Long Khánh đột phá phát triển đô thị xanh

Phát huy truyền thống vùng đất cách mạng, nơi đúng 49 năm về trước quân ta đã chiến đấu anh dũng trong suốt 13 ngày đêm để phá tan “cánh cửa thép” Xuân Lộc, góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, tiên phong xây dựng đô thị xanh để mang lại cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc cho người dân. Đảng bộ, chính quyền địa phương luôn lấy nhân tố con người là trung tâm giữ vai trò chủ thể thực hiện, đồng thời là đối tượng thụ hưởng đầu tiên.
Một góc thành phố Long Khánh.
Một góc thành phố Long Khánh.

Là một trong hai đơn vị cấp huyện đi đầu cả nước được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2014, thành phố Long Khánh đã sớm ưu tiên, chú trọng phát triển đô thị xanh, văn minh, an toàn, hiện đại, trở thành “hình mẫu” đô thị xanh ở Đồng Nai.

Đi trước, mở đường

Cách đây gần mười năm, Nghị quyết Đảng bộ thị xã (nay là thành phố) Long Khánh đã đặt vấn đề xây dựng địa phương theo hướng đô thị xanh và cũng là đơn vị cấp huyện duy nhất trên địa bàn tỉnh chủ động xác lập quyết tâm chính trị đối với nhiệm vụ mới mẻ này vào thời điểm đó. Đây được xem là tiền đề quan trọng để cả hệ thống chính trị và nhân dân Long Khánh năng động, quyết liệt phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu đưa quê hương đạt tiêu chuẩn đô thị loại II vào năm 2025 và tương lai xa hơn sẽ nâng tầm thành một “đô thị xanh” của vùng Thành phố Hồ Chí Minh.

Đô thị Long Khánh đang có tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 71%.

Đô thị Long Khánh đang có tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 71%.

Đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Long Khánh cho biết: “Long Khánh sẽ đạt những tiêu chí về một đô thị xanh trong nhiệm kỳ này”. Để xây dựng đô thị Long Khánh xanh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/2/2016 về phát triển thành phố Long Khánh đến năm 2020 và giai đoạn đến năm 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã xác định: “Giai đoạn đến năm 2025, Long Khánh đạt các tiêu chí cơ bản của đô thị loại II, trở thành đô thị hạt nhân của Vùng kinh tế đông nam Đồng Nai và phát triển theo hướng “Xanh-văn minh-an toàn-hiện đại”.

Tích cực đưa nghị quyết vào đời sống thông qua hàng loạt giải pháp mang tính đột phá, những năm qua, mọi nguồn lực được huy động tập trung thực hiện nâng cấp, chỉnh trang, phát triển đô thị theo hướng ưu tiên xây dựng các công trình công cộng để phục vụ người dân. Đó là, xây dựng các khu nhà ở, đầu tư hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, nâng cấp các công viên; đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường, vỉa hè, cải tạo đường ngõ xóm, ngầm hóa các công trình hạ tầng kỹ thuật; cải tạo, xây mới trung tâm văn hóa và nhà văn hóa các khu phố, ấp; các trạm y tế, công trình cấp, thoát nước.

Đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đó, đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Các công trình nhanh chóng hoàn thành, đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao; đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng cải thiện rõ rệt, tạo nên diện mạo mới, sức sống mới cho vùng đất anh hùng.

Khi ý Đảng hợp lòng dân

Tuyến đường kiểu mẫu ‘sáng-xanh-sạch-đẹp” ở tổ 2, khu phố Suối Tre, phường Suối Tre, thành phố Long Khánh.

Tuyến đường kiểu mẫu ‘sáng-xanh-sạch-đẹp” ở tổ 2, khu phố Suối Tre, phường Suối Tre, thành phố Long Khánh.

Một ngày trung tuần tháng 3, chúng tôi có dịp trở lại Suối Tre, nơi ghi dấu nhiều thành công ấn tượng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Gần 5 năm trước, xã Suối Tre trên nền tảng một trong những nơi xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu đã được nâng lên thành phường Suối Tre với diện mạo đô thị khang trang, xanh, sạch đẹp.

Trên con đường nhựa xuyên rừng cao-su xanh ngát, hai bên nở rộ hoa vàng rực rỡ sắc xuân, ông Phan Văn Anh, người dân khu phố Suối Tre chia sẻ: Địa bàn có 1.400 hộ dân với hơn 6.000 nhân khẩu từ khắp mọi miền đất nước về sinh sống. Đất lành chim đậu, bà con hội tụ về đây để kiến tạo cuộc sống mới. Gần 9 km đường nhựa, đèn chiếu sáng, cây xanh làm đẹp tuyến đường được người dân nhiệt tình đóng góp cùng Nhà nước đầu tư xây dựng. Có được thành quả như hôm nay xuất phát từ ý Đảng, lòng dân thống nhất, hòa quyện với nhau.

Khẳng định như vậy, ông Anh tâm đắc phân tích thêm: Có nghĩa là sự lãnh đạo của Đảng và mong mỏi, nguyện vọng chính đáng của nhân dân gặp nhau ở một điểm, đó là, đời sống phải được nâng lên. Khi đã có chủ trương nghị quyết thì khâu tổ chức thực hiện quan trọng nhất vẫn là phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ, bắt tay vào làm để chính mình thụ hưởng.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Suối Tre Lương Ngọc Thanh, để xây dựng đô thị xanh, địa phương thường xuyên ra quân ngày thứ 7 vì cộng đồng, triển khai thực hiện thu gom, phân loại rác. Thực hiện xã hội hóa nâng cấp các tuyến đường, hệ thống điện chiếu sáng, góp phần hoàn thành các tiêu chí phường văn minh đô thị.

Xác định để đạt mục tiêu đô thị xanh thì đầu tiên chủ trương phải hợp lòng dân; từ đó, địa phương chỉ đạo, điều hành đi vào thực tế tạo sự lan tỏa, nhận được đồng thuận của đông đảo nhân dân bằng hành động thiết thực. Dẫn chứng thực tế ở đây, tinh thần đồng lòng, chung sức tạo nên sức mạnh huy động nguồn nội lực đã giúp phường Suối Tre hoàn thành rất nhiều công trình điện, đường, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Vườn trái cây của gia đình ông Trịnh Cao Khải, phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh.

Vườn trái cây của gia đình ông Trịnh Cao Khải, phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh.

Tiêu chí xanh phải bắt nguồn từ việc làm, con người cụ thể mà 170 nghìn người dân Long Khánh có thể thấy rõ. Do vậy, trong sản xuất từ nông nghiệp, đến công nghiệp và du lịch ở tất cả phường, xã trên địa bàn thành phố cũng nhanh chóng thay đổi cho phù hợp xu thế chiến lược. Vườn cây ăn quả gồm các loại chôm chôm, sầu riêng, măng cụt với diện tích hơn 2 ha của gia đình ông Trịnh Cao Khải, khu phố Phú Mỹ, phường Xuân Lập trước đây cho thu nhập khoảng 400 triệu đồng/năm thì nay đã tăng gấp đôi. Để thu được hiệu quả kinh tế trên, người nông dân này đã mạnh dạn sản xuất xanh kết hợp với khai thác du lịch sinh thái vườn.

Quá trình làm nông nghiệp, ông Khải sử dụng phân vi sinh, thuốc sinh học mang lại lợi ích “kép” vừa không ảnh hưởng đến sức khỏe, vừa tăng năng suất cây trồng gấp nhiều lần so với sử dụng hóa chất trước đây và đã được cấp chứng nhận VietGAP. Ông Khải cũng là một trong số 57 xã viên của Hợp tác xã nông nghiệp thương mại dịch vụ Xuân Lập trồng cây ăn quả kết hợp du lịch sinh thái vườn theo hướng bền vững trên tổng diện tích 116,8 ha, mang lại thu nhập cao.

Quá trình xây dựng đô thị phát triển theo hướng xanh, nhân tố môi trường được xác định là cốt lõi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh Đỗ Chánh Quang thông tin: Để phát triển đô thị theo hướng xanh, thời gian qua chính quyền các cấp đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình công cộng phục vụ người dân. Hằng năm đẩy mạnh trồng mới và chỉnh trang cây xanh, hiện tỷ lệ che phủ cây xanh của thành phố đạt 71%. Tăng tốc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các khu, cụm công nghiệp xanh trên địa bàn thành phố và thu hút đầu tư các ngành có hàm lượng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, sử dụng lao động kỹ thuật, bảo đảm môi trường, cũng như kiên quyết từ chối các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm.

Phụ nữ Long Khánh trong tà áo dài dưới tán rừng ở trung tâm đô thị Long Khánh.

Phụ nữ Long Khánh trong tà áo dài dưới tán rừng ở trung tâm đô thị Long Khánh.

Quá trình xây dựng đô thị phát triển theo hướng xanh, nhân tố môi trường được xác định là cốt lõi, vì yêu cầu trước hết phải tạo lập môi trường sống tốt cho người dân. Trong khi đó, tốc độ đô thị hóa nhanh thường đi kèm nảy sinh nhiều hệ lụy, thách thức đối với công tác bảo vệ môi trường. Thực tế này, đòi hỏi nỗ lực cố gắng rất lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố chung tay thực hiện bền bỉ gần mười năm qua.

Còn nhiều việc phải làm

Bên cạnh những kết quả nổi bật bước đầu đạt được trên hành trình xây dựng đô thị xanh, Long Khánh đang phải giải bài toán hạ tầng kỹ thuật, giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, trong khi nguồn vốn ngân sách dành cho đầu tư phát triển và chỉnh trang đô thị còn hạn chế. Việc mời gọi đầu tư các dự án theo quy hoạch còn chậm, xử lý ô nhiễm nguồn nước, rác thải sinh hoạt còn tồn tại bất cập.

Bí thư Thành ủy Long Khánh Đặng Minh Nguyệt cho rằng: Tính bền vững của những tiêu chí đạt được chưa cao, do đó, rất khó khăn để tiến tới đạt chuẩn đô thị văn minh, an toàn, hiện đại. Chẳng hạn, Long Khánh đang còn rất nhiều tiềm lực nông nghiệp xanh gắn với mô hình du lịch sinh thái nhưng chưa thể bứt phá vì phần lớn người dân vẫn canh tác theo lối cũ, manh mún, tự phát. Việc chưa hình thành chuỗi sản xuất nông sản khiến nhiều loại quả đặc sản ngon nức tiếng như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt phần lớn chỉ được tiêu thụ trong nước, giá trị mang lại không cao. Long Khánh cũng chưa xây dựng được chiến lược phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch xanh do vướng về cơ chế, chính sách.

Toàn cảnh đô thị Long Khánh.

Toàn cảnh đô thị Long Khánh.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Long Khánh được xác định là trung tâm công nghiệp, công nghiệp phụ trợ của tỉnh Đồng Nai và vùng Thành phố Hồ Chí Minh; là trung tâm thương mại, dịch vụ, giao thương hàng hóa, kho vận nông sản, du lịch sinh thái nông nghiệp, văn hóa lịch sử cấp vùng.

Long Khánh có bề dày phát triển hơn các địa phương khác trong tỉnh, nên hội tụ nhiều điều kiện để đi trước, về đích trước nhiều mục tiêu, trong đó có Net Zero.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khẳng định, Long Khánh có bề dày phát triển hơn các địa phương khác trong tỉnh, nên hội tụ nhiều điều kiện để đi trước, về đích trước nhiều mục tiêu, trong đó có Net Zero, giảm thiểu phát thải khí nhà kính, xây dựng đô thị xanh, tăng trưởng xanh. Tỉnh ủng hộ, tiếp sức bằng các chính sách kịp thời, linh hoạt để Long Khánh đi trước xây dựng đô thị xanh, an toàn, văn minh, hiện đại. Net Zero là mục tiêu sớm muộn tất cả các địa phương, các ngành đều phải làm, ai đi tiên phong sẽ hưởng lợi trước, tạo cơ hội trước cho doanh nghiệp, người dân.

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Thành Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Khôi trong chương trình Cà-phê Nhân Dân.

Cà phê Nhân Dân: Thiên Khôi và khát vọng kiến tạo hệ sinh thái dựa trên dữ liệu

Ra đời trong bối cảnh nhiều biến động của nền kinh tế, Thiên Khôi chọn công nghệ để khởi đầu, con người là trung tâm phát triển. Hành trình hơn 6 năm của doanh nghiệp là hành trình hiện thực hóa khát vọng của doanh nhân Nguyễn Thành Dũng: xây dựng hệ sinh thái công nghệ môi giới bất động sản dựa trên dữ liệu, đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Đắk Lắk công bố điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư

Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 không chỉ giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của tỉnh mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng một chính quyền kiến tạo, hành động, minh bạch và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên chặng đường phát triển lâu dài, bền vững.

Máy bay của hãng Emirates tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: HUÂN TRẦN)

Chính phủ ban hành quy định mới về hoạt động bay

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 222/2026/NĐ-CP quy định về hoạt động bay, quy định rõ nguyên tắc hoạt động bay tại sân bay; quy chế bay, phương thức bay và phương thức hoạt động trong khu vực sân bay dùng chung; thẩm quyền cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay...

Chăm sóc vườn sầu riêng thông qua thiết bị cảm biến tại xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: MINH ANH)

Bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trước nguy cơ El Nino

Năm 2026, ngành nông nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng từ 3,7-4%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 74 tỷ USD. Tuy nhiên, những diễn biến mới của hiện tượng El Nino đang tạo ra thách thức lớn đối với sản xuất và xuất khẩu những tháng cuối năm - giai đoạn quyết định kết quả tăng trưởng toàn ngành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cắt băng khai mạc hội chợ.

Khai mạc hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố năm 2026

Ngày 26/6, tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố năm 2026. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Quang cảnh Hội thảo.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - cơ hội và hướng đi chiến lược cho doanh nghiệp đầu tư vào Đắk Lắk

Việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm mà còn là giải pháp quan trọng để thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nền nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk hiện đại, xanh, bền vững.

Ông Adam Kendrick, Chuyên gia thuế của ADB.

Tổng kết đợt khảo sát hỗ trợ kỹ thuật của ADB về khảo sát hoàn thuế giá trị gia tăng

Sau bốn ngày làm việc, ngày 26/6, Cục Thuế phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức cuộc họp tổng kết nhằm thống nhất các định hướng hỗ trợ kỹ thuật. Cuộc họp có sự tham gia của Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Thuế cùng đoàn chuyên gia của ADB.