Lan tỏa tinh thần bảo vệ an ninh Tổ quốc trong trường học

Ngày 25/6, tại Hà Nội, Trường đại học Thủy lợi tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác cho viên chức, người lao động và sinh viên trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Các đại biểu tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày hội không chỉ là dịp biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” mà còn là cơ hội để tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác cho viên chức, người lao động và sinh viên trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu tại chương trình, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường đại học Thủy lợi khẳng định: Một môi trường giáo dục an toàn và chính trị tư tưởng vững vàng chính là nền tảng cho sự phát triển toàn diện của sinh viên - những kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ kỹ thuật trong tương lai, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.

805603bb-7f74-457e-b776-aaecdd9d2b15-1.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường đại học Thủy Lợi phát biểu tại chương trình.

Trường đại học Thủy lợi là một trong những trường hàng đầu trong các lĩnh vực về về thủy lợi, thủy điện, tài nguyên, môi trường và phòng, chống thiên tai. Hiện nay, nhà trường đang phấn đấu trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường đại học Thủy lợi luôn chú trọng công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn trong môi trường học đường.

Với phương châm hành động “An toàn để phát triển-Ổn định để vươn xa”, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực như: tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo về phòng, chống tội phạm công nghệ cao, bạo lực học đường, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phát động các cuộc thi tìm hiểu chủ quyền quốc gia, tuyên truyền Luật An ninh mạng, Luật Biển Việt Nam và các quy định về bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới; phối hợp với lực lượng công an nhằm bảo đảm an ninh toàn diện trong trường; đồng thời triển khai các mô hình hiệu quả như “Ký túc xá an toàn”, “Chi đoàn không có tệ nạn xã hội”.

Đánh giá về kết quả phong trào, Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ PA03, Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Trường đại học Thủy lợi thời gian qua đã được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, lãnh đạo nhà trường đã nhận thức rõ tầm quan quan trọng, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đồng thời phối hợp hiệu quả với lực lượng Công an trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước và giữ gìn an ninh, trật tự trong trường.

8d65cd96-4912-4ea5-a344-16fe829793ce.jpg
Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ PA03, Công an thành phố Hà Nội tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong những năm tới, Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn đề nghị Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Trường đại học Thủy lợi tiếp tục quán triệt nghiêm túc và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trên cơ sở đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức xây dựng phong trào một cách toàn diện, huy động sức mạnh tổng hợp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong toàn trường tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cũng như vai trò, trách nhiệm to lớn của mỗi cá nhân trong việc xây dựng và tham gia phong trào.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để thường xuyên phổ biến tình hình an ninh trật tự; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; tác hại và hệ lụy của các tệ nạn xã hội… Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên, góp phần đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Trường đại học Thủy lợi ngày càng phát triển sâu rộng, bền vững và hiệu quả hơn nữa.

Tại chương trình, các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đánh giá kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trong nhà trường thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm

Phiên thảo luận với chủ đề "Gen Z & Dấu chân xanh” tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Trang bị kỹ năng tài chính số an toàn cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ. 

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: THƠM VŨ)

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ là một trụ cột quan trọng của giáo dục đại học. Thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được các cơ sở giáo dục đại học tích cực triển khai nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".