Long Khánh tiên phong phát triển đô thị xanh

Là một trong hai đơn vị cấp huyện đi đầu cả nước được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2014, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã sớm ưu tiên, chú trọng phát triển đô thị xanh, văn minh, an toàn, hiện đại, trở thành “hình mẫu” đô thị xanh ở Đồng Nai hiện nay. Quá trình phát triển, Đảng bộ, chính quyền địa phương luôn lấy nhân tố con người là trung tâm, giữ vai trò chủ thể thực hiện, đồng thời là đối tượng thụ hưởng đầu tiên. Chung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Thành ủy Long Khánh.
Đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Thành ủy Long Khánh.
Đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Thành ủy Long Khánh.

Tạo đột phá trong phát triển xanh

Phóng viên: Đại hội Đảng bộ thành phố Long Khánh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025 có đề ra xây dựng Long Khánh trở thành đô thị xanh, hiện đại. Vậy, đồng chí có thể cho biết, đến thời điểm này đã đạt được kết quả như thế nào?

Bí thư Thành ủy Long Khánh Đặng Minh Nguyệt:

Để xây dựng đô thị Long Khánh xanh, văn minh, hiện đại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/02/2016 về phát triển thành phố Long Khánh đến năm 2020 và giai đoạn đến năm 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Long Khánh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã xác định: “Giai đoạn đến năm 2025, Long Khánh đạt các tiêu chí cơ bản của đô thị loại II, trở thành đô thị hạt nhân của Vùng kinh tế đông nam Đồng Nai và phát triển theo hướng “xanh-văn minh-an toàn-hiện đại”. Long Khánh đang trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu các Nghị quyết trên.

Theo định hướng Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050 được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt, Long Khánh xác định ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông theo hướng hiện đại, đồng bộ sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, kết nối Long Khánh với các khu vực lân cận về kinh tế, văn hóa-xã hội.

Bên cạnh đó, triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, đẩy mạnh phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại, kết hợp với chỉnh trang đô thị, tập trung phát triển một số khu đặc thù, các khu đô thị kiểu mẫu. Thành phố Long Khánh đang thực hiện các nhiệm vụ đột phá theo kế hoạch, kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, hằng năm đều đạt và vượt.

Sau 8 năm được công nhận là đô thị loại III và 5 năm nâng cấp lên thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố Long Khánh đã có bước phát triển về mọi mặt, đời sống người dân được cải thiện, nhiều kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được triển khai xây dựng hướng tới một đô thị văn minh hiện đại.

Long Khánh đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp đầu tư chỉnh trang, nâng cấp đô thị, tạo cảnh quan không gian sống xanh, sạch, đẹp để hướng tới mục tiêu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II.

Một góc trung tâm thành phố Long Khánh.

Một góc trung tâm thành phố Long Khánh.

Mọi nguồn lực được huy động tập trung thực hiện nâng cấp, chỉnh trang, phát triển đô thị theo hướng ưu tiên xây dựng các công trình công cộng để phục vụ người dân như: xây dựng các khu nhà ở, đầu tư hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, nâng cấp các công viên trên địa bàn thành phố; đầu tư xây dựng các tuyến đường, vỉa hè, cải tạo đường ngõ xóm, ngầm hóa các công trình hạ tầng kỹ thuật; cải tạo, xây mới trung tâm văn hóa và nhà văn hóa các khu phố, ấp; các trạm y tế, công trình cấp, thoát nước phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, thành phố đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao; đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng được nâng lên, góp phần đem lại diện mạo mới, sức sống mới cho thành phố Long Khánh.

Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí đô thị loại II của thành phố thì đến nay có 42/63 tiêu chuẩn đạt điểm tối đa, 8 tiêu chuẩn đạt mức trung bình, 2/63 tiêu chuẩn đạt mức thấp, 9 tiêu chuẩn chưa đạt, 2 tiêu chuẩn đang tổ chức đánh giá; đối với 5 tiêu chí đô thị loại II hiện nay thành phố đánh giá đạt khoảng 77,61/100 điểm.

Phóng viên: Đâu là những khó khăn địa phương đang gặp phải trong xây dựng đô thị xanh, hiện đại, văn minh, thưa đồng chí?

Bí thư Thành ủy Long Khánh Đặng Minh Nguyệt:

Bên cạnh những kết quả đạt được, Long Khánh còn những tồn tại, khó khăn và thách thức. Đó là công tác cải cách hành chính còn có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Nguồn nhân lực chất lượng cao đủ năng lực đáp ứng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vẫn còn thiếu.

Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng có nơi chưa chặt chẽ. Hạ tầng kỹ thuật, giao thông chưa đáp ứng kịp so với tốc độ đô thị hóa. Nhiều vấn đề về môi trường đặt ra cần phải được giải quyết, như: ô nhiễm môi trường, nước sạch, xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt. Nguồn vốn ngân sách đầu tư phát triển và chỉnh trang đô thị còn hạn chế. Việc mời gọi đầu tư các dự án theo quy hoạch còn chậm.

Thành phố Long Khánh đang cần thêm nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng.

Thành phố Long Khánh đang cần thêm nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư

Phóng viên: Vậy, giải pháp nào để tháo gỡ những vướng mắc trên?

Bí thư Thành ủy Long Khánh Đặng Minh Nguyệt:

Trước tiên, tập trung hoàn thành quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của 10 phân khu trên địa bàn thành phố theo định hướng Đồ án tổng thể quy hoạch chung xây dựng vừa được phê duyệt, bên cạnh đó khẩn trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án để triển khai đầu tư và mời gọi đầu tư theo quy hoạch. Tiếp tục sử dụng hiệu quả vốn ngân sách nhà nước và huy động vốn xã hội hóa trong nhân dân để đầu tư nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án theo kế hoạch, đặc biệt là các công trình giao thông liên huyện, liên xã và kết nối vùng; các công trình trọng điểm có tính kết nối và lan tỏa cao, đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố; tiếp tục thực hiện ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường. Kết hợp đầu tư hạ tầng giao thông với khai thác quỹ đất lợi thế.

Thực hiện tốt chương trình phát triển nhà ở, hoàn thiện đầu tư xây dựng các khu dân cư, khu tái định cư; nhà ở xã hội có kế hoạch trồng thêm nhiều cây xanh, tạo nhiều khoảng xanh hơn cho các khu vực trên địa bàn thành phố.

Tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản và môi trường. Thực hiện hiệu quả kế hoạch phân loại rác tại nguồn và công tác quản lý đô thị, duy trì tỷ lệ che phủ cây xanh trên địa bàn thành phố từ 70% trở lên.

Huy động các nguồn lực để đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại-dịch vụ tổng hợp hiện đại. Đẩy mạnh phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố. Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các khu, cụm công nghiệp xanh trên địa bàn thành phố và thu hút đầu tư các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, sử dụng lao động kỹ thuật và bảo đảm môi trường.

Một tuyến đường kiểu mẫu "sáng-xanh-sạch-đẹp" tại phường Suối Tre, thành phố Long Khánh.

Một tuyến đường kiểu mẫu "sáng-xanh-sạch-đẹp" tại phường Suối Tre, thành phố Long Khánh.

Tập trung đổi mới các hoạt động xúc tiến đầu tư; tiếp tục cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và chăm sóc sức khỏe người dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở. Tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, hiện đại, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân. Tăng cường bảo đảm quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hướng tới đô thị loại II, xanh vào năm 2025

Phóng viên: Ngoài sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành ph, đồng chí có kiến nghị gì đối với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hoặc Trung ương trong việc tháo gỡ vướng mắc, tạo cơ chế chính sách để Long Khánh hiện thực hóa đô thị xanh, văn minh, an toàn, hiện đại?

Bí thư Thành ủy Long Khánh Đặng Minh Nguyệt:

Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra mục tiêu xây dựng Đồng Nai thành một tỉnh phát triển toàn diện và bền vững. Vì vậy, Long Khánh hướng đến trở thành đô thị xanh, văn minh, an toàn, hiện đại hoàn toàn phù hợp với chủ trương của tỉnh.

Tuy nhiên, để trở thành đô thị loại II, đô thị xanh vào năm 2025, hướng đến đô thị văn minh, an toàn, hiện đại, ngoài sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, thành phố Long Khánh cũng rất cần sự quan tâm hơn nữa của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Bởi, thực tế cho thấy, nếu theo tiêu chí cũ, đến năm 2025 Long Khánh sẽ đạt được các tiêu chí của đô thị loại II, đô thị xanh nhưng hiện nay đã có bộ tiêu chí mới nhưng tỉnh vẫn chưa ban hành, hướng dẫn nên trong quá trình thực hiện còn nhiều lúng túng.

Thành phố Long Khánh rất mong Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các, sở, ngành quan tâm hướng dẫn địa phương hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí chưa đạt và các tiêu chuẩn đang nghiên cứu phương pháp đánh giá theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 để Long Khánh cũng như các địa phương thực hiện thống nhất và dễ dàng hơn.

Long Khánh đang là đơn vị tiên phong ở Đồng Nai trong phát triển xanh.

Long Khánh đang là đơn vị tiên phong ở Đồng Nai trong phát triển xanh.

Ngoài ra, chúng tôi mong muốn Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cần có những định hướng với lộ trình cụ thể về chiến lược phát triển thành phố Long Khánh, cũng như hỗ trợ địa phương trong xây dựng quy hoạch thành phố một cách bài bản, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh để không bị vướng thậm chí phá vỡ quy hoạch chung của tỉnh; quan tâm hỗ trợ thành phố Long Khánh trong công tác lập, thẩm định và trình phê duyệt Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 các phân khu, làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án đầu tư và mời gọi đầu tư theo quy hoạch.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Long Khánh sẽ đạt những tiêu chí về một đô thị xanh. Tuy nhiên tính bền vững không cao, rất khó khăn để tiến tới đạt chuẩn đô thị văn minh, an toàn, hiện đại.

Chẳng hạn, Long Khánh đang có rất nhiều tiềm lực trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp xanh, nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái nhưng chưa thể bức phá được vì phần lớn người dân vẫn canh tác theo lối cũ, manh mún, tự phát, chưa hình thành chuỗi sản xuất nên nông sản của Long Khánh như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt…. mặc dù chất lượng nổi danh cả nước nhưng đến nay phần lớn chỉ được tiêu thụ trong nước mà chưa có giá trị xuất khẩu cao.

Long Khánh cũng chưa xây dựng được chiến lược phát triển du lịch đặc biệt là du lịch xanh. Do vướng về cơ chế chính sách phát triển du lịch. Ngoài ra, Long Khánh cũng rất mong Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét có thể dành cho Long Khánh 1 cơ chế ưu tiên đầu tư nguồn lực, tạo tiền để Long khánh bứt phá vươn lên.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí về cuộc phỏng vấn này.

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Thành Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Khôi trong chương trình Cà-phê Nhân Dân.

Cà phê Nhân Dân: Thiên Khôi và khát vọng kiến tạo hệ sinh thái dựa trên dữ liệu

Ra đời trong bối cảnh nhiều biến động của nền kinh tế, Thiên Khôi chọn công nghệ để khởi đầu, con người là trung tâm phát triển. Hành trình hơn 6 năm của doanh nghiệp là hành trình hiện thực hóa khát vọng của doanh nhân Nguyễn Thành Dũng: xây dựng hệ sinh thái công nghệ môi giới bất động sản dựa trên dữ liệu, đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Đắk Lắk công bố điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư

Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 không chỉ giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của tỉnh mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng một chính quyền kiến tạo, hành động, minh bạch và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên chặng đường phát triển lâu dài, bền vững.

Máy bay của hãng Emirates tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: HUÂN TRẦN)

Chính phủ ban hành quy định mới về hoạt động bay

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 222/2026/NĐ-CP quy định về hoạt động bay, quy định rõ nguyên tắc hoạt động bay tại sân bay; quy chế bay, phương thức bay và phương thức hoạt động trong khu vực sân bay dùng chung; thẩm quyền cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay...

Chăm sóc vườn sầu riêng thông qua thiết bị cảm biến tại xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: MINH ANH)

Bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trước nguy cơ El Nino

Năm 2026, ngành nông nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng từ 3,7-4%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 74 tỷ USD. Tuy nhiên, những diễn biến mới của hiện tượng El Nino đang tạo ra thách thức lớn đối với sản xuất và xuất khẩu những tháng cuối năm - giai đoạn quyết định kết quả tăng trưởng toàn ngành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cắt băng khai mạc hội chợ.

Khai mạc hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố năm 2026

Ngày 26/6, tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố năm 2026. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Quang cảnh Hội thảo.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - cơ hội và hướng đi chiến lược cho doanh nghiệp đầu tư vào Đắk Lắk

Việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm mà còn là giải pháp quan trọng để thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nền nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk hiện đại, xanh, bền vững.

Ông Adam Kendrick, Chuyên gia thuế của ADB.

Tổng kết đợt khảo sát hỗ trợ kỹ thuật của ADB về khảo sát hoàn thuế giá trị gia tăng

Sau bốn ngày làm việc, ngày 26/6, Cục Thuế phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức cuộc họp tổng kết nhằm thống nhất các định hướng hỗ trợ kỹ thuật. Cuộc họp có sự tham gia của Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Thuế cùng đoàn chuyên gia của ADB.