Lào Cai tăng cường hội nhập, nâng tầm vị thế

Ðể hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế, những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn chủ động tăng cường đối ngoại, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương, các nước trên thế giới trên nhiều lĩnh vực; qua đó, vừa góp phần quảng bá về vùng đất, con người nơi đây, vừa huy động được nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội địa phương, bảo đảm an ninh quốc phòng, toàn vẹn lãnh thổ.
Thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) ngày càng phát triển hài hòa, năng động. (Ảnh TRẦN HẢI)
Thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) ngày càng phát triển hài hòa, năng động. (Ảnh TRẦN HẢI)

Đẩy mạnh ngoại giao, hợp tác

Trong thời gian qua, tỉnh Lào Cai tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đã thiết lập với các địa phương nước ngoài, bao gồm tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), vùng Nouvelle Aquitaine (Cộng hòa Pháp) và tỉnh Brest (Cộng hòa Belarus); tìm kiếm cơ hội, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương của Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Ðộ; duy trì và mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế khác, bao gồm các tổ chức quốc tế, định chế tài chính lớn, cơ quan đại diện ngoại giao các nước và các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nước ngoài.

Trước hết, tỉnh đặt trọng tâm vào việc xây dựng, phát triển quan hệ ngoại giao láng giềng, theo đó chú trọng triển khai nhiều hoạt động đối ngoại thực chất, hiệu quả trên nhiều cấp độ và nhiều lĩnh vực trong quan hệ ngoại giao với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Trong năm 2023, đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 3 giữa bí thư tỉnh ủy 5 tỉnh và Phiên họp lần thứ 9 Nhóm Công tác liên hợp các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Ðiện Biên, Lai Châu (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) tại tỉnh Hà Giang. Mới đây, ngày 11 đến 15/6/2024, đoàn đại biểu do bí thư tỉnh ủy các tỉnh Lào Cai, Ðiện Biên, Lai Châu, Hà Giang đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 4 giữa các bí thư tỉnh ủy và phiên họp lần thứ 10 Nhóm Công tác liên hợp giữa các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Ðiện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Trong thời gian qua, tỉnh Lào Cai tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đã thiết lập với các địa phương nước ngoài, bao gồm tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), vùng Nouvelle Aquitaine (Cộng hòa Pháp) và tỉnh Brest (Cộng hòa Belarus); tìm kiếm cơ hội, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương của Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Ðộ; duy trì và mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế khác, bao gồm các tổ chức quốc tế, định chế tài chính lớn, cơ quan đại diện ngoại giao các nước và các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nước ngoài.

Tại sự kiện này, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Ðặng Xuân Phong đã gặp mặt xã giao Bí thư Châu ủy Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) Triệu Thụy Quân để tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Ðồng chí Ðặng Xuân Phong đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, nhất là sớm khởi công cầu bắc qua sông Hồng để nâng cao năng lực thông quan hàng hóa; đề nghị châu Hồng Hà báo cáo với phía Trung Quốc sớm thực hiện các thủ tục liên quan đến tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng (Việt Nam)-Hà Khẩu (Vân Nam-Trung Quốc), trước mắt là sớm khởi công xây dựng công trình kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn giữa ga Lào Cai (Việt Nam) với ga Hà Khẩu Bắc (Vân Nam, Trung Quốc); nghiên cứu báo cáo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc bảo đảm các yêu cầu về cửa khẩu chỉ định được nhập khẩu nông sản, trái cây từ Việt Nam. Bên cạnh đó, các cơ quan của hai bên cần phối hợp tốt tổ chức Festival sông Hồng luân phiên hằng năm, tiến tới năm 2025 sẽ là lễ hội cấp quốc gia với sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố dọc tuyến sông Hồng.

Ðối với vùng Nouvelle Aquitaine (Pháp), kể từ khi ký kết thỏa thuận hợp tác vào năm 2002, tỉnh Lào Cai và vùng Nouvelle Aquitaine đạt nhiều kết quả hợp tác rất tích cực trong một số lĩnh vực then chốt như nông nghiệp sinh thái, du lịch, bảo tồn và phát huy các di sản địa phương, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh của đất nước và con người của cả hai nước Việt Nam và Pháp.

Từ ngày 26/5 đến 1/6 vừa qua, đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại vùng Nouvelle Aquitaine để hai bên đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua nhân dịp kỷ niệm 20 năm hợp tác giữa hai địa phương.

Trải qua 5 giai đoạn ký kết, vùng Nouvelle Aquitaine đã giúp tỉnh Lào Cai nghiên cứu khảo nghiệm và phát triển nhiều loại cây ăn quả ôn đới có nguồn gốc từ Pháp như đào, táo, mận, kiwi, lê... phù hợp với thổ nhưỡng của tỉnh. Ðồng chí Hoàng Giang khẳng định: Hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và vùng Nouvelle Aquitaine là mô hình tốt và hiệu quả, là kết quả hợp tác trực tiếp giữa các địa phương trên cơ sở nhu cầu và khả năng thực tế của mỗi bên. Hiệu quả hợp tác không những mang đến giá trị kinh tế mà còn mang đến cho mỗi bên cả giá trị văn hóa-xã hội đối với người dân địa phương.

Trong quá trình mở rộng đối ngoại tăng tốc hội nhập, tỉnh cũng chú trọng đến ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa thông qua việc tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Thông tin cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn về các chương trình, sự kiện ngoại giao kinh tế, giới thiệu các đối tác quốc tế phù hợp, tiềm năng để các doanh nghiệp chủ động kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Thông qua các buổi tiếp, làm việc với địa phương, tổ chức, đoàn công tác nước ngoài, lãnh đạo tỉnh Lào Cai luôn giới thiệu tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; cung cấp các kênh thông tin định hướng phát triển và thông tin về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư tại tỉnh như ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, về cơ chế giải phóng mặt bằng, hỗ trợ doanh nghiệp về lao động; các quy định về ưu đãi, thu hút đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai…

Về lĩnh vực ngoại giao văn hóa, các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Vùng Nouvelle Aquitaine (Cộng hòa Pháp), với các đại sứ quán và các tổ chức nước ngoài liên tục được tổ chức, như: Phối hợp tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9, thứ 10; hỗ trợ tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Ấn Ðộ với sự tham gia của đoàn biểu diễn văn hóa, nghệ thuật Tetseo Sister của Ấn Ðộ tại tỉnh Lào Cai; kết nối với Ðại sứ quán Hàn Quốc tổ chức chương trình "Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Sa Pa"…

Hoạt động giao thương giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Hoạt động giao thương giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

Là một tỉnh cửa ngõ biên cương phía tây bắc của Tổ quốc, Lào Cai có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế-chính trị-an ninh-quốc phòng của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ cũng như cả nước.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo cân đối, bố trí vốn đầu tư công cho các công trình, dự án quốc phòng-an ninh theo đúng tiến độ được phê duyệt, như: Hệ thống kè sông suối, kè mốc biên giới; xây dựng các công trình phòng thủ, khu vực diễn tập... Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia được giữ vững. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định.

Một số vấn đề phát sinh liên quan đến biên giới, đối ngoại được lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, giải quyết hiệu quả. Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh đều đạt kết quả tích cực. Tuyến biên giới giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã được đánh giá là tuyến biên giới điển hình, có thể nhân rộng trên toàn tuyến biên giới Việt-Trung, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, vừa khẳng định được vai trò phên dậu của Tổ quốc.

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8 trong tháng 4/2024 đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú hướng về cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biên giới như: Lễ chào, tô son cột mốc chủ quyền; trồng cây hữu nghị; khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị Việt-Trung; thăm, tặng quà Trường tiểu học Kim Ðồng, thành phố Lào Cai và cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai; Hội đàm giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc... Những hoạt động này đã để lại những hình ảnh tốt đẹp trong lòng quân và dân nơi biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Tình hình đăng ký doanh nghiệp bốn tháng đầu năm 2026 so cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cung cấp, bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bốn tháng năm 2026 lên hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng tư tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: minh họa)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Chế biến cá xuất khẩu. (Ảnh: nhandan.vn)

Bốn tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD

Trong tháng tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu.

Nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh trồng đậu xanh thành công theo mô hình được Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ. (Ảnh: BẢO HÂN)

Hiệu quả từ chương trình, dự án khuyến nông

Những năm qua, nhiều chương trình, dự án khuyến nông thực hiện thành công đã mở ra hướng sản xuất mới, hiệu quả ở các địa phương. Trên thực tế, mô hình sản xuất thí điểm áp dụng công nghệ cao, quy trình canh tác tiên tiến… giúp giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng còn nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên.

Năm 2026 ghi dấu chặng đường vẻ vang 80 năm ngành thống kê Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chặng đường 80 năm vẻ vang ngành thống kê Việt Nam

Năm 2026 này đánh dấu chặng đường 80 năm vẻ vang của ngành thống kê Việt Nam, ghi dấu sự ra đời của Nha Thống kê Việt Nam – tiền thân của Cục Thống kê ngày nay. Phát huy truyền thống, ngành thống kê tiếp tục vững bước, xứng đáng đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong kỷ nguyên mới hiện nay.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 1/5: Vàng miếng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng tính từ đầu tháng 4

Giá vàng thế giới hôm nay (1/5) giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua, giao dịch quanh mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh môi trường lãi suất cao làm ảnh hưởng đến đà tăng của giá vàng. Trong nước, giá vàng giữ nguyên do thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5; giá vàng SJC  bán ra ở mức 166 triệu đồng/lượng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới. 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương.

Tự chủ chiến lược để tăng trưởng thực chất

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy hành động theo phương châm Tự chủ chiến lược-Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm-Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Công chức Thuế cơ sở 4 (An Giang) hướng dẫn chủ hộ kinh doanh cách kê khai hàng hóa. (Ảnh: KIỀU DIỄM)

Giảm gánh nặng thuế cho hộ kinh doanh

Theo quy định mới về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cả nước sẽ có khoảng hơn 2,5 triệu hộ, cá nhân kinh doanh và 230 nghìn doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.