Thành phố Huế: Gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tại các địa phương

Ngày 24/3, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Vang (thành phố Huế) long trọng tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Phú Vang (25/3/1975-25/3/2025) và 35 năm tái lập huyện (1990-2025).
Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lê Trường Lưu (thứ hai bên phải) tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ huyện Phú Vang đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2020-2024). (Ảnh: Đức Hiền)
Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lê Trường Lưu (thứ hai bên phải) tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ huyện Phú Vang đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2020-2024). (Ảnh: Đức Hiền)

Tham dự có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Phan Xuân Toàn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện Phú Vang qua các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng.

Huyện Phú Vang là vùng đất xưa kia thuộc châu Lý của Chiêm Thành. Vào thời Trần, Phú Vang thuộc Châu Hóa. Đến thời Lê, đặt thành huyện Tư Vang thuộc phủ Triệu Phong. Sau này, Chúa Nguyễn Hoàng đổi tên thành huyện Phú Vang. Địa danh Phú Vang chính thức có từ đây.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Phú Vang đã anh dũng, kiên cường làm nên những chiến tích vẻ vang, góp phần giành thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước. Nhiều tên đất, tên làng như Cồn Rang, Thanh Lam Bồ, Đồng Di, Tây Hồ... đã đi vào lịch sử gắn liền với những chiến thắng oanh liệt và những tấm gương anh dũng hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Lãnh đạo Thành ủy Huế trao tặng Bằng khen cho những Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Phú Vang có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Đức Hiền)
Lãnh đạo Thành ủy Huế trao tặng Bằng khen cho những Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Phú Vang có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Đức Hiền)

Trải qua 50 năm kể từ sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, huyện Phú Vang đã từng bước đi lên, đoàn kết, một lòng vì một quê hương giàu và đẹp. Địa phương đã chứng kiến những nỗ lực không ngừng nghỉ, những tấm gương sáng, đi đầu trong phát triển kinh tế-xã hội. Là một huyện ven biển và đầm phá, Phú Vang đã xác định thế mạnh riêng có để đặt nền móng cho sự nghiệp xây dựng kinh tế-xã hội địa phương.

Ngay sau khi tái lập huyện cách đây 35 năm, Phú Vang đã từ một huyện nông nghiệp, nông thôn từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: Dịch vụ-công nghiệp, xây dựng-nông nghiệp; trong đó, kinh tế biển-đầm phá được xem là lĩnh vực mũi nhọn. Với chủ trương chuyển dịch cơ cấu đúng đắn và khoa học, bình quân hằng năm, ngành dịch vụ ở Phú Vang tăng trưởng đến 16,34%/năm, chiếm tỷ trọng 42,43% cơ cấu kinh tế.

Những năm gần đây, Phú Vang nổi lên như là 1 điểm sáng trong thu hút đầu tư dịch vụ du lịch. Nhiều dự án mang tầm quốc tế với quy mô đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng đang được triển khai và đi vào sử dụng, huyện cũng đã tập trung đầu tư với tổng kinh phí hơn 452 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn ngày càng được hoàn thiện đồng bộ… Với những kết quả nổi bật Đảng bộ Phú Vang 5 năm liền (2020-2024) được Thành ủy Huế tặng cờ thi đua Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

50 năm sau ngày giải phóng, từ một huyện nông nghiệp lạc hậu, nghèo nàn, Phú Vang đã vươn mình, phát huy các lợi thế riêng có, đặc biệt là nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị huyện nhà để đạt được những thành tựu đáng tự hào. Huế đã bước vào một kỷ nguyên mới khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 và trong những quả chung đó, có những đóng góp xứng đáng của Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Vang.

Lãnh thành phố Huế và huyện Phú Vang trao quà tặng các bậc lão thành cách mạng, người có công và gia đình chính sách tiêu biểu.

Lãnh thành phố Huế và huyện Phú Vang trao quà tặng các bậc lão thành cách mạng, người có công và gia đình chính sách tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu đã biểu dương, chúc mừng Đảng bộ và nhân dân Phú Vang với những thành tựu đạt được trong 50 năm qua rất đáng tự hào, đó là thành quả chung của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn huyện đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chung sức, đồng lòng, kiên trì, quyết tâm phấn đấu xây dựng Phú Vang ngày càng phát triển.

Đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong toàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và sự đồng thuận trong nhân dân. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị gắn với chuyển đổi số, nhất là về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo chủ trương của Đảng.

Tự hào trước truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, công lao to lớn của các thế hệ đi trước, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu yêu cầu Đảng bộ, chính quyền huyện Phú Vang càng phải nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình đưa Phú Vang cùng với toàn thành phố Huế vững bước trên con đường đổi mới và phát triển.

Dịp này, 4 Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Phú Vang được Ban Thường vụ Thành ủy Huế tặng Bằng khen 5 năm liền “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Các đại biểu là lãnh đạo thành phố và thị xã qua các thời kỳ cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ và nhân dân tại lễ kỷ niệm tại Hương Trà. (Ảnh: Đăng Dũng)

Các đại biểu là lãnh đạo thành phố và thị xã qua các thời kỳ cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ và nhân dân tại lễ kỷ niệm tại Hương Trà. (Ảnh: Đăng Dũng)

* Cùng ngày, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hương Trà (thành phố Huế) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng quê hương (24/3/1975-24/3/2025). Đây là dịp để ôn lại quá khứ hào hùng, tôn vinh những hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời là cơ hội để các thế hệ kế cận cùng nhau thể hiện quyết tâm xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh.

Đến dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương; Hồ Xuân Mãn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy (nay là Thành ủy Huế); Nguyễn Ngọc Thiện, nguyên Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và thị xã Hương Trà qua các thời kỳ cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân.

Vào những ngày tháng 3 lịch sử cách đây 50 năm, Đảng bộ, quân và dân Hương Trà đã phối hợp cùng quân dân cả nước đồng loạt tiến công và nổi dậy, đập tan bộ máy thống trị của địch ở Hương Trà. Ngày 24/3/1975 đã đánh dấu một mốc son chói lọi của quê hương - ngày Hương Trà hoàn toàn giải phóng, góp phần giải phóng Thừa Thiên Huế, tiến tới chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Hương Trà. (Ảnh: Đăng Dũng)

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Hương Trà. (Ảnh: Đăng Dũng)

Để có được độc lập, tự do, thống nhất đất nước, nhân dân Việt Nam phải trải qua muôn vàn hy sinh, mất mát, trong đó, Hương Trà có trên 1.500 liệt sỹ, hàng trăm thương bệnh binh, trên 250 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 3 Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, 8 xã, phường và Ban An ninh Hương Trà được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Với những hy sinh và đóng góp to lớn của mình, Đảng bộ, quân và dân Hương Trà đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đứng lên từ hậu quả nặng nề của chiến tranh, bằng quyết tâm và ý chí không ngừng vươn lên, Hương Trà đã tích cực khôi phục kinh tế, khai hoang phục hóa, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường củng cố hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh.

Sau khi phân chia lại địa giới hành chính năm 1990 và cũng sau gần 15 năm Hương Trà trở thành thị xã, Đảng bộ, quân và dân Hương Trà đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực khi đưa nền kinh tế thị xã từng bước tăng trưởng ổn định với mức tăng trưởng hàng năm khá cao, riêng giai đoạn 2021-2025 bình quân tăng 13%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Hầu hết các mục tiêu, chương trình trọng điểm và chỉ tiêu đề ra đạt và vượt kế hoạch.

Đông đảo các cán bộ, chiến sỹ vũ trang từng tham gia giải phóng Hương Trà tham dự tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đăng Dũng)

Đông đảo các cán bộ, chiến sỹ vũ trang từng tham gia giải phóng Hương Trà tham dự tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đăng Dũng)

Đến nay, quy mô nền kinh tế của Hương Trà ước đạt gần 10 nghìn tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt gần 9 nghìn tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Thu hút nhiều doanh nghiệp mới vào hoạt động tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp Tứ Hạ và nhiều nhà đầu tư lớn có tiềm lực quan tâm đầu tư vào địa bàn. Nhiều dự án trọng điểm làm thay đổi diện mạo của thị xã, góp phần nâng tầm Hương Trà là đô thị động lực phía Bắc của thành phố.

Trong 5 năm qua, là một trong những đơn vị đi đầu toàn thành phố trong việc đầu tư cơ sở vật chất trường học với tổng số tiền gần 300 tỷ đồng, các mặt văn hóa, xã hội, y tế… tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng; thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng. Từ năm 2023 đã sớm hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo và đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,07%. Đến nay, có 3/5 phường đạt chuẩn đô thị văn minh, 4/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả.

Biểu dương những nỗ lực và chúc mừng thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hương Trà đạt được trong 50 năm qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến nhấn mạnh, Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã mở ra một thời kỳ mới với nhiều cơ hội và yêu cầu mới đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước. Mong rằng, Hương Trà tiếp tục phát huy truyền thống “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân”, nỗ lực phấn đấu, đổi mới sáng tạo, chủ động nắm bắt thời cơ, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, ra sức xây dựng Hương Trà phát triển toàn diện, bền vững, xứng tầm là đô thị động lực, trung tâm công nghiệp, dịch vụ quan trọng phía bắc của thành phố.

Thời gian tới, Hương Trà cần nghiêm túc, khẩn trương triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo chủ trương, hướng dẫn của Trung ương và của thành phố, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình thực hiện. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân hằng năm từ 13% trở lên. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực có lợi thế; nâng cao tiêu chuẩn đô thị, phát triển đồng bộ hạ tầng theo hướng hiện đại, thông minh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến (thứ 2, từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Hương Trà tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đăng Dũng)
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến (thứ 2, từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Hương Trà tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đăng Dũng)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế đề nghị, thị xã Hương Trà cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng chuyển đổi số, đặc biệt triển khai có hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia. Đồng thời, chăm lo, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giảm nghèo bền vững, xóa hết nhà tạm, nhà dột nát, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

* Cũng trong ngày 24/3, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc (thành phố Huế) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày quê hương Phú Lộc hoàn toàn giải phóng (24/3/1975-24/3/2025), tiến tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương tặng hoa chúc mừng huyện Phú Lộc.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương tặng hoa chúc mừng huyện Phú Lộc.

Cách đây 50 năm, vào sáng 24/3/1975, quân và dân Phú Lộc đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đồng loạt tiến công, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên địch, giải phóng huyện Phú Lộc; góp phần to lớn giải phóng Huế ngày 26/3/1975 và giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước ngày 30/4/1975. Qua 50 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Lộc đã đoàn kết một lòng, anh dũng, kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ; nhờ đó, đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy Phú Lộc Lưu Đức Hoàn, kinh tế-xã hội huyện Phú Lộc phát triển ngày càng rõ nét, diện mạo của huyện nhà đã có những thay đổi to lớn có tính lịch sử. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước (năm 2024 đạt 11,6%). Cơ cấu kinh tế ngày càng chuyển dịch đúng hướng, theo hướng khai thác lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phù hợp xu hướng phát triển chung của thành phố và cả nước…

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, du lịch phát triển mạnh. Lăng Cô được công nhận một trong những Vịnh đẹp thế giới. Phú Lộc từng bước phát triển nhanh và bền vững xứng đáng là trung tâm dịch vụ - du lịch năng động của thành phố và một trong những vùng động lực kinh tế của miền trung. Hộ nghèo ngày càng giảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương biểu dương, chúc mừng những kết quả to lớn của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Phú Lộc đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển trong những năm qua.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phương tham quan triển lãm ảnh về những thành tựu kinh tế-xã hội của huyện Phú Lộc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phương tham quan triển lãm ảnh về những thành tựu kinh tế-xã hội của huyện Phú Lộc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phương nêu bật một số nội dung để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nghiên cứu, triển khai thực hiện, trong đó có phát huy tốt tiềm năng, lợi thế so sánh để phát triển kinh tế huyện theo hướng bền vững; lấy du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tập trung vào chuỗi sản phẩm du lịch: Nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm gắn với bảo vệ, giữ gìn môi trường sinh thái "sạch - xanh - đẹp - an toàn", xây dựng du lịch Phú Lộc trở thành thương hiệu du lịch hấp dẫn với du khách cả nước và du khách quốc tế. Tập trung công tác đền bù giải phóng mặt bằng, sớm đưa vào hoạt động các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất và tăng trưởng kinh tế…

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: H.M)

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị

Ngày 24/8, bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng các thành viên đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đến thăm, dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Tham dự có đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các đại biểu tham gia nghiên cứu, quán triệt nghị quyết tại các điểm cầu trực tuyến. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa khai thác tài nguyên, sản xuất vật liệu bền vững

Ngày 24/8, đông đảo cán bộ, đảng viên trong tỉnh Thanh Hóa tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng mới ban hành bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Công ty trách nhiệm một thành viên Sông Chu hiện đang tiêu, thoát nước ra sông Mã qua âu Bến Ngự.

Thanh Hóa: Ứng phó với mưa, bão số 4

Chiều 23/8, Văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ứng phó với mưa, bão số 4 các địa phương đã chủ động sơ tán 182 hộ, 839 khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Đình Phượng)

Tăng cường hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an 3 tỉnh giáp biên của Lào

Sáng 22/8, tại Nghệ An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức hội đàm trao đổi tình hình, đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất, nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban giám đốc Công an các tỉnh: Houaphan, Xiengkhuang, Bolikhamsai.

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Nghệ An sắp xếp lại 647 trường, giảm gần một nửa số đầu mối. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)

Nghệ An sắp xếp 647 trường học, giảm 48% đầu mối

Ngày 21/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương vừa phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, trong đó đặt mục tiêu giảm mạnh đầu mối trường, điểm trường và sắp xếp lại một số trường trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt "Trạm Cảnh sát thông minh". (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Ra mắt “Trạm Cảnh sát thông minh” ở Thanh Hóa

Sáng 21/8, tại số 18 đường Phan Chu Trinh, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ ra mắt và vận hành thí điểm mô hình Kiosk "Trạm Cảnh sát thông minh".

Các đồng chí lãnh đạo xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, rà soát các khu vực sạt lở để chủ động ứng phó.

Hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ứng phó mưa lũ

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, những ngày qua, trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra, các địa phương, đơn vị trên địa bàn hai tỉnh đã chủ động triển khai biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Lãnh đạo xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) kiểm tra các vị trí xung yếu có nguy cơ gây sạt lở trên địa bàn. (Ảnh: Ngô Tuấn)

Hơn 1.200ha lúa hè thu ở Hà Tĩnh bị ngập do mưa lớn

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới từ đêm 18/8 đến 13 giờ ngày 20/8, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa lớn kèm sấm sét khiến hai người thương vong và hơn 1.200ha lúa hè thu trên địa bàn bị ngập úng. 

Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân đã biểu quyết thông qua nghị quyết giảm Ban, Sở. (Ảnh: Quang Tiến)

Huế giảm một Ban Hội đồng nhân dân, hợp nhất hai sở

Chiều 20/8, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, quyết định sắp xếp 4 Ban Hội đồng nhân dân thành phố thành 3 Ban, gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách và Ban Văn hóa-Xã hội, đồng thời kết thúc hoạt động của Ban Đô thị.