Du khách “sống” cùng dòng sông
Cuối tuần, khu vực trung tâm thành phố Bến Tre cũ, nay thuộc phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long, đón khá đông du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm các tour du lịch đường sông. Khác với hình thức tham quan đơn thuần trước đây, nhiều sản phẩm du lịch hiện được thiết kế theo hướng đưa du khách hòa mình vào đời sống địa phương, cảm nhận vẻ đẹp của sông nước, văn hóa và con người xứ dừa.
Sau khi sáp nhập, khu vực Bến Tre cũ vẫn giữ nguyên những giá trị đặc trưng làm nên sức hấp dẫn của vùng đất ba cù lao được bao bọc bởi bốn dòng sông Tiền, Hàm Luông, Ba Lai và Cổ Chiên. Những cù lao xanh mướt, hệ thống kênh rạch chằng chịt, rừng bần ven sông, vườn cây trái trĩu quả cùng các sản vật nổi tiếng như dừa xiêm xanh, bưởi da xanh, tôm càng xanh, cua Thạnh Phú... đã tạo nên bản sắc riêng không thể trộn lẫn.
Từ bến tàu trên sông Bến Tre, nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã đầu tư khai thác các tour tham quan bằng tàu gỗ, đưa du khách ra sông Hàm Luông hay len lỏi qua những con rạch nhỏ, ghé thăm làng nghề truyền thống, vườn cây ăn trái và các điểm du lịch cộng đồng.
Ông Lê Quốc Việt, chủ bảy chiếc tàu gỗ hoạt động tại phường An Hội cho biết: “Du lịch đường sông từ lâu đã trở thành một trong những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Tùy nhu cầu, du khách có thể lựa chọn hành trình dọc sông Hàm Luông hoặc đi sâu vào các tuyến rạch để tham quan làng nghề truyền thống. Những năm gần đây, xu hướng tham quan kết hợp thưởng thức ẩm thực trên tàu được du khách yêu thích. Du khách vừa ngắm cảnh, vừa dùng bữa, nghe đờn ca tài tử hoặc giao lưu văn nghệ trên sông. Những món ăn dân dã như cá bống kho dừa, tôm càng xanh nướng, lẩu cá ngát... luôn được lựa chọn nhiều nhất vì mang đậm hương vị địa phương”.
Tỉnh tiếp tục tích hợp các định hướng phát triển văn hóa-thể thao-du lịch vào điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng các tuyến, điểm du lịch đặc trưng; phát triển đồng bộ du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch biển, du lịch di sản văn hóa, văn hóa Khmer...
Du lịch đường sông tiếp tục được xác định là một trong những sản phẩm chủ lực của địa phương. Cùng với việc bảo tồn cảnh quan, gìn giữ các làng nghề truyền thống và phát huy hệ sinh thái đặc trưng vùng cửa sông, tỉnh sẽ từng bước phát triển các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên, đáp ứng xu hướng của thị trường.
Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai hiệu quả chương trình kích cầu du lịch; tăng cường liên kết giữa du lịch với tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương; khai thác tốt các mùa cao điểm khách quốc tế, qua đó nâng cao giá trị gia tăng cho ngành du lịch và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.
Anh Nguyễn Minh Dũng, du khách đến từ Hà Nội cho biết, anh đã hai lần lựa chọn tour du lịch trên sông khi đến địa phương. Lần đầu cách đây khoảng 5 năm, anh cùng nhóm bạn trải nghiệm hành trình vào buổi trưa, khi tàu lướt qua những hàng bần xanh rợp bóng, gió sông mát rượi cùng bữa cơm đậm chất miền Tây khiến cả đoàn rất thích thú. “Lần trở lại gần đây, tôi chọn chuyến đi vào buổi chiều tối. Một bên là phố thị lung linh ánh đèn, một bên là những vườn cây yên bình. Khi tàu ra giữa sông Hàm Luông, gió lộng thổi. Cảm giác thư thái rất khó quên. Mỗi lần đến đều mang lại những trải nghiệm khác biệt”, anh Dũng chia sẻ.
Khai thác giá trị bản địa, phát triển du lịch bền vững
Không chỉ phát huy lợi thế thiên nhiên, nhiều doanh nghiệp du lịch tại địa phương đang hướng đến xây dựng những sản phẩm dựa trên giá trị văn hóa bản địa, giúp du khách hiểu hơn về đời sống cư dân vùng sông nước.
Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Riverside Resort Nguyễn Như Huyền cho biết: “Khu vực Bến Tre cũ sở hữu nhiều làng nghề truyền thống như làm kẹo dừa, chỉ xơ dừa, đan lá, dệt chiếu Nhơn Thạnh; cùng với hệ thống vườn cây ăn trái Cái Mơn, Chợ Lách nổi tiếng, rất thuận lợi để phát triển du lịch đường thủy. Chúng tôi đang khai thác tour “Một thoáng Hàm Luông”, đưa du khách trải nghiệm thực tế đời sống người dân, nghỉ trong những ngôi nhà dừa, chèo xuồng dưới hàng dừa nước, tham gia các hoạt động sinh hoạt thường ngày của người dân địa phương. Chúng tôi mong muốn mỗi chuyến đi giúp du khách sống cùng vùng đất, hiểu hơn văn hóa xứ dừa và lưu giữ những cảm xúc chân thật nhất...”.
Các sản phẩm du lịch trải nghiệm đang góp phần tạo sức hút mới cho ngành du lịch Vĩnh Long. Sáu tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón hơn 3,26 triệu lượt khách, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 52,5% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 575.650 lượt, tăng 115,5%; tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 3.031,8 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười cho biết, mặc dù chính quyền địa phương hai cấp vận hành còn không ít khó khăn, ngành du lịch vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực, hướng tới xây dựng thương hiệu “Trái tim xanh của Đồng bằng sông Cửu Long”.
Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến kết nối liên vùng; xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, quảng bá và xúc tiến du lịch; mở rộng liên kết với các địa phương trong nước và quốc tế.