Mỗi người mỗi việc cụ thể để góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững

Sáng 25/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện nghị quyết là một việc hết sức quan trọng, các cấp, các ngành phải cụ thể hóa thành các chương trình hành động cụ thể, triển khai bằng các chương trình, dự án cụ thể, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thực tiễn, quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố trong giai đoạn tới.

Đồng chí cũng nhắc lại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định 28 chỉ tiêu với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn, trong đó có 3 đột phá chiến lược: thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực.

Đồng thời nhấn mạnh, đối với thể chế, nếu không thông thoáng thì không thể phát triển. Hiện nay, thành phố đã hoàn thiện hồ sơ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thường kỳ tháng 10/2025.

"Đây là một trong những công cụ tạo ra hấp lực mới để thu hút đầu tư, giúp thành phố phát triển", đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng cho biết, sắp tới thành phố sẽ tập trung cho nhiệm vụ quy hoạch lại không gian phát triển nhằm tận dụng lợi thế từng vùng, phân vai để phát triển chứ không dẫm đạp lên nhau.

Về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đồng chí Nguyễn Văn Được cho rằng, đây là một khâu cực kỳ quan trọng vì không có mặt bằng thì không triển khai dự án, không phát triển hạ tầng được. Đồng chí đề nghị các xã, phường đẩy mạnh công tác này.

ndo_br_cac-dai-bieu-du-hoi-nghi-4161.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ lập các đội đặc nhiệm xuống phường, xã hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng.

"Bí thư, chủ tịch 168 xã, phường, đặc khu phải quyết liệt giải phóng mặt bằng. Đây là chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả các đảng bộ, người đứng đầu các cấp. Xã, phường nào giải phóng mặt bằng không tốt, để dự án ì ạch thì người đứng đầu sẽ bị kiểm điểm. Guồng máy chạy thì tất cả bánh răng phải chạy", đồng chí Được yêu cầu và khẳng định thành phố và các sở, ngành sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ cơ sở.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn hay vướng mắc, các địa phương cần kịp thời trao đổi với lãnh đạo sở, ngành và thành phố để cùng tháo gỡ.

Đồng chí cũng yêu cầu từng ủy viên Ban Chấp hành, cấp ủy cơ sở tự nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, tiên phong, gương mẫu, sâu sắc cơ sở, nâng cao năng lực dự báo và bám sát tình hình thực tiễn để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Khi nghị quyết của Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ, chắc chắn tạo ra xung lực mạnh mẽ và đưa thành phố hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chiến lược để đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kêu gọi toàn Đảng bộ, từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động chung tay thực hiện, mỗi người mỗi việc cụ thể, mỗi ngày mỗi kết quả cụ thể, kiên trì, kỷ luật, sáng tạo để góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.