Ngang nhiên lập barie chắn đường thu phí xe tải ở Đồng Nai

Những ngày qua, nhiều lái xe tải phản ánh, khi xe lưu thông qua đường Suối Sao 2, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, thì bị một số đối tượng lập barie chắn đường để thu phí. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có mặt tại khu vực trên để tìm hiểu thực hư sự việc.
Ngang nhiên thu tiền xe tải tại đường Suối Sao 2, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Ngang nhiên thu tiền xe tải tại đường Suối Sao 2, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Theo chỉ dẫn đường của một lái xe, chúng tôi từ Quốc lộ 1A rẽ vào đường Hoàng Văn Bổn, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, sau đó tiếp tục lưu thông vào một con đường nhựa khoảng 2km là đến đường Suối Sao 1, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

Từ đây, tiếp tục qua đường Suối Sao 2 khoảng 600m là đến khu vực lái xe phản ánh có một số người lập barie để thu phí xe tải khi lưu thông qua đây.

Tại đây, một barie được dựng lên, cạnh đó một khu chòi nhỏ với một số người bên trong được cho làm nhiệm vụ thu tiền các xe tải.

Chiều 23/5, khi có mặt tại khu vực này, phóng viên Báo Nhân Dân ghi nhận chỉ trong vòng 30 phút, rất nhiều lái xe tải phải nộp phí khi vào tuyến đường này... Các lái xe tải qua đây dường như đã quen với “trạm thu phí” này, khi xe đến gần barie, đều tự động dừng lại và nộp phí cho một thanh niên từ bên trong chòi đi ra lấy tiền từ lái xe.

Ngang nhiên lập barie chắn đường để thu phí ở đường Suối Sao 2, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

Ngang nhiên lập barie chắn đường để thu phí ở đường Suối Sao 2, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

Anh P.L, lái xe chở hàng qua khu vực này cho biết, mỗi lần qua đây phải đóng 30 nghìn đồng cho xe tải loại 7 đến 10 tấn; 50 nghìn đồng cho xe ben và 10 nghìn đồng cho các loại xe tải nhỏ. Nếu không chấp nhận đóng mức phí lập tức các đối tượng sẽ hạ barie không cho xe qua.

Khi anh L yêu cầu phải có vé, vì còn về phải quyết toán với công ty, thì các đối tượng trả lời ở đây không có vé mà chỉ thu tiền mặt. Đồng thời, thách thức hăm dọa lái xe, yêu cầu không nộp phí thì không được đi tuyến đường này.

Ngang nhiên lập barie, chặn đường thu phí xe tải ở đường Suối Sao 2.

Theo anh L, khi cương quyết không nộp mức phí vô lý trên, lập tức có một thanh niên nam và một phụ nữ tiến ra với thái độ gay gắt. “Ở đây, tôi làm thuê, chỉ làm theo lệnh ở trên chỉ biết thu tiền, muốn hay không anh qua đường này thì phải đóng phí”, người phụ nữ nói.

Các xe tải qua khu vực này buộc phải nộp phí.

Các xe tải qua khu vực này buộc phải nộp phí.

Cũng trong chiều 23/5, một số lái xe khi qua đây không chịu nộp tiền thì barie được các đối tượng kéo xuống chắn ngang đường, khiến các phương tiện không thể qua lại được. Đến khi một thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xã Hố Nai 3 có mặt, thì tạm thời barie được kéo lên để các xe tải lưu thông qua.

Theo quan sát, do bên trong khu vực này nhiều bãi vật liệu cát, đá và xưởng sản xuất công nghiệp, nên lượng xe tải ra vào con đường này rất tấp nập. Với mức thu phí trên, hằng ngày “trạm thu phí” này thu một số tiền không nhỏ. Không biết ai là đứng đằng sau chỉ đạo, đứng ra thu tiền các phương tiện.

Đường Suối Sao 2, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

Đường Suối Sao 2, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

Đề nghị các cơ quan chức năng huyện Trảng Bom và tỉnh Đồng Nai sớm vào cuộc, làm rõ tại sao lại có tình trạng ngang nhiên lập barie, thu tiền của những xe tải khi qua đường Suối Sao 2.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.