Ngày đầu nghỉ lễ 2/9: Lưu lượng xe trên cao tốc bắc-nam tăng gần 60%

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc bắc-nam đạt hơn 321.000 lượt, tăng 57,4% so ngày thường; giao thông cơ bản thông suốt, không xảy ra ùn tắc kéo dài tại các trạm thu phí.

Các trạm thu phí trên tuyến cao tốc bắc-nam trong ngày đầu nghỉ lễ thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)
Các trạm thu phí trên tuyến cao tốc bắc-nam trong ngày đầu nghỉ lễ thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Lưu lượng phương tiện tăng mạnh

Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc bắc-nam tăng mạnh, có thời điểm cao hơn gần 60% so ngày thường. Tuy nhiên, hoạt động giao thông trên toàn tuyến cơ bản được duy trì ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài tại các trạm thu phí. Hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC), giao thông thông minh (ITS) cùng lực lượng vận hành, tuần đường được duy trì liên tục, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Theo số liệu ghi nhận của Cục Đường bộ Việt Nam trên 15 tuyến cao tốc bắc-nam, lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng từ trước kỳ nghỉ lễ.

Ngày 28/8, tổng lưu lượng phương tiện trên các tuyến đạt 262.595 lượt, tăng 28,5% so mức 204.421 lượt của ngày 27/8.

ndo_br_1wupukkdsbqdntob6nqwjg1irwf9paujgxxcemayzmdsqv5zqjgn5wo98cdaf31plx3.jpg
Nhân viên thay ca túc trực giám sát giao thông trên cao tốc bắc-nam liên tục 24/7 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Đến ngày 29/8, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, lưu lượng tăng lên 321.776 lượt phương tiện, cao hơn 57,4% so với ngày 27/8.

Lưu lượng phương tiện tăng không đồng đều giữa các đoạn tuyến. Trong đó, cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong ghi nhận mức tăng cao nhất, 85,8%, với 13.865 lượt phương tiện; tiếp đến là cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết tăng 85,2%, đạt 29.377 lượt, và Bùng - Vạn Ninh tăng 73,5%, đạt 15.067 lượt.

Về số lượng phương tiện, cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây có lưu lượng lớn nhất, với 47.580 lượt, tăng 69,3% so với ngày 27/8. Cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 ghi nhận 45.627 lượt, tăng 59,3%.

Trong khi đó, cao tốc Hoài Nhơn-Quy Nhơn ghi nhận 10.079 lượt phương tiện, giảm 9% so với ngày 27/8.

Bảng số liệu so sánh lưu lượng cụ thể:

STT
TÊN TUYẾN
Ngày 27/8/2026
Ngày 29/8/2026
CHÊNH LỆCH
TỶ LỆ THAY ĐỔI
Lưu lượng
Lưu lượng
Δ Lưu lượng
% Lưu lượng
1
Mai Sơn-Quốc lộ 45
28.645
45.627
16.982
+59.3%
2
Quốc lộ 45-Nghi Sơn
16.566
28.140
11.574
+69.9%
3
Nghi Sơn-Diễn Châu
19.361
30.634
11.273
+58.2%
4
Bãi Vọt-Hàm Nghi
12.638
18.099
5.461
+43.2%
5
Hàm Nghi-Vũng Áng
9.958
16.675
6.717
+67.5%
6
Vũng Áng-Bùng
9.317
15.620
6.303
+67.7%
7
Bùng-Vạn Ninh
8.682
15.067
6.385
+73.5%
8
Vạn Ninh-Cam Lộ
7.525
12.882
5.357
+71.2%
9
Quảng Ngãi-Hoài Nhơn
9.185
11.832
2.647
+28.8%
10
Hoài Nhơn-Quy Nhơn
11.072
10.079
-993
-9.0%
11
Quy Nhơn-Chí Thạnh
10.772
13.277
2.505
+23.3%
12
Chí Thạnh-Vân Phong
7.464
13.865
6.401
+85.8%
13
Vân Phong-Nha Trang
9,267
13,022
3,755
+40.5%
14
Vĩnh Hảo-Phan Thiết
15.863
29.377
13.514
+85.2%
15
Phan Thiết-Dầu Giây
28.106
47.580
19.474
+69.3%
TỔNG CỘNG
204.421
321.776
117.355
+57.4%
Không có tình trạng ùn tắc tại các trạm thu phí như nhiều năm trước khi bước vào cao điểm nghỉ lễ. (Video: Cục Đường bộ Việt Nam)

Duy trì vận hành hệ thống thu phí và giao thông thông minh

Trước lưu lượng phương tiện tăng cao, các hệ thống phục vụ khai thác, vận hành cao tốc được duy trì liên tục.

Theo thông tin từ đơn vị quản lý vận hành, 100% trạm thu phí trên các đoạn cao tốc đang khai thác duy trì hoạt động 24/7. Hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) được vận hành ổn định, tạo điều kiện để phương tiện lưu thông qua các trạm thuận lợi, hạn chế tình trạng dừng, chờ và ùn ứ kéo dài.

Cùng với đó, hệ thống giao thông thông minh (ITS) tiếp tục được sử dụng để giám sát, điều hành giao thông trên tuyến. Hình ảnh từ hệ thống camera và các thiết bị giám sát được truyền về trung tâm điều hành, phục vụ theo dõi tình hình giao thông và xử lý các tình huống phát sinh.

Hệ thống biển báo điện tử (VMS) được cập nhật thông tin, cảnh báo và hướng dẫn người tham gia giao thông, góp phần giúp lái xe chủ động điều chỉnh tốc độ, lộ trình khi cần thiết.

Các lực lượng vận hành, kỹ thuật và tuần đường duy trì chế độ trực 24/7, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý sự cố, hỗ trợ phương tiện và người dân, nhất là trong các khung giờ có lưu lượng phương tiện tăng cao.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 kéo dài 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Dự kiến lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc bắc-nam tiếp tục ở mức cao trong những ngày nghỉ, nhất là trên các tuyến kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương và khu du lịch.

Các đơn vị quản lý, vận hành tiếp tục duy trì lực lượng trực, tăng cường theo dõi lưu lượng phương tiện và phối hợp các lực lượng chức năng để chủ động phân luồng, xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện trước khi khởi hành; bảo đảm tài khoản thu phí ETC có đủ số dư; chú ý thông tin, cảnh báo trên hệ thống biển báo điện tử; tuân thủ tốc độ quy định và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa)

Giá vàng trong nước tăng gần 8 triệu đồng/lượng trong tháng 8

Giá vàng thế giới vừa trải qua tuần giảm giá, đóng cửa ở mức 4.454,4 USD/ounce khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) củng cố lập trường chống lạm phát, khơi lại kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 9. Trong nước, giá vàng đã tăng gần 8 triệu đồng/lượng trong tháng 8, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.

EVNCPC bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, thông suốt trong dịp lễ 2/9.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào vận hành lưới điện miền trung

Từ trạm biến áp không người trực, điều khiển xa đến robot giám sát, những giải pháp công nghệ đang từng bước thay đổi việc vận hành, nâng cao năng suất và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com và ông Kim Joung Tae CEO CHUNGYONG23 Corp, thực hiện nghi thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23-Powered by Arobid.com. (Ảnh: A.T)

Ra mắt trung tâm số thúc đẩy kết nối giao thương Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ "Ngày hội Xúc tiến giao thương-Cánh cửa kết nối thị trường Hàn-Việt 2026", CHUNGYONG23 Corp. chính thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23 Global Digital Trade & Investment Hub-Powered by Arobid.com và công bố chuỗi Triển lãm Thương mại số Việt-Hàn 2026-2027.

EVNNPT sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: EVNNPT)

Chủ động phương án, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục dịp lễ 2/9

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai đồng bộ các phương án vận hành, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện.

Sở hữu trí tuệ đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: SONG ANH)

Từ bảo hộ quyền đến tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, năm 2045 quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm hơn 80%. Trong quá trình đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng thể chế, bảo đảm cho tài sản sáng tạo được định danh, bảo vệ, giao dịch và tạo ra dòng tiền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn Mai Hồng Đăng tham quan mô hình của Hợp tác xã lúa Mẹ Phan Lâm. (Ảnh: Thanh Hải)

Sức sống mới trên miền cao nguyên

Nhiều xã miền núi tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, tư vấn giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp phù hợp với thế mạnh của địa phương và nhu cầu thị trường. 

Người dân mua sắm hàng hóa tại một hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạo thuận lợi, giúp hộ kinh doanh tăng trưởng

Việt Nam hiện có hơn 6 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động, góp phần quan trọng vào thu ngân sách nhà nước và mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ. Thế nhưng thay vì mở rộng, hiện nay một số hộ kinh doanh lại chọn duy trì quy mô hoặc thu hẹp hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.