Long Khánh trở thành đô thị loại II trong năm 2025

Ngày 25/2, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Long Khánh về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 và công tác chuẩn Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn đề nghị, xác định xây dựng thành phố Long Khánh trở thành một đô thị xanh, văn minh, hiện đại, bảo đảm hài hòa với mục tiêu chung của tỉnh, gắn với kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trước mắt, trong năm 2025 hoàn thành các tiêu chí  để Long Khánh trở thành đô thị loại II.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Đảng bộ thành phố Long Khánh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chọn tổ chức đại hội điểm, dự kiến diễn ra cuối tháng 5/2025. Đến nay, công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho Đại hội Đảng bộ thành phố Long Khánh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025-2030 được thực hiện nghiêm túc, thực hiện đúng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy.

Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế-xã hội, thành phố Long Khánh có nhiều khởi sắc, trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 17,5%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 36%.

Liên quan đến Dự án Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại xã Hàng Gòn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh Đỗ Chánh Quang đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm lập thủ tục đầu tư xây dựng.

Trước đó, ngày 10/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại xã Hàng Gòn với quy mô diện tích lập quy hoạch 96,67ha.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho rằng, để Long Khánh trở thành đô thị loại II trong năm 2025 và loại I vào năm 2030, địa phương cần tập trung tối đa cho việc hoàn thành đồ án quy hoạch 10 phân khu, ưu tiên mời gọi nhà đầu tư có tiềm lực. Cùng với đó, quan tâm chỉnh trang đô thị, đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng các khu tái định cư và thực hiện tốt an sinh xã hội.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn đánh giá, Long Khánh còn 6 tiêu chuẩn đô thị loại II chưa đạt, tổng thể kiến trúc cảnh quan đô thị chưa đồng bộ, hài hòa, hình thái đô thị chưa rõ rệt; các mô hình về du lịch sinh thái được phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thành phố, chưa có nhiều sản phẩm mang tính cạnh tranh cao.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị tập trung xây dựng, phát triển thành phố Long Khánh phải là đô thị hạt nhân, trung tâm khu vực phía đông tỉnh. Trong đó, rà soát cụ thể lại các chỉ tiêu chưa đạt, đề ra các giải pháp phù hợp, đột phá, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2025 để thành phố Long Khánh đạt chuẩn đô thị loại II theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Cùng với đó, địa phương tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh công tác bồi thường, thu hồi đất để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thực hiện tốt khâu đột phá về hạ tầng giao thông đô thị, giao thông nông thôn và giao thông kết nối, bảo đảm theo tiêu chuẩn và hiện đại, đồng bộ, hài hòa. Nâng cao nhận thức về vai trò của quy hoạch, bảo đảm công tác quy hoạch luôn phải đi trước một bước.

Về đại hội đảng các cấp, là địa phương được chọn làm đơn vị tổ chức đại hội điểm, Thành ủy Long Khánh cần tập trung chuẩn bị thực hiện chu đáo Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 để các đảng bộ trực thuộc đến dự và học tập kinh nghiệm tổ chức, tạo tiền đề cho các đảng bộ khác trong tỉnh triển khai thực hiện.

Đối với kiến nghị sớm lập thủ tục đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại xã Hàng Gòn, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan, làm việc Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân.

Có thể bạn quan tâm

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.