Lâm Đồng tạo sinh kế giúp hộ nghèo vươn lên

Những năm qua, nhờ sự đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án cho khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sự chung tay của cả hệ thống chính trị địa phương, bộ mặt nông thôn xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều khởi sắc.

Gia đình ông Sùng A Dinh có thêm sinh kế sau khi được cấp bò giống sinh sản từ chương trình giảm nghèo.
Gia đình ông Sùng A Dinh có thêm sinh kế sau khi được cấp bò giống sinh sản từ chương trình giảm nghèo.

Đời sống hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn từng bước phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Sau gần 10 năm rời quê hương Bắc Kạn vào Quảng Phú lập nghiệp, gia đình ông Sùng A Dinh, thôn Phú Thịnh vẫn chưa thoát khỏi khó khăn; đói nghèo vẫn đeo bám quanh năm, thu nhập của gia đình phụ thuộc vào sản xuất 5 sào lúa nước và số tiền công làm thuê cho người dân địa phương theo mùa vụ.

Bước ngoặt đến với gia đình ông Dinh vào năm 2021, khi được chính quyền địa phương xét hỗ trợ bò giống sinh sản từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Không chỉ đơn thuần là trao bò giống, trước khi nhận bò, ông Dinh còn được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, từ làm chuồng trại, trồng cỏ, phối giống, phòng trừ dịch bệnh đến quy trình nuôi nhốt an toàn, hợp vệ sinh. Nhờ được “cầm tay chỉ việc”, gia đình ông từng bước nắm vững kỹ thuật, chủ động trong chăm sóc đàn bò.

Hiệu quả thấy rõ, đến nay, bò giống đã sinh sản được 4 lứa. Gia đình ông Dinh đã bán một con bò trưởng thành và một bê con, thu về 31 triệu đồng. Từ nguồn thu này, cộng với tiền tích góp, ông mạnh dạn mua thêm 8.000 m² đất rẫy, mở rộng sản xuất. Hiện gia đình còn nuôi một con bò đực trưởng thành và bê con 5 tháng tuổi, trị giá hơn 42 triệu đồng, dự kiến bán giống để lấy vốn đầu tư trồng cà-phê và cây công nghiệp dài ngày, hướng đến tạo mô hình phát triển sản xuất bền vững.

Ông Sùng A Dinh phấn khởi cho biết, trước đây trồng lúa nước phụ thuộc vào thời tiết nên năng suất không cao, năm được năm mất, cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Từ khi được hỗ trợ bò giống và hướng dẫn kỹ thuật bài bản, gia đình có nguồn thu ổn định hơn, làm được nhà kiên cố, có thêm đất sản xuất, cuộc sống đã khá hơn nhiều.

Hoàn cảnh của gia đình ông Lý Á Ngại cũng tương tự ông Dinh. Năm 2009, ông Ngại cùng với gia đình 4 người ở phía bắc vào Quảng Phú sinh sống. Những năm đầu lập nghiệp trên vùng đất mới gặp rất nhiều khó khăn, cả gia đình sống trong căn nhà tạm dựng trên đất mượn của người thân, không có đất sản xuất, thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào tiền công làm thuê. Cuộc sống khó khăn khiến các con ông không có điều kiện đến trường đầy đủ. Chính quyền địa phương cũng đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, song do thiếu sinh kế lâu dài, cuộc sống gia đình ông Ngại vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Đến năm 2022, từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình ông được hỗ trợ một con bò giống sinh sản. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức, bởi việc chuyển đổi từ làm thuê sang chăn nuôi đòi hỏi kiến thức, kỹ năng mới. Nhận thấy điều này, xã Quảng Phú đã chủ động cử cán bộ chuyên môn xuống tận thôn, đến từng hộ gia đình để hướng dẫn cụ thể cách làm chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh, xử lý chất thải và ủ phân chuồng làm phân bón hữu cơ. Nhờ vậy, đã giúp người dân, trong đó có gia đình ông Ngại, nhanh chóng tiếp cận mô hình mới, từng bước làm chủ kỹ thuật chăn nuôi, tạo nguồn thu nhập ổn định cho các hộ được hỗ trợ bò giống.

Sau hơn 2 năm chăn nuôi, bò giống đã sinh sản 2 lứa, ông Ngại đã bán một bê con với giá hơn 12 triệu đồng, một bê khác hơn 1 năm tuổi trị giá khoảng 17 triệu đồng. Ông Lý A Ngại cho biết: “Nhờ được cấp bò giống từ chương trình giảm nghèo mà cuộc sống gia đình có điều kiện phát triển tốt hơn. Từ số tiền bán bê và vay mượn thêm người thân, tôi đã mua được 2 ha đất rẫy, cuộc sống đã khá hơn. Cùng với chăn nuôi, tôi đang tiến hành ủ phân vi sinh từ chuồng trại để chăm sóc cà-phê, tổ chức sản xuất theo mô hình kinh tế bền vững”.

Phó trưởng thôn Phú Thịnh Sàm Văn Vũ cho biết, thôn có 364 hộ, trong đó có 260 hộ đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 lên tới 70%, chủ yếu tập trung ở các hộ thiếu sinh kế ổn định. Nhờ nguồn vốn đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình giảm nghèo bền vững đã hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo để họ có sinh kế phát triển bền vững. Đến nay, số hộ nghèo toàn thôn giảm còn 30%, nhiều hộ đã làm được nhà mới khang trang, từng bước hình thành các mô hình kinh tế hộ gia đình bền vững. Quan trọng hơn, người dân đã có sự thay đổi rõ rệt về tư duy sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, gắn sản xuất với thị trường.

Thời gian qua, các chính sách an sinh xã hội và các chương trình dự án giảm nghèo bền vững trên địa bàn được xã Quảng Phú triển khai kịp thời, toàn diện, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Đến cuối năm 2025, số hộ nghèo trên địa bàn xã còn 107 hộ, giảm 23,2% so với số hộ nghèo cuối năm 2024; cận nghèo là 332 hộ, giảm 15,9%. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú Ngân Thanh Hải cho biết: “Thời gian tới, địa phương tập trung nguồn lực, thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án được triển khai tại xã, nhất là nguồn vốn từ chương trình giảm nghèo bền vững, ưu tiên tạo sinh kế để xóa đói, giảm nghèo cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao đời sống nhân dân”.

Những kết quả từ chương trình giảm nghèo bền vững tại xã Quảng Phú là minh chứng sống động khi chính sách được triển khai phù hợp thực tiễn, tổ chức thực hiện bài bản và có sự đồng hành của chính quyền cơ sở, sinh kế trao cho người nghèo không chỉ giúp họ thoát nghèo trước mắt, mà tạo nền tảng để phát triển kinh tế gia đình lâu dài. Từ những con bò giống, những mô hình sinh kế, đã khơi dậy niềm tin và khát vọng vươn lên của người dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Một góc địa bàn xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh nhandan.vn)

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 đã chính thức được ban hành.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã Điềm Thụy đi vào hoạt động từ cuối tháng 4/2026.

Thái Nguyên xây dựng trung tâm văn hóa, chăm sóc sức khỏe xã, phường

Nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Thái Nguyên đồng loạt triển khai xây dựng, tổ chức hoạt động của mô hình thư viện, trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Lực lượng chuyên nghiệp nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Thanh Hóa: Tìm thấy 2 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đá xảy ra chiều tối ngày 20/5

Trưa 21/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau hơn 14 giờ khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện thời tiết có mưa, địa hình nguy hiểm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đá xảy ra chiều tối ngày 20/5 tại mỏ khai thác đá thuộc xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.

Tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ký kết Biên bản hợp tác toàn diện, giai đoạn 2026-2030.

Tỉnh Nghệ An và Vietnam Airlines đẩy mạnh hợp tác

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An mong muốn Vietnam Airlines cùng Nghệ An xây dựng thương hiệu du lịch vươn tầm quốc tế; sớm có những đường bay trực tiếp từ Vinh đến Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc để phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư và người dân.

Toàn cảnh hội nghị.

Tập huấn công tác dân số và chăm lo cho nữ công nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Sáng 21/5, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Luật Dân số và các vấn đề dân số”; truyền thông tư vấn “chăm sóc sức khỏe sinh sản” cho cán bộ nữ công; chăm lo nữ đoàn viên, công nhân viên chức, lao động bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn Thành phố.

[Infographic] Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố Hà Nội cho trông giữ ô tô, xe đạp, xe máy từ 21/5/2026

[Infographic] Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố Hà Nội cho trông giữ ô tô, xe đạp, xe máy từ 21/5/2026

Từ hôm nay (21/5/2026), Nghị quyết sửa đổi quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội chính thức có hiệu lực. Theo đó, mức phí cho trông giữ xe ô tô cao nhất là 400.000 đồng/m2/tháng; trông giữ xe đạp, xe máy cao nhất là 220.000 đồng/m2/tháng

Tin nổi bật ngày 20/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Đảng ủy Bộ Y tế; Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 20/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Đảng ủy Bộ Y tế; Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Đảng ủy Bộ Y tế; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Cựu Bộ trưởng Y tế nhận trách nhiệm người đứng đầu;… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 20/5.

Ông Thang Văn Phúc - Nguyên Thứ trưởng Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục cho đại diện VETC.

VETC nhận kỷ lục Việt Nam về cứu hộ ô-tô toàn quốc

Ngày 20/5, Cứu hộ toàn quốc VETC 24/7 (VETC RSA) chính thức nhận Bằng xác lập Kỷ lục của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), ghi nhận VETC Cứu hộ là Đơn vị vận hành hệ thống cứu hộ ô-tô toàn quốc tích hợp trên nền tảng số có mạng lưới đối tác và phương tiện cứu hộ nhiều nhất Việt Nam.