Linh hoạt giải pháp quản lý phương tiện xuất, nhập cảnh

Từ ngày 15/8/2025, theo Nghị định số 167/2025/NĐ-CP, chủ phương tiện vận tải hàng hóa qua lại biên giới, cửa khẩu phải thực hiện khai báo hải quan. Sau hơn một tháng triển khai, Chi cục Hải quan khu vực VI đã chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra thông suốt.

Các phương tiện vận tải xuất, nhập khẩu tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.
Các phương tiện vận tải xuất, nhập khẩu tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Nghị định số 167/2025/ NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan. Theo đó, điểm mới của nghị định là chủ phương tiện phải kê khai đầy đủ các thông tin liên quan đến loại xe, số khung, số máy, chủ sở hữu, giấy phép vận tải hoặc giấy phép liên vận kèm bảng kê hàng hóa xuất, nhập khẩu. Ngoài ra, chủ phương tiện phải nộp phí hải quan 20.000 đồng/tờ khai theo Thông tư số 14/2021/TT-BTC.

Quy định mới được đánh giá là cần thiết để siết chặt quản lý, nhất là đối với hoạt động tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập, góp phần phòng ngừa gian lận thương mại. Bà Hà Thị Kim Dung, Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) cho biết, từ đầu tháng 8, đơn vị đã thông báo và hướng dẫn các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, chủ phương tiện vận tải hàng hóa của Việt Nam và Trung Quốc cho nên khi nghị định có hiệu lực, việc khai báo diễn ra nhanh chóng, hoạt động thông quan xuất, nhập khẩu thông suốt.

Cũng theo bà Dung, tổng phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu thông quan tại địa bàn trong tám tháng năm 2025 đạt 172.464 xe, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu các loại hình đạt 35,38 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024. Sau hai ngày thực hiện (15 và 16/8) thủ tục “mở tờ khai phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh”, tổng lượng phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu đạt 3.302 lượt xe (xuất khẩu 737 lượt xe; nhập khẩu 2.565 lượt xe).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, Chi cục Hải quan khu vực VI đã triển khai nhiều giải pháp kịp thời. Theo đó, hải quan các cửa khẩu chủ động in tờ rơi hướng dẫn các mẫu tờ khai bằng cả tiếng Việt và tiếng Trung Quốc, niêm yết công khai tại các điểm làm thủ tục để doanh nghiệp, chủ phương tiện nắm bắt, nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định.

Ông Triệu Quang Hòa, Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Chi Ma (xã Lộc Bình, Lạng Sơn) cho biết: Nhận thấy thực trạng khi lái xe thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện theo quy định mới ngay tại cổng kiểm soát sẽ gây ùn ứ, đội đã chủ động giải quyết cho các phương tiện, nhất là từ phía Trung Quốc di chuyển vào địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát, sau đó mới thực hiện việc khai báo với phương tiện. Biện pháp này giúp việc khai báo hải quan cho phương tiện được thuận lợi, không ảnh hưởng đến hoạt động thông quan tại cửa khẩu.

Ngoài ra, lực lượng hải quan tại các cửa khẩu còn chủ động phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi bố trí khu vực khai báo riêng biệt, có cán bộ hỗ trợ chủ phương tiện thực hiện khai báo theo quy định mới. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất là chưa có phần mềm khai báo điện tử. Hiện tại, doanh nghiệp và chủ phương tiện phải khai báo trên giấy, nộp lại cho hải quan nhập dữ liệu, in và bàn giao, quy trình tốn nhiều thời gian, lặp lại nhiều lần. Ông Ngô Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ hải quan, Chi cục Hải quan khu vực VI cho rằng, việc khai báo thủ công khiến cho một phương tiện phải khai lại nhiều lần, gây phiền hà cho doanh nghiệp và tăng áp lực công việc cho cán bộ hải quan.

Đại diện một số doanh nghiệp xuất, nhập khẩu khu vực Cửa khẩu Tân Thanh và Cốc Nam chia sẻ, các tiêu chí theo tờ khai có khá nhiều thông tin, chưa có phần mềm khai báo từ xa, cho nên doanh nghiệp phải bố trí thêm nhân sự chỉ để hoàn thành thủ tục. Trong chuyến kiểm tra tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị ngày 18/8, bên cạnh việc đánh giá cao nỗ lực của ngành hải quan và các lực lượng chức năng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Thanh Sơn cũng nhấn mạnh rằng, công tác tuyên truyền, hướng dẫn còn thiếu đồng bộ; việc áp dụng cần linh hoạt, phù hợp với thực tiễn quản lý.

Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, Chi cục Hải quan khu vực VI đã triển khai nghiên cứu, xây dựng phần mềm riêng hỗ trợ doanh nghiệp, chủ phương tiện thực hiện khai báo trên hệ thống điện tử, đồng thời giúp cơ quan hải quan tích hợp thông tin về phương tiện vận tải trên hệ thống khai báo điện tử. Đây là bước đi chủ động nhằm giảm phụ thuộc vào khai báo giấy, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tuy nhiên, phần mềm nội bộ mới chỉ mang tính tạm thời, về lâu dài cần một hệ thống quản lý hiện đại dùng chung trên hệ thống một cửa quốc gia, tích hợp khai báo hàng hóa và phương tiện, đồng thời cần sửa đổi mẫu tờ khai theo hướng tinh gọn các tiêu chí khai báo. Tỉnh Lạng Sơn xác định sẽ tăng cường nắm bắt, theo dõi tình hình và trao đổi với phía Trung Quốc, bảo đảm phân luồng, điều tiết phương tiện hợp lý, đẩy mạnh tuyên truyền tới doanh nghiệp hai bên.

Nghị định số 167/2025/NĐ- CP là chủ trương đúng đắn, cần thiết để tăng cường quản lý phương tiện vận tải hàng hóa qua biên giới, góp phần chống gian lận thương mại và tạo môi trường minh bạch. Thực tiễn tại Lạng Sơn cho thấy, nhờ các giải pháp linh hoạt của Chi cục Hải quan khu vực VI, nhiều khó khăn ban đầu đã được tháo gỡ, hoạt động xuất, nhập khẩu vẫn diễn ra thông suốt.

Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành hải quan đang chuyển đổi số mạnh mẽ, việc xây dựng phần mềm quản lý phương tiện xuất, nhập cảnh là yêu cầu tất yếu để quy định mới phát huy hiệu quả, vừa phục vụ quản lý nhà nước, vừa tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp xuất, nhập khẩu.

Có thể bạn quan tâm

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Liên.

Lào Cai: Xã Bản Hồ đối thoại với phụ huynh học sinh về chủ trương sáp nhập trường lớp

Liên quan đến việc hàng trăm học sinh tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Liên, xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai, nghỉ học do lo ngại chủ trương sắp xếp, sáp nhập trường lớp, chiều 22/12, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Bản Hồ đã họp với phụ huynh học sinh và giáo viên nhà trường để trao đổi, làm rõ nội dung liên quan.

Một tiết lịch sử tại Trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn.

Nòng cốt thúc đẩy và xây dựng các mô hình học tập tại Lạng Sơn

Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đặt ra yêu cầu xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ chiến lược. Thời gian qua, Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn đã khẳng định vai trò nòng cốt, nhân tố quan trọng trong việc triển khai hiệu quả các mô hình học tập, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn tham gia khắc phục hậu quả thiên tai cho người dân. (Ảnh: NGUYÊN THU)

Ấm áp tình quân dân miền phên dậu Tổ quốc

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả.

Hiện trường khu vực tranh chấp hợp đồng mua bán đất tại Dự án Nhà máy sản xuất nhôm Gia Anh-Galco của Công ty Nam Thái và Công ty Đại Vũ Hòa Bình ở Khu công nghiệp Bình Phú, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ: Cần giải quyết dứt điểm việc tranh chấp hợp đồng mua bán đất san lấp tại phường Kỳ Sơn

Sự việc tranh chấp hợp đồng mua bán đất san lấp tại Dự án Nhà máy sản xuất nhôm Gia Anh-Galco của Công ty Nam Thái và Công ty Đại Vũ Hòa Bình ở Khu công nghiệp Bình Phú, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trước tình hình trên, các ngành chức năng của tỉnh Phú Thọ cần xử lý dứt điểm vụ việc trên.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Bằng khen tặng các cá nhân.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên có nhiều đóng góp tích cực vào các hoạt động của Quốc hội

Chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946), sáng ngày 21/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội của tỉnh; tổng kết hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Lạng Sơn khởi tố nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng

Triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh tạm giam 15 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trưởng đoàn đại biểu 3 đồn Biên phòng tỉnh Lào Cai tặng quà trưởng đoàn Trạm hội ngộ hội đàm Hà Khẩu.

Hội đàm định kỳ giữa các đồn Biên phòng Lào Cai (Việt Nam) và Hà Khẩu (Trung Quốc)

Ngày 19/12, tại nhà liên ngành cửa khẩu đường bộ quốc tế số 2 Kim Thành (Lào Cai) đã diễn ra buổi Hội đàm định kỳ 6 tháng cuối năm giữa các đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Bát Xát và Trịnh Tường (Lào Cai, Việt Nam) với Trạm Hội ngộ, hội đàm khu vực Hà Khẩu (Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc).

Chỉ với một không gian sinh hoạt cộng đồng, đồng bào Hà Nhì đã có thể diễn xướng những làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc mình.

Văn hóa Hà Nhì - Sức sống bền bỉ giữa miền biên viễn

Giữa đại ngàn biên giới, nơi thượng nguồn sông Đà, đồng bào Hà Nhì ở Lai Châu bền bỉ gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Từ làn điệu dân ca, điệu xòe truyền thống đến trường ca “Xa Nhà Ca”, giúp các di sản ấy được bảo tồn và lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nền tảng cho phát triển bền vững vùng biên.

Dự án nhà ở xã hội EcoHome Sông Thương số 02, thuộc khu đô thị phía nam, phường Bắc Giang.

Tiên phong phát triển nhà ở xã hội

Bắc Ninh đang khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội, với những nỗ lực không ngừng từ chính quyền, địa phương và các chủ đầu tư đã mang lại mái ấm cho hàng nghìn công nhân và người thu nhập thấp.

Nông dân xã Vân Sơn thu hoạch quýt Nam Sơn.

Thoát nghèo từ quýt Nam Sơn

Những ngày này, quýt Nam Sơn (xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ) đang vào mùa thu hoạch. Từ vùng trồng quýt cổ, người dân và chính quyền địa phương đã mở rộng diện tích trồng cam canh, áp dụng các quy trình chăm sóc bài bản, khoa học, nhờ đó đạt hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Chăn nuôi đại gia súc bền vững

Trong bức tranh tăng trưởng nông nghiệp Sơn La những năm gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh từng bước hình thành các trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới, gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Sau nghi lễ cúng tổ tiên sẽ là các điệu múa truyền thống do những chàng trai, cô gái thôn Lô Lô Chải thực hiện.

Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô đen

Lễ cúng tổ tiên là nghi lễ truyền thống của người dân tộc Lô Lô đen, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Lễ cúng tổ tiên được tổ chức tại nhà văn hóa thôn vào ngày 14/7 (âm lịch) hằng năm.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148 giúp người dân xã Yên Hoa làm đường bê-tông nông thôn.

Xứng đáng danh hiệu Trung đoàn hai lần Anh hùng

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn 148 thuộc Sư đoàn 316, luôn giữ vững truyền thống "Kiên định, bền bỉ, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng", tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Công nhân Công ty cổ phần đường bộ 2 tập trung khắc phục Quốc lộ 12, đoạn Km 261+900 (Pá Vạt-Mường Luân) bị lũ cuốn mất toàn bộ mặt đường.

Nỗ lực khôi phục hạ tầng giao thông sau mưa lũ

Sau những thiệt hại về giao thông do mưa lũ và bão số 2 gây ra, tỉnh Điện Biên đã huy động tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp khẩn trương khôi phục hạ tầng giao thông, bảo đảm thông suốt và an toàn cho nhân dân.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai triển khai đội hình tuần tra phong tỏa biên giới.

Cao điểm phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới

Sau một năm đạt kết quả tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới, dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 1/12/2025-28/2/2026.

Học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn được giáo viên Trường tiểu học xã Tân Đoàn dạy bổ túc văn hóa, xóa mù chữ.

Đồng hành, kiến tạo tương lai cùng học viên cai nghiện ma túy

Những đổi thay cơ bản tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn đã góp phần củng cố định hướng, thúc đẩy nâng cao chất lượng công tác cai nghiện, đồng thời tạo điều kiện để học viên sau cai có thêm động lực thay đổi và xây dựng cuộc sống mới.

Các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tỉnh Phú Thọ cắt băng khánh thành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Khánh thành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Ngày 19/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ khánh thành Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng do EVN làm chủ đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 11/4/2018.