Lãng phí nguồn lực nhà ở xã hội

Các dự án nhà ở xã hội được tỉnh Đồng Nai quan tâm, bố trí xây dựng ở khu vực trung tâm đô thị, giúp kết nối giao thông thuận lợi, tạo không gian sống tiện ích.

Tỉnh Đồng Nai bố trí xây dựng nhà ở xã hội ở vị trí trung tâm khu vực đô thị, kết nối giao thông thuận lợi, tạo không gian sống tiện ích cho người dân thụ hưởng.
Tỉnh Đồng Nai bố trí xây dựng nhà ở xã hội ở vị trí trung tâm khu vực đô thị, kết nối giao thông thuận lợi, tạo không gian sống tiện ích cho người dân thụ hưởng.

Nhưng dư luận bức xúc trước thực tế không phải ai cũng "may mắn" có cơ hội bốc thăm trúng, mà cần xuất phát từ nhu cầu thật về chỗ ở và thực hiện đúng quy định pháp luật thuê, mua nhà ở xã hội.

Việc kiểm tra bước đầu tại năm dự án nhà ở xã hội ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Sở Xây dựng thực hiện cho thấy, đã xuất hiện những vi phạm bắt nguồn từ công tác quản lý có phần lỏng lẻo. Trong nỗ lực chấn chỉnh vi phạm, siết chặt công tác quản lý để nhà ở xã hội đến với đúng đối tượng hội đủ điều kiện, thật sự có nhu cầu thụ hưởng, đoàn kiểm tra yêu cầu các bên liên quan thực hiện kiểm điểm trách nhiệm.

NHIỀU BẤT CÔNG NẢY SINH

Đơn cử như, riêng tại dự án 4 block nhà ở xã hội phường Quang Vinh, đoàn kiểm tra phát hiện 23 căn không đúng đối tượng sử dụng tại các căn hộ thuê/thuê mua, nhiều trường hợp vắng nhà tại thời điểm kiểm tra (chưa rõ lý do), gây khó khăn cho công tác xác minh thực tế. Sau đó, Ban Quản lý chung cư đã mời các trường hợp này lên làm rõ lý do vắng mặt. Trong khi đó, 17 căn hộ đang được chủ làm thủ tục để trả lại có một số căn bỏ trống. Cùng ở phường Quang Vinh, tại dự án nhà ở A6, A7, trong số 65 căn hộ liên quan thuê nhà ở xã hội thuộc diện kiểm tra thì nhiều căn đang để trống, chưa sử dụng. 47 hộ vắng mặt tại thời điểm kiểm tra cho nên đoàn chưa thể đưa ra kết luận đầy đủ, chính xác.

Đoàn kiểm tra kết luận, những hạn chế, vi phạm về sử dụng nhà ở xã hội làm giảm cơ hội của những người thật sự đủ điều kiện và có nhu cầu, đi ngược lại mục tiêu chính sách. Đồng thời chỉ rõ trách nhiệm thuộc về nhiều phía, trước hết là các đối tượng sử dụng nhà ở, tiếp đến là chủ đầu tư, Ban Quản lý, Ban Quản trị chung cư, công tác quản lý nhà nước ở địa phương về nhà ở xã hội và trật tự xây dựng.

Quyết tâm lập lại trật tự kỷ cương trong vấn đề phân phối nhà ở xã hội, tại buổi làm việc với các sở, ngành và thành phố Biên Hòa ngày 2/5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Hà yêu cầu các đơn vị này rà soát số lượng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình đang thuê, mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Trường hợp đã có nhà ở, không còn nhu cầu sử dụng nhà ở xã hội thì tự nguyện trả lại, nhường chỗ cho người thật sự cần. Yêu cầu Sở Xây dựng xác minh cụ thể hơn về 40% số hộ thuộc diện kiểm tra đã báo vắng khi đoàn kiểm tra trực tiếp đến làm việc vừa qua. Ông Hà khẳng định: “Trường hợp đã kêu gọi tự nguyện trả nhà, áp dụng biện pháp tiếp theo mà vẫn phát hiện sử dụng nhà ở xã hội sai đối tượng, tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi và có hình thức xử lý phù hợp. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh là làm đến cùng, chấn chỉnh dứt điểm tình trạng sử dụng nhà ở xã hội không đúng đối tượng".

Trước đó, ngày 26/4, Sở Xây dựng có Kết luận số 01/KL-SXD về việc kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại thành phố Biên Hòa. Theo đó, chỉ ra có 366 trong tổng số 914 trường hợp thuộc diện kiểm tra báo vắng mặt. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của phóng viên, bên cạnh một số trường hợp không hợp tác tốt với đoàn kiểm tra, cũng có những chủ căn hộ vắng mặt do không được thông báo trước về việc này. Kết luận đặc biệt khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành pháp luật, không cho thuê lại, mượn hoặc chuyển nhượng nhà ở xã hội sai quy định. Tuyệt đối không cho các đối tượng không đủ tiêu chuẩn sử dụng, thuê lại hoặc cho mượn căn hộ nhà ở xã hội dưới mọi hình thức.

CẦU VƯỢT XA CUNG

Do số lượng hồ sơ đăng ký lên tới 727 trường hợp, trong khi quy mô dự án nhà ở xã hội A6- A7 ở phường Quang Vinh chỉ cung ứng được 345 căn hộ, cho nên cách đây hơn hai năm, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai phải tiến hành bốc thăm đợt 1 cho người lao động để bảo đảm công bằng; nhưng một năm sau đó chỉ có 82 trường hợp đủ điều kiện mua nhà ở xã hội trong đợt 1 của dự án là được chính thức bốc thăm vị trí căn hộ. Thông báo này được chủ đầu tư căn cứ vào văn bản kết quả xác minh danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở xã hội do Sở Xây dựng ấn định. Dự án nhà ở xã hội A6-A7 có tổng cộng 348 căn nhà ở xã hội dành để bán và 87 căn dành cho thuê. Đầu năm 2025, dự án hoàn thành và bàn giao nhà cho các hộ dân.

Một trong những nội dung người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai giải trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gần đây nhất là tình hình phát triển dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Điều đó cho thấy, vấn đề quan trọng này được tỉnh hết sức quan tâm, chăm lo, với yêu cầu phải cho ra đời “sản phẩm” cụ thể. Theo Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 22/8/2022 của Tỉnh ủy Đồng Nai, mục tiêu cả giai đoạn 2021-2025, địa phương phấn đấu thực hiện 10.000 căn nhà ở xã hội. Đến nay, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 2.893 căn; khởi công xây dựng hai dự án quy mô 1.196 căn. Theo Quyết định số 444/ QĐ-TTg ngày 27/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ, giao chỉ tiêu năm nay cho tỉnh phải hoàn thành 2.608 căn. Về kế hoạch thực hiện, bên cạnh 1.196 căn của hai dự án được khởi công năm 2024, dự kiến đến cuối năm 2025 cơ bản hoàn thành, phấn đấu khởi công 13 dự án, quy mô 11.953 căn và quyết tâm cuối năm 2025 cơ bản hoàn thành 3.055 căn nhà ở xã hội, cố gắng vượt kế hoạch đề ra.

Anh Vũ Trọng Phúc, người dân khu phố 1, phường Trảng Dài kiến nghị: "Theo tôi, đã dùng từ nhà ở xã hội có nghĩa là giải quyết cho những người không có nhà, chưa có tài sản được pháp luật công nhận. Đằng này, ai đó đã có nhà ở, tài sản nhưng lại tìm mọi cách để có được nhà ở xã hội và sử dụng sai mục đích; trong khi rất nhiều người khó khăn không có nhà để ở phải đi thuê trọ thì lại không thể tiếp cận được chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước. Đây là bất cập mà tôi mong các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phải rà soát kỹ, xử lý nghiêm cho đúng với ý nghĩa nhân văn của chính sách. Tín hiệu đáng mừng là sau khi lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, cơ quan chức năng vào cuộc bước đầu, một số trường hợp đã tự nguyện xin trả lại. Việc tự giác này cần khích lệ, đừng để bị phát giác, công khai. Tôi hoan nghênh việc kiên quyết xử lý triệt để vấn đề này để tạo sự công bằng đối với người lao động”

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.