TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết

Chiều 19/9, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được cũng như hạn chế trong công tác cải cách hành chính thông qua các chỉ số như: PAR INDEX, SIPAS và PAPI năm 2024 tại 3 địa phương trước hợp nhất (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu); bàn giải pháp để nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Võ Minh Thành, tính từ ngày 1/7-10/9/2025, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố đã tiếp nhận 932.670 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 52,5% (490.507 hồ sơ); tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn đạt 98,6%; chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp qua khảo sát trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt hơn 90,6%.

Thành phố đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm sự liên thông, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính để vận hành thông suốt, hiệu quả.

Về cải cách tổ chức bộ máy, đến nay, về cơ bản giai đoạn 1 đã thực hiện xong việc tiếp nhận các cơ quan, đơn vị để đi vào hoạt động.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, Ủy ban nhân dân thành phố mới có 15 cơ quan chuyên môn; 3 cơ quan hành chính khác, giảm 3/6 cơ quan.

Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2. Theo đó, từng cơ quan, đơn vị sẽ xây dựng Đề án tổ chức lại cơ quan, đơn vị mình phù hợp thực tiễn trong giai đoạn phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Về biên chế, tạo cơ sở để bố trí nhân sự làm việc sau hợp nhất, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho 168 xã, phường, đặc khu tổng số 11.185 biên chế.

Hiện nay, số lượng cán bộ, công chức tiếp tục công tác tại phường, xã, đặc khu của thành phố hiện có: Khối Đảng, đoàn thể là 3.878 người; khối chính quyền là 12.119 người; đối với số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tiếp tục công tác là 6.532 người.

Để chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, thành phố tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Bên cạnh đó, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết; thực hiện hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới, bảo đảm đến tháng 10/2025 thực hiện 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

pct-ubnd-nmc-ngay-19-9-4230.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, phân tích làm rõ thực trạng, nguyên nhân của những điểm nghẽn trong việc triển khai cải cách hành chính hiện nay trên địa bàn, đồng thời đưa ra các giải pháp phù hợp thực tiễn và có khả năng thực thi.

Đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, chia sẻ chưa bao giờ cải cách hành chính được đặt ra một cách quyết liệt, đồng bộ như hiện nay.

Đồng chí ghi nhận những nỗ lực và kết quả ấn tượng trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của thành phố, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn pháp luật, cũng như những bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và ứng dụng công nghệ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Cường cho biết, công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới hướng tới mục tiêu chuyển đổi từ nền hành chính “quản lý-mệnh lệnh” sang “phục vụ-đồng hành”.

Thành phố đặt mục tiêu giải quyết 100% hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp và 80% hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trong năm 2025.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục ổn định bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thiện vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính và giao biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2025 cho các đơn vị sau sắp xếp; đồng thời, đánh giá và nhân rộng các mô hình hiệu quả trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

[Ảnh] Chuẩn bị chu đáo Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, được khẩn trương hoàn tất. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với những người anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ, tư vấn trực tiếp về sở hữu trí tuệ tại sự kiện. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giới thiệu sáng chế và tư vấn sở hữu trí tuệ tại Tây Ninh

Từ hệ nano giúp giảm khoảng 10 lần lượng kháng sinh trong chăn nuôi gà đến phụ gia tiết kiệm nhiên liệu, nhiều sáng chế đã được giới thiệu tới doanh nghiệp và người dân Tây Ninh trong các ngày diễn ra Ngày hội khoa học, công nghệ của tỉnh Tây Ninh. Song song, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện gần 50 lượt tư vấn về sở hữu trí tuệ.

Đại diện Sở Xây dựng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra tại dự án chiều 12/10. (Ảnh: TK)

Kiểm tra an toàn trong thi công tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp

Đơn vị thi công đã bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ tường bao Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất vào khu dân cư; việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công tại dự án.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.