thì mùa Tết năm nay lại chứng kiến sự “lên ngôi” của du lịch nội địa, với lượng khách đăng ký tour trong nước tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia, đây là sự dịch chuyển tích cực cho thấy các sản phẩm du lịch trong nước đang ngày càng chứng minh được sức hấp dẫn đối với du khách Việt.

Nếu các mùa Tết trước ghi nhận sự áp đảo của du lịch xuất ngoại thì mùa Tết năm nay lại chứng kiến sự “lên ngôi” của du lịch nội địa, với lượng khách đăng ký tour trong nước tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm trước.

Ngay trong dịp Tết vừa qua, có nhiều điểm đến mới đã được đưa vào vận hành, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, như: Vườn Thực vật Hà Nội - không gian sinh thái xanh giữa lòng Thủ đô; Không gian du lịch văn hóa Thung Ui (Ninh Bình); Khu du lịch Tàu ngầm Nha Trang Impression (Khánh Hòa); Đảo hoa cánh bướm (Cà Mau)… Nhiều sản phẩm du lịch mới cũng đã được các địa phương, doanh nghiệp lữ hành xây dựng cho dịp Tết như: tour trải nghiệm Tết đặc sắc “Sa Pa - Mỗi ngày một sắc xuân”; tour “Du xuân về cội nguồn” tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng; chuỗi trải nghiệm hành trình di sản trên sông Sài Gòn; tour “Ký ức Cột Cờ” và trình diễn 3D Mapping “Kinh đô Thăng Long”…

Đây là minh chứng cho thấy ngành du lịch đang ngày càng chủ động trong khai thác những lợi thế văn hóa bản địa để kiến tạo và đa dạng hóa trải nghiệm, góp phần gia tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú của khách và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Đặc biệt, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua cũng ghi nhận sự tăng mạnh về lượng khách du lịch quốc tế ở các địa bàn trọng điểm, như: Thành phố Huế (tăng 207%), Hà Nội (tăng 55%), Thành phố Hồ Chí Minh (tăng 51,7%), Đà Nẵng (tăng hơn 32%), An Giang (tăng 28,6%)... Thậm chí, một số địa phương còn có lượng khách quốc tế tương đương lượng khách nội địa, như Thành phố Huế (238.200 lượt khách quốc tế-261.800 lượt khách nội địa); Đà Nẵng (510.000 lượt khách quốc tế-590.000 lượt khách nội địa).

Kết quả này không chỉ tiếp tục chứng minh hiệu quả từ những nỗ lực trong cải thiện chính sách thị thực, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, làm mới sản phẩm của nước ta thời gian qua, mà còn cho thấy sắc màu Tết Việt Nam với những phong tục tập quán, nét đẹp độc đáo ngày càng thu hút sự quan tâm của khách quốc tế. Các hãng lữ hành, điểm đến cần có sự nghiên cứu, kết nối tốt hơn nữa để thu hút và bảo đảm cung ứng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cho du khách, nhất là khi các nhà hàng, cơ sở lưu trú trong nước dịp này phần lớn thường đóng cửa nghỉ Tết.

Nhiều chuyên gia cho rằng, Tết nói riêng và các kỳ nghỉ lễ nói chung không chỉ là dịp để kích cầu du lịch mà còn là “phép thử” cho vai trò điều phối, liên kết các mắt xích trong chuỗi cung ứng du lịch.

Nhiều chuyên gia cho rằng, Tết nói riêng và các kỳ nghỉ lễ nói chung không chỉ là dịp để kích cầu du lịch mà còn là “phép thử” cho vai trò điều phối, liên kết các mắt xích trong chuỗi cung ứng du lịch. Dịp nghỉ Tết vừa qua, dù lượng khách tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng tình hình an ninh trật tự tại các điểm đến khá ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn xuất hiện tình trạng quá tải cục bộ tại một số điểm đến như Tràng An (Ninh Bình), Đồng Văn (Tuyên Quang), chùa Hương (Hà Nội), chùa Đồng (Quảng Ninh)… làm giảm chất lượng trải nghiệm của du khách, tạo áp lực lên hạ tầng và dịch vụ địa phương. Sự phối hợp liên ngành cần được thắt chặt hơn để dự báo, điều tiết dòng khách, có phương án phân luồng, giãn khách theo khung giờ…

Cũng từ thị trường du lịch Tết, có thể nhìn thấy rõ hơn sự dịch chuyển nhu cầu tiêu dùng du lịch của du khách. Thay vì đặt tour trọn gói, khách lựa chọn đặt dịch vụ qua các nền tảng online. Cùng với đó là xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm, ưu tiên những hành trình gắn với giá trị văn hóa bản địa. Điều này đồng bộ với kết quả khảo sát về xu hướng du lịch năm 2026 của nhiều nền tảng gần đây, khi tất cả đều chỉ ra nhu cầu “check-in” các điểm đến nổi tiếng của du khách đang dần nhường chỗ cho những hành trình có chiều sâu, tạo ra sự kết nối giữa con người với văn hóa và lịch sử. Muốn theo kịp sự thay đổi này, các hãng lữ hành và điểm đến buộc phải linh hoạt hơn, nghiên cứu sâu hơn trong thiết kế sản phẩm, lấy khác biệt hóa và trải nghiệm làm lợi thế cốt lõi, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để gia tăng khả năng tiếp cận nguồn khách.

Sự tăng trưởng khách du lịch dịp nghỉ Tết Nguyên đán là bước tạo đà tiếp nối những dấu ấn tích cực liên tiếp đầu năm, sau sự bùng nổ của thị trường Tết dương lịch và kỷ lục về lượng khách quốc tế trong tháng 1/2026. Đây là những tín hiệu khởi sắc mở ra bức tranh đầy tươi sáng cho du lịch Việt Nam.

Sự tăng trưởng khách du lịch dịp nghỉ Tết Nguyên đán là bước tạo đà tiếp nối những dấu ấn tích cực liên tiếp đầu năm, sau sự bùng nổ của thị trường Tết dương lịch và kỷ lục về lượng khách quốc tế trong tháng 1/2026. Đây là những tín hiệu khởi sắc mở ra bức tranh đầy tươi sáng cho du lịch Việt Nam. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, để hiện thực hóa mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa, Cục sẽ định hướng ngành du lịch, hệ thống doanh nghiệp ưu tiên nguồn lực xây dựng sản phẩm theo hướng đa dạng, chất lượng và bền vững; đồng thời tập trung xây dựng, định vị thương hiệu du lịch Việt Nam rõ nét thông qua đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; tham mưu ban hành mô hình, tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch hiệu quả; và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác quản lý điểm đến, kiểm soát chất lượng dịch vụ…

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.