Chung tay giúp người dân vươn lên, bảo đảm an sinh bền vững

Thời gian qua, tại tỉnh Tây Ninh, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp nhiều hộ nghèo, các đối tượng chính sách và sinh viên có thêm cơ hội để vươn lên trong cuộc sống. Nguồn vốn này góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững, tạo nhiều việc làm, bảo đảm an sinh xã hội…

Hội Cựu chiến binh xã Cần Giuộc và cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tham quan mô hình trồng rau của ông Nguyễn Tấn Măng.
Hội Cựu chiến binh xã Cần Giuộc và cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tham quan mô hình trồng rau của ông Nguyễn Tấn Măng.

KHI NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH PHÁT HUY HIỆU QUẢ

Ông Nguyễn Tấn Măng, ở xã Cần Giuộc (thương binh hạng 4/4) cho biết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường biên giới Tây Nam, ông trở về địa phương phải đối mặt với cuộc sống khó khăn, thiếu vốn sản xuất. Khi đó, Hội Cựu chiến binh xã hỗ trợ ông vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện mô hình trồng rau. Hiện tại, mỗi tháng ông thu nhập vài triệu đồng, đủ trang trải cuộc sống gia đình và đã thoát nghèo. Phương thức trả nợ là ông trích một phần lãi cộng với tiền trợ cấp hằng tháng trả ngân hàng 2 triệu đồng.

Ông Phan Văn Thắng, cựu chiến binh ở xã Bình Đức cho biết, Hội Cựu chiến binh xã giúp gia đình vay 50 triệu đồng vốn tín dụng chính sách để cải tạo vườn mít kém hiệu quả sang trồng chanh không hạt. Vườn chanh đã cho trái, thu nhập ổn định, cuộc sống gia đình ông khấm khá hơn trước.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Một cho biết, nhiều năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh thông qua nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đã hỗ trợ hơn 35.332 lượt hội viên vay vốn, với tổng dư nợ hơn 1.700 tỷ đồng, dư nợ bình quân 48,38 triệu đồng/hộ. Việc Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho thương binh, cựu chiến binh, gia đình chính sách được tiếp cận nguồn vốn tín dụng vay ưu đãi là một sự tri ân đối với thế hệ cha anh đi trước.

Đối với người nghèo, nguồn vốn tín dụng chính sách là cần câu cơm rất hiệu quả. Chị Ên Ha Sina, người dân tộc Chăm (phường Tân Ninh) cho biết, từ số vốn vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình mua bò cái về nuôi và trang trải cuộc sống. Bò mẹ đẻ ra bò con, gia đình nuôi lớn rồi bán sửa căn nhà để ở, lo cho các con ăn học, mua xe máy đi làm. Nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp cho gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đối với thế hệ tương lai, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bà Phan Thị Thùy Dương, phường Tân Ninh cho biết, nghe con báo tin đậu đại học, gia đình vừa mừng vừa lo vì trong nhà không có tiền đóng học phí, chi phí ăn và chỗ ở trọ cho hai con. Trong lúc tưởng chừng bế tắc thì được chính quyền địa phương hỗ trợ vay nguồn chính sách dành cho sinh viên. Khi đó, ngân hàng xét cho mỗi sinh viên vay 40 triệu đồng/năm để đóng được học phí, tiền nhà trọ và chi phí ăn uống học đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không có khoản vay từ ngân hàng, có lẽ một trong hai con của bà phải bỏ giấc mơ giảng đường đại học. CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh cho biết, tổng nguồn vốn huy động đến tháng 7/2025 hơn 11.732 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương hơn 1.680 tỷ đồng, tăng 46,20% so đầu năm 2025; tổng dư nợ trong bảy tháng qua đạt 11.685 tỷ đồng, tăng 8,47% so với đầu năm, đạt gần 82,86% kế hoạch tăng trưởng năm 2025. Trong bảy tháng qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp 13.201 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, tạo việc làm cho 15.203 lao động, hỗ trợ 1.286 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận vốn học tập, xây dựng 25.829 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và 54 căn nhà ở xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh trong bảy tháng đầu năm 2025 được thực hiện đồng bộ, đúng định hướng. Hoạt động tín dụng chính sách đã đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là hộ thu nhập thấp, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, hạn chế tín dụng đen, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị-xã hội và an ninh quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Tây Ninh tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39-CT/TW, Chỉ thị số 34-CT/TW và các kế hoạch, nghị quyết có liên quan phát triển tín dụng chính sách. Các đơn vị chức năng cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình còn chậm, nhất là cho vay nhà ở xã hội; chủ động rà soát, bố trí các điểm giao dịch xã, bảo đảm phù hợp địa bàn hành chính mới, không để gián đoạn việc phục vụ người dân. Cần tăng cường huy động vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát nợ quá hạn, xử lý nợ rủi ro, thực hiện hạch toán đúng quy định,bảo đảm an toàn kho quỹ. Các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ ủy thác, phối hợp chặt chẽ với chi nhánh trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và giám sát hộ vay; kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoạt động ủy thác ổn định, duy trì tốt các điểm giao dịch xã; bình xét cho vay kịp thời, đúng đối tượng để bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Hủa Phăn tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Hủa Phăn dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 17/12, Đoàn đại biểu Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của đoàn nhân chuyến thăm, làm việc và học tập kinh nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh tọa đàm.

Đoàn kết là sức mạnh to lớn cả trong đấu tranh và phát triển đất nước hôm nay

Sáng 16/12, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Hòa bình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt-tọa đàm nhân kỷ niệm 65 năm Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam với chủ đề: “Bài học hôm nay về đại đoàn kết dân tộc”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối.

Khánh thành công trình cung cấp điện cho sân bay Long Thành

Ngày 16/12, Công ty Điện lực Đồng Nai tổ chức Lễ khánh thành công trình Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối. Công trình về đích vượt tiến độ, bảo đảm nguồn điện chất lượng cao, ổn định phục vụ xây dựng và đưa vào khai thác của Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Tập đoàn CT Group chứng kiến hai bên ký kết biên bản hợp tác.

Tây Ninh hợp tác CT Group tạo ra sản phẩm điển hình máy bay không người lái

Để chinh phục khát vọng đưa Tây Ninh bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trở thành tỉnh điển hình về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc nhóm đầu khu vực, chiều 15/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ký kết với Tập đoàn CT Group về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

3 hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways đang xúc tiến công tác chuẩn bị cho chuyến bay chính thức đầu tiên vào ngày 19/12 tới tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Chuẩn bị chuyến bay chính thức đầu tiên tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào ngày 19/12

Ngày 15/12, Cục Hàng không Việt Nam đã có công điện yêu cầu 3 hãng triển khai bay khai trương và các đơn vị khẩn trương phối hợp, xúc tiến công tác chuẩn bị cho chuyến bay chính thức đầu tiên vào ngày 19/12 tới tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn và đạt hiệu quả cao nhất.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Nông dân Tây Ninh “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Hợp tác-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Hợp tác-Phát triển”, trong giai đoạn mới nông dân Tây Ninh đứng vị trí trung tâm, giữ vai trò chủ thể trong thực hiện; Hội Nông dân làm nòng cốt lan tỏa củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Một góc Khu công nghiệp VSIP II, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh Cộng tác viên)

Thúc đẩy liên kết để vùng Đông Nam Bộ tăng trưởng bền vững

Vùng Đông Nam Bộ được xem là đầu tàu tăng trưởng, là khu vực phát triển năng động bậc nhất cả nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, với những thách thức về mô hình tăng trưởng, hạ tầng và biến đổi khí hậu, liên kết vùng chặt chẽ được xem là “chìa khóa” then chốt để duy trì vị thế đầu tàu và hướng tới sự phát triển bền vững.

Thành phố Hồ Chí Minh phát triển năng động.

Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai cơ chế, chính sách mới để phát triển xứng tầm

Ngày 11/12, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là chìa khóa để tháo gỡ điểm nghẽn, mở ra những cơ hội bứt phá cho thành phố trong thời gian tới.

Sân bay quốc tế Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành, đưa vào khai thác thương mại nửa đầu năm 2026 mở ra nhiều cơ hội phát triển logistics đối với tỉnh Đồng Nai.

Tận dụng lợi thế phát triển logistics hiện đại

Tỉnh Đồng Nai có hệ sinh thái lý tưởng để phát triển dịch vụ logistics hàng đầu Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, với điểm nhấn là sân bay quốc tế Long Thành và hàng loạt các dự án giao thông kết nối trọng điểm quốc gia chuẩn bị đưa vào khai thác.

Quốc lộ 22 là trục giao thông huyết mạch nối Thành phố Hồ Chí Minh với Tây Ninh, được Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư mở rộng theo phương thức đối tác công-tư với kinh phí đầu tư 10.400 tỷ đồng. (Ảnh VÕ LÊ)

Khơi thông hạ tầng giao thông từ mô hình đối tác công-tư

Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội cho phép Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) trên nhiều lĩnh vực, nhất là hạ tầng giao thông, qua đó giúp khai thông các cửa ngõ huyết mạch, tăng khả năng kết nối vùng.

Là đô thị phát triển năng động, Thành phố Hồ Chí Minh có sức hấp dẫn dòng vốn đầu tư từ nước ngoài. (Ảnh THẾ ANH)

Nâng tầm quản trị, đón dòng vốn đầu tư nước ngoài

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, việc nâng tầm tư duy quản trị doanh nghiệp, củng cố niềm tin và uy tín thương hiệu được xem là “chìa khóa” giúp doanh nghiệp Việt đủ năng lực đón dòng vốn đầu tư từ nước ngoài trị giá hàng tỷ USD.