Lựa chọn hệ đào tạo phù hợp năng lực

Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở sẽ góp phần tạo sự phát triển cân đối về cơ cấu đào tạo nguồn nhân lực và cơ hội được học tập suốt đời cho mọi người phù hợp năng lực, sở trường, nguyện vọng và hoàn cảnh cá nhân, nhằm xây dựng xã hội học tập.
Các em học sinh học nghề tại Trường cao đẳng Công nghiệp cao-su (thành phố Đồng Xoài, Bình Phước).
Các em học sinh học nghề tại Trường cao đẳng Công nghiệp cao-su (thành phố Đồng Xoài, Bình Phước).

Năm nay, Bình Phước quyết liệt thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”, nhằm tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Theo kế hoạch phân luồng học của tỉnh Bình Phước, năm nay chỉ có khoảng 70% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục vào học lớp 10 tại các trường trung học phổ thông công lập, tương đương gần 5.000 học sinh phải lựa chọn các hình thức khác như học nghề hay học tại các trường tư thục. Điều này đã tạo áp lực rất lớn đối với học sinh, giai đoạn hiện nay, ngoài lịch học chính khóa ở trường, nhiều em còn kín lịch học thêm, ôn thi cả ngày lẫn đêm.

Ghi nhận tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, đến cuối tháng 5, chỉ còn cô và trò khối lớp 9 vẫn miệt mài ôn luyện. Tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng), các em học sinh đang trong giai đoạn ôn tập nước rút. Nhà trường chia thành nhiều phòng để bổ sung thêm phần kiến thức, đồng thời tổ chức cho các em học sinh làm quen với các dạng bài thi.

Em Nguyễn Thanh Tuyền, học sinh lớp 9A1, Trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ cho biết: Mặc dù nhà trường, thầy cô đã thông báo kế hoạch phân luồng học sinh từ trước nhưng chúng em vẫn rất lo lắng. Hiện nay chúng em đang tranh thủ thời gian để ôn tập nắm vững kiến thức. Em cũng tham gia đầy đủ các buổi ôn tập kiến thức nâng cao do nhà trường tổ chức và cố gắng làm tốt các dạng bài tập để sớm có kết quả tốt nhất.

Không chỉ học sinh gánh nhiều áp lực, mà các thầy cô giáo cũng vất vả, cố gắng đồng hành để các em có kết quả tốt nhất. Cô Nguyễn Thị Liên, giáo viên dạy môn tiếng Anh, Trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ cho biết: Hiện nay, giáo viên đang ôn tập cho học sinh những kiến thức mà các em bị rỗng.

Qua những bài ôn tập, các em hệ thống lại kiến thức đã học để làm bài tốt hơn; nhất là những bộ đề biên soạn theo đúng cấu trúc của chương trình kỳ thi mới sẽ giúp các em làm quen với các dạng bài tập cũng như cấu trúc, giới hạn thời gian làm bài. Để giảm áp lực, các thầy cô giáo cũng phân bổ thời gian học tập hợp lý, đồng thời khuyên các em bố trí thời gian nâng cao sức khỏe và nghỉ ngơi để có một thể trạng tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi.

Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh không nhất thiết phải vào các trường trung học phổ thông công lập mà còn nhiều hình thức học khác nhau như hình thức “9+” - một hình thức mang tính tất yếu của xu thế. Đây là một hình thức học giúp học sinh sau khi học hết lớp 9 được xét tuyển học bạ để vào học nghề song song với học văn hóa. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, các em ra trường vừa có bằng phổ thông, vừa có bằng trung cấp nghề để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Thậm chí ước mơ dấn thân vào con đường học vấn vẫn sẽ rộng mở nếu sau khi tốt nghiệp các em có nhu cầu học liên thông lên cao đẳng, đại học.

Trước khi trở thành sinh viên Khoa Kế toán-Tin học A, Trường cao đẳng Công nghiệp cao-su (thành phố Đồng Xoài, Bình Phước), Nguyễn Hoài Ngọc Linh mới chỉ tốt nghiệp tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bù Đăng. Thay vì bằng mọi cách như bạn bè để vào được một trường trung học phổ thông, Linh đã chủ động tìm hiểu và quyết định lựa chọn cho mình hướng đi phù hợp với năng lực, sở trường của bản thân.

Em Nguyễn Hoài Ngọc Linh chia sẻ: Môi trường vừa học văn hóa vừa học nghề khá mới lạ nhưng khi bước vào học, em mới biết lựa chọn của mình là phù hợp với hoàn cảnh, năng lực bản thân. Môi trường “9+” mọi học sinh được tạo điều kiện hết mức có thể và chúng em được tiếp xúc với nhiều cái mới. Điều quan trọng là khi ra trường, em vừa có bằng cấp 3, vừa có bằng trung cấp để có thể đi làm sớm. Ngoài ra em còn được Nhà nước hỗ trợ 100% học phí.

Ông Trần Đình Ninh, Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghiệp cao-su cho biết, “Hiện nay đã có 40 đơn vị liên hệ với nhà trường để tuyển dụng nhân lực, dự kiến trong năm học 2023-2024, nhà trường sẽ tiếp tục ký kết với 10 doanh nghiệp khác nhằm bảo đảm đầu ra cho các em theo học tại trường. Nhiều sinh viên của trường trong thời gian đi thực tập, đã được doanh nghiệp trả tiền lương mức tối thiểu 5,4 triệu đồng, thậm chí có doanh nghiệp cam kết trả 12 triệu đồng nếu các em đến thực tập”.

Với thế hệ “9+”, các em vừa được học văn hóa, vừa được học nghề và sau ba năm theo học thì tốt nghiệp bậc trung học phổ thông và tốt nghiệp hệ trung cấp nghề. Đây chính là con đường mới cho học sinh sớm gia nhập thị trường lao động thời đại 4.0 - thời đại mà các doanh nghiệp coi trọng năng lực làm việc, thái độ làm việc hơn bằng cấp của các ứng viên.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.