Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai thực hiện tốt phương châm “3 sẵn sàng”

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai (15/5/1946-15/5/2025), chiều 15/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp mặt các thế hệ cán bộ lãnh đạo, sĩ quan qua các thời kỳ. Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đã đến dự.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Bùi Đăng Ninh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã ôn lại quá trình ra đời, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, ngày 15/5/1946, Tỉnh ủy Biên Hòa triệu tập Hội nghị Quân sự toàn tỉnh và quyết nghị thống nhất các lực lượng vũ trang, lấy tên Vệ quốc đoàn Biên Hòa và xây dựng Chiến khu Đ thành căn cứ kháng chiến của tỉnh. Sự kiện này đánh dấu ra đời của lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai.

Đến nay, trải qua 79 năm, lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai luôn nêu cao phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” viết nên truyền thống “Trung hiếu sắt son, dũng cảm kiên cường, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng”; đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Truyền thống đó mãi mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn mới.

Đại tá Bùi Đăng Ninh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai ôn lại quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành qua 79 năm lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai.
Đại tá Bùi Đăng Ninh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai ôn lại quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành qua 79 năm lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Bùi Đăng Ninh cho biết, thời gian tới, thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập tỉnh Bình Phước với tỉnh Đồng Nai, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ có thay đổi lớn chưa có tiền lệ, khi không còn Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn rộng lớn với diện tích hơn 12.700km2, có đường biên giới giáp với Campuchia dài hơn 258km.

Những đặc điểm trên đặt ra yêu cầu mới trong việc xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai phù hợp với đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng; xây dựng thế trận khu vực phòng thủ; xây dựng tiềm lực, hoạt động trong khu vực phòng thủ.

Đồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ.

Thực hiện tốt phương châm “3 sẵn sàng”, “4 tại chỗ”. Đó là sẵn sàng về con người, sẵn sàng về vũ khí, sẵn sàng về phương án; chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống liên quan đến quốc phòng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bảo cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện cho lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ; xử lý tốt các tình huống liên quan đến quốc phòng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ.

Trước đó, tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.