Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Huế và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Huế

Ngày 26/3, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Huế (26/3/1975-26/3/2025) và 95 năm thành lập Đảng bộ thành phố Huế (4/1930-4/2025). Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Cùng tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành phố.

Về phía lãnh đạo thành phố Huế có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, cán bộ tiền khởi nghĩa, các bậc lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ kỷ niệm.

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ kỷ niệm.

Kết tinh từ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết

Trình bày diễn văn kỷ niệm, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Trường Lưu đã ôn lại lịch sử hào hùng của thành phố Huế trong các thời kỳ. Đặc biệt, để có được thắng lợi mang tầm vóc thế kỷ vào mùa Xuân năm 1975, trong suốt chặng đường dài đấu tranh giải phóng dân tộc, mỗi cột mốc lịch sử đều được dựng lên bằng xương máu, mồ hôi, nước mắt của bao lớp cán bộ, đảng viên trung kiên và các tầng lớp nhân dân qua các thời kỳ.

Hàng nghìn người con ưu tú của dân tộc, của thành phố Huế đã anh dũng chiến đấu và hy sinh. Các anh, các chị đã nằm lại trên mảnh đất này, lớp người đi trước ngã xuống rồi lớp sau tiếp bước kháng chiến để giành thắng lợi cuối cùng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, sau 50 năm giải phóng, gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, đến năm 2024, thành phố Huế đã đạt nhiều thành quả đáng khích lệ. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,15%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 13 nghìn tỷ đồng, tiến sát đến ngưỡng cân bằng ngân sách. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội chuyển biến tích cực.

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.
Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Thành phố Huế ngày càng khẳng định vị thế của trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc; y tế chuyên sâu; khoa học-công nghệ; giáo dục-đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước. Quốc phòng-an ninh được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng đa dạng và đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng nâng cao về chất lượng.

Với những nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ, thành phố Huế vinh dự hai lần được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Đặc biệt, từ ngày 1/1/2025, tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức trở thành thành phố thứ 6 trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 175 của Quốc hội.

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu cho rằng, những thành quả mà thành phố Huế đạt được thời gian qua là sản phẩm được kết tinh từ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, sự cần cù, sáng tạo trong chiến đấu, lao động, học tập của các thế hệ cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ toàn thành phố; sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, quý báu của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; sự ủng hộ, đoàn kết của các địa phương và nhân dân trong cả nước; sự đồng hành, hợp tác và giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc.

Khoác trên mình diện mạo của một thành phố trực thuộc Trung ương, trách nhiệm đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố Huế càng thêm nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Đảng bộ đề ra mục tiêu vừa phát triển, vừa gìn giữ được bản sắc độc đáo của một đô thị di sản, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; phấn đấu xây dựng Huế trở thành một thành phố phát triển bền vững, an toàn, bình yên, thân thiện, hạnh phúc, mang đậm bản sắc văn hóa Huế và con người Huế.

Đồng chí Bí thư Thành ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố Huế anh hùng hãy tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước; phát huy truyền thống lịch sử và giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất cố đô; nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức; chung sức, đồng lòng, quyết tâm thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2025 và kế hoạch 5 năm 2020-2025, chuẩn bị mọi điều kiện để đưa thành phố Huế phát triển lên một tầm cao mới, góp phần cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Nếu trong lịch sử, Huế là biểu tượng của tình yêu nước, của chí khí oanh liệt hào hùng, trên dưới một lòng, gìn giữ độc lập, chủ quyền và thống nhất đất nước, thì ngày nay, Huế đang ra sức phát triển kinh tế để xứng đáng với những gì cha ông ta đã hy sinh, các thế hệ tiền nhân đã vượt qua trong công cuộc mở mang bờ cõi và đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ”, đồng chí Lê Trường Lưu khẳng định.

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu nói: "Huế là biểu tượng của tình yêu nước, của chí khí oanh liệt hào hùng".
Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu nói: "Huế là biểu tượng của tình yêu nước, của chí khí oanh liệt hào hùng".

Phát huy lợi thế, nỗ lực vươn mình trong kỷ nguyên mới

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những thành quả mà Huế đã đạt được trong 50 năm qua và cho rằng, vượt lên những khó khăn, thách thức của nền kinh tế yếu kém bởi sự tàn phá sau chiến tranh và phải thường xuyên đương đầu, gồng mình đối phó với thiên tai, dịch bệnh... Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế đã đoàn kết, nỗ lực, vươn lên, phát huy nội lực, đổi mới, sáng tạo, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước mong muốn thành phố Huế tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử, văn hóa Huế, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra; tạo sức bật mạnh mẽ để xây dựng Huế trở thành một thành phố phát triển bền vững, an toàn, bình yên, thân thiện, hạnh phúc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: "Thành phố Huế cần quan tâm, chú trọng tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 175 của Quốc hội".
Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: "Thành phố Huế cần quan tâm, chú trọng tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 175 của Quốc hội".

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, thành phố Huế cần quan tâm, chú trọng tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 175 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Nghiêm túc, khẩn trương triển khai bảo đảm tiến độ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả” theo chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình thực hiện; bảo đảm ổn định tổ chức bộ máy mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, không để tình trạng bỏ trống, gián đoạn công việc.

Đồng thời, phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, tạo động lực cho tăng trưởng; tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế-xã hội, phát triển đô thị, nâng chuẩn các đô thị; đẩy nhanh các dự án trọng điểm; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển đô thị; đẩy mạnh phát triển hạ tầng chuyển đổi số, đặc biệt là triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, thành phố Huế cần nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng các kịch bản tăng trưởng cụ thể với tinh thần đột phá, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để khơi thông mọi nguồn lực; cải cách hành chính mạnh mẽ, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2025-2030.

Các đại biểu cựu chiến binh tham dự tại lễ kỷ niệm.

Các đại biểu cựu chiến binh tham dự tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, thành phố Huế cần tiếp tục đẩy mạnh chăm lo, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; triển khai đồng bộ các giải pháp và đầu tư mạnh mẽ hơn cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ; tập trung xây dựng thành phố Huế thành trung tâm lớn về giáo dục-đào tạo, văn hóa-du lịch, khoa học-công nghệ, y tế;

Chú trọng phát triển kinh tế di sản, phát huy hơn nữa giá trị di sản và bản sắc văn hóa Huế, tạo sức hút đặc biệt đối với bạn bè quốc tế; tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ và đi vào chiều sâu các phong trào để xây dựng thành phố Huế sáng-xanh-sạch-đẹp; tập trung huy động nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và phải xóa hết nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Ngoài ra, phải thường xuyên lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận lòng dân thực sự vững chắc, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt các chính sách tôn giáo, dân tộc; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

Thành phố Huế nên phát triển nguồn nhân lực có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng nhân lực chất lượng cao cho những ngành, lĩnh vực ưu tiên đáp ứng yêu cầu xã hội; có chính sách ưu đãi để thu hút, đãi ngộ tài năng, chuyên gia giỏi; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, quản lý các cấp thực sự tiêu biểu, nhất là những người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, có khả năng thích ứng trước những thay đổi và đòi hỏi của sự phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.

Đảng và Nhà nước mong muốn thành phố Huế tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử, văn hóa Huế, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra; tạo sức bật mạnh mẽ để xây dựng Huế trở thành một thành phố phát triển bền vững, an toàn, bình yên, thân thiện, hạnh phúc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, góp phần nâng cao hình ảnh đô thị di sản, thành phố trực thuộc Trung ương và chủ động hội nhập quốc tế một cách sâu rộng; củng cố tổ chức bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ thành phố Huế XVII, nhiệm kỳ 2025-2030; chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự và văn kiện Đại hội, nhất là văn kiện Đại hội nhiệm kỳ tới phải có các mục tiêu, chỉ tiêu mang tầm vóc của một đô thị trực thuộc Trung ương, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ với các giải pháp trọng tâm, đột phá phù hợp với thực tiễn

Đại diện cho thế hệ trẻ, sinh viên Hồ Thị Yến Nhi (Khoa Quốc tế -Đại học Huế) phát biểu tại buổi lễ.
Đại diện cho thế hệ trẻ, sinh viên Hồ Thị Yến Nhi (Khoa Quốc tế -Đại học Huế) phát biểu tại buổi lễ.

Thành phố Huế phải nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng các kịch bản tăng trưởng cụ thể với tinh thần đột phá, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để khơi thông mọi nguồn lực; cải cách hành chính mạnh mẽ, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2025-2030.

Tiếp bước truyền thống cha ông, xây dựng quê hương

Đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm, em Hồ Thị Yến Nhi, sinh viên lớp K2 quan hệ quốc tế, Khoa Quốc tế (Đại học Huế) đã xúc động dẫn những câu thơ: "Trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa tuổi/ Họ đã sống và chết/ Giản dị và bình tâm/Không ai nhớ mặt đặt tên/Nhưng họ đã làm ra Đất nước...".

“Hôm nay, chúng cháu - thế hệ trẻ được sống, học tập trong hòa bình, độc lập, thống nhất. Chúng cháu được quan tâm, dạy dỗ để biết yêu quê hương, đất nước, biết trân trọng quá khứ hào hùng, vẻ vang của dân tộc. Những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh không chỉ là những người lính nơi chiến trường, mà còn là các cô, các bác cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, những con người ưu tú của xứ Huế và cả nước. Trong số họ, có rất nhiều đoàn viên, thanh niên một lòng theo Đảng, sẵn sàng lên đường bất cứ khi nào Tổ quốc cần. Họ đã nguyện hiến dâng tuổi xuân, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước”, em Yến Nhi chia sẻ.

Các cựu chiến binh từng tham gia trận đánh lịch sử năm 1975 bên đồng đội.
Các cựu chiến binh từng tham gia trận đánh lịch sử năm 1975 bên đồng đội.

Có thể bạn quan tâm

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nói, năm trước làm tốt, không có nghĩa năm nay có thể chủ quan. (Ảnh: DQT)

Huế đề cao sự chủ động trước mùa mưa lũ

Tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai sáng 10/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đánh giá năm 2025, thành phố đã làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, nhất là qua đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11. Tuy nhiên, làm tốt năm trước không có nghĩa năm nay có thể chủ quan.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đông đảo Nhân dân về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên từ sớm.

Thiêng liêng hành trình về nguồn cội

Trong không khí thiêng liêng dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua; Khu di tích quốc gia Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) đón hàng vạn người dân từ khắp nơi về thăm viếng.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Cán bộ địa bàn Đồn Biên phòng Hòa Hải giúp người dân biên giới thu hoạch nông sản.

Chung tay giữ bình yên miền biên cương

Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tích cực hỗ trợ các địa phương trên hai tuyến biên giới xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần bảo vệ biên giới vững chắc từ sớm, từ xa.

Đội Quy tập 589, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, phát hiện và cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa (Ảnh CTV)

Xác minh danh tính liệt sĩ

Đội Quy tập 589, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện và cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Khu Kinh tế Thương mại Lao Bảo tỉnh Quảng Trị được định hướng xây dựng thành Khu Kinh tế Thương mại xuyên biên giới.

Phát huy lợi thế, tạo đột phá kết nối giao thông

Trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị đã xác định rõ phát triển logistics theo hướng hiện đại, tích hợp, đa phương thức, từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Đại diện Công ty cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao máy tính tặng Trường THCS & THPT Cồn Tiên (Ảnh QUANG HUY)

Trao máy tính, dụng cụ học tập tặng học sinh

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội vừa trao 10 máy tính và 75 cặp sách tặng học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.