Kết nối nguồn lực xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm từ trái mít

Ngày 11/8, Ủy ban nhân dân xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long và Food Bank Việt Nam, Dự án Jackfruit Việt Nam phối hợp ra mắt Dự án Đổi mới sáng tạo và Phát triển ngành hàng Mít Việt Nam đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược xây dựng hệ sinh thái phát triển ngành hàng mít nhằm nâng cao giá trị nông sản và phát triển bền vững.

Các đại biểu tìm hiểu sản phẩm từ trái mít tại xã Cái Ngang. (Ảnh: DUYÊN BÙI)
Các đại biểu tìm hiểu sản phẩm từ trái mít tại xã Cái Ngang. (Ảnh: DUYÊN BÙI)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Food Bank Việt Nam, Nhà sáng lập Dự án chia sẻ: Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều tiềm năng phát triển cây mít nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, diện tích canh tác rộng và nhu cầu tiêu thụ nội địa, xuất khẩu gia tăng.

Tuy nhiên, ngành hàng này vẫn còn nhiều hạn chế như sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết chuỗi, chất lượng chưa đồng đều, tỷ lệ chế biến sâu còn thấp và chưa xây dựng được thương hiệu đủ mạnh để nâng cao năng lực cạnh tranh.

a9cfd771-8b15-4796-8502-10b499a56a18.jpg
Các đại biểu và người dân địa phương tìm hiểu về trái mít trồng tại xã Cái Ngang. (Ảnh: BÙI DUYÊN)

Từ thực tiễn đó, Dự án Jackfruit Việt Nam được xây dựng với mục tiêu hình thành hệ sinh thái phát triển toàn diện cho ngành hàng mít, kết nối các nguồn lực từ cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, viện nghiên cứu, Trường đại học, chuyên gia và người nông dân.

Dự án được định hướng triển khai theo quy mô vùng, từng bước mở rộng đến các địa phương có thế mạnh về cây mít tại Đồng bằng sông Cửu Long, sau đó nhân rộng đến các vùng sản xuất trọng điểm cả nước.

2aoboqqhyefqt6duilef92bzhpme6aw1kpkc6dku.jpg
Các đại biểu đi thực địa trồng mít cùng nông dân xã Cái Ngang. (Ảnh: DUYÊN BÙI)

Giai đoạn tới, dự án tập trung phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu thị trường; nghiên cứu, chọn lựa và phát triển các giống mít có giá trị kinh tế cao; chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất.

Các đơn vị cũng thực hiện việc chuẩn hóa quy trình canh tác, nâng cao chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc; xây dựng thương hiệu vùng, thương hiệu sản phẩm và nâng cao giá trị nông sản; kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và hệ thống phân phối trong nước, quốc tế.

bc67b9070ba28afcd3b3.jpg
Nông dân xã Cái Ngang tham gia tìm hiểu dự án tại chương trình. (Ảnh: DUYÊN BÙI)

Giai đoạn đầu, xã Cái Ngang được lựa chọn là địa phương thí điểm triển khai mô hình của dự án. Hợp tác xã Nông nghiệp Hậu Lộc tại địa phương cùng người dân được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình mẫu trong việc xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất, thu hoạch, chế biến đến tiêu thụ.

Ông Trần Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cái Ngang cho biết: “Việc xã Cái Ngang được lựa chọn là địa phương đầu tiên triển khai mô hình thí điểm là động lực để địa phương khai thác tiềm năng phát triển cây mít theo hướng chất lượng và bền vững.

Chúng tôi tin tưởng rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên sẽ tạo nên một mô hình hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương và là tiền đề để Dự án tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới”.

ed87fae24847c9199056.jpg
Đại diện các đơn vị tham gia ký kết xây dựng và phát triển thương hiệu từ ngành hàng mít. (Ảnh: DUYÊN BÙI)

Các đơn vị cũng hướng đến việc phát triển thương hiệu “Mít ruột đỏ Cái Ngang”, hướng đến xây dựng sản phẩm đặc trưng của địa phương, nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chia sẻ tại chương trình, ông Dương Thanh Đảo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Dự án mang đến hướng tiếp cận nhằm xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng mít theo hướng đa dạng và bền vững. Đây cũng là cơ hội để kết nối ngành nông nghiệp với các lĩnh vực khác, trong đó có ẩm thực và chế biến thực phẩm, qua đó mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị nông sản.

Có thể bạn quan tâm

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh thăm mô hình gieo mạ của hội viên tại Hợp tác xã Ánh mặt trời xã Xuân Cẩm. (Ảnh: TH)

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Khi sản xuất nông nghiệp thay đổi theo hướng chuyên nghiệp, thị trường lao động nông thôn cũng mở ra nhiều lựa chọn mới. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đang đặt lại theo hướng sát nhu cầu, tăng thực hành và gắn với vốn, kỹ thuật, việc làm, thị trường để kiến thức học được có thể chuyển thành sinh kế.

Tin nổi bật ngày 1/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thủ tướng chủ trì Hội nghị thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ

Tin nổi bật ngày 1/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thủ tướng chủ trì Hội nghị thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ

Tháo gỡ “điểm nghẽn”, xây dựng năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược đủ mạnh; Triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết tâm phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026; Bảo đảm các nội dung trình Quốc hội thực sự chín về chính trị và khả thi về thực tiễn... là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/10/2026.

[Video] Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng loạt sắc thuế ưu đãi đối với xăng dầu đến hết năm

[Video] Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng loạt sắc thuế ưu đãi đối với xăng dầu đến hết năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 43/NQ-CP về việc kéo dài thời gian miễn, giảm thuế đối với mặt hàng xăng dầu. Theo đó, các sắc thuế gồm thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với xăng dầu tiếp tục được duy trì ở mức 0% thêm 3 tháng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc các cụ sống vui, sống khỏe bên gia đình và con cháu. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc thọ người cao tuổi tại Đà Nẵng

Nhân Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10) và hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, chiều 1/10, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác Trung ương cùng đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đến thăm, tặng quà, chúc thọ các cụ cao niên tròn 100 tuổi trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Ngày 1/10, tại Hải Phòng, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Y tế và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số" và hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.