Ấn tượng đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025

Tối 25/3, tại thành phố Huế diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 với chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề “Lời tự tình dòng sông” cùng màn pháo hoa rực rỡ bên bờ sông Hương, phía trước Trường THPT chất lượng cao Quốc Học-Huế. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương tham dự.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Năm du lịch quốc gia Nguyễn Văn Hùng; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Huế Lê Trường Lưu cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Dự chương trình còn có các vị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong nước; các đại sứ quán, đặc mệnh toàn quyền, ngoại giao đoàn, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng hàng nghìn du khách và nhân dân thành phố Huế.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tham dự chương trình.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tham dự chương trình.

Mở ra nhiều hoạt động sôi nổi tại Huế và trong cả nước

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Năm Du lịch quốc gia được luân phiên tổ chức hàng năm giữa các tỉnh, thành phố trên cả nước, đến nay, qua 20 kỳ tổ chức thành công, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch nội địa, thu hút đông đảo khách du lịch quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam “an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển” ra thế giới.

Nếu năm 2024 lấy chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”, năm 2025, Năm Du lịch quốc gia trở lại Huế lần thứ 2, trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc nơi đây vinh dự và tự hào khi tỉnh Thừa Thừa Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ 1/1/2025, nỗ lực cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới”, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.

"Đêm sông Hương lung linh sắc màu" - tiết mục mở màn cho Chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

"Đêm sông Hương lung linh sắc màu" - tiết mục mở màn cho Chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, thành phố Huế luôn giữ vai trò và vị thế quan trọng; trong đó, với vị trí nằm ở trung độ của cả nước, thành phố Huế có vai trò kết nối 3 miền bắc- trung-nam; là nơi đô hội lớn một phương, thủ phủ của xứ Đàng trong, miền đất địa linh nhân kiệt.

Thành phố Huế có bề dày lịch sử, văn hóa được hình thành và phát triển qua dòng chảy gần 720 năm của vùng đất Thuận Hóa-Phú Xuân-Huế; chứa đựng tinh hoa, giá trị biểu trưng trí tuệ và văn minh của dân tộc Việt Nam với 8 di sản được UNESCO ghi danh; trong đó có “Nhã nhạc cung đình Huế”, đã vang danh trên bản đồ văn hóa nhân loại, góp phần khẳng định giá trị trường tồn của nền nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Từ những làn điệu ca Huế sâu lắng, đến những sản phẩm thủ công truyền thống như tranh làng Sình, nón lá Phú Cam, nghề thêu, nghề làm gốm, từ những phiên chợ quê mộc mạc, đến tinh hoa ẩm thực cung đình Huế… đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu, vừa trang nhã, thanh lịch, vừa đậm chất hồn quê Việt Nam, để mỗi du khách khi đặt chân đến nơi đây, đều cảm nhận được sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người và cảnh sắc thiên nhiên.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại chương trình khai mạc.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại chương trình khai mạc.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Năm Du lịch quốc gia 2025 diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi tại thành phố Huế và nhiều tỉnh/thành phố trong cả nước, theo hướng “kết hợp sức mạnh, nhân lên lợi thế, khơi nguồn thành công”, trong đó hướng tới tổ chức thiết thực, có sức lan tỏa các sự kiện hưởng ứng như tuần lễ văn hóa-du lịch, lễ hội ẩm thực, các hoạt động nghệ thuật “đa dạng về loại hình-đặc sắc về nội dung”, “chuyển hóa các giá trị tài sản văn hóa, công nghiệp văn hóa thành nguồn lực, động lực cho sự phát triển của du lịch”, với tinh thần mới, hào khí mới, âm hưởng sâu đậm từ truyền thống văn hóa, nền văn hiến hàng ngàn năm của dân tộc, thể hiện sâu sắc ý chí, khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.

Tạo động lực thúc đẩy du lịch phục hồi và phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cho rằng, năm 2025 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của dân tộc, là năm cả nước kỷ niệm 80 năm thành lập nước và 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam - thống nhất đất nước, là thời điểm cả nước cùng nhìn lại hành trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời gian qua, định hướng cho một tương lai mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Theo Phó Thủ tướng, Năm Du lịch quốc gia được luân phiên tổ chức từ năm 2003 đến nay là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia và tầm quốc tế; là cơ hội quan trọng để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hoá, tài nguyên tự nhiên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam, thu hút khách du lịch quốc tế.

Năm 2025 được kỳ vọng sẽ là cột mốc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của du lịch Việt Nam, với các mục tiêu đầy hy vọng đón từ 22-23 triệu lượt khách quốc tế; 120-130 triệu lượt khách nội địa.

Qua 22 kỳ tổ chức, Huế đã 2 lần vinh dự được chọn đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia (2012 và 2025). Điều này không chỉ là sự ghi nhận vị thế của vùng đất này trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới, mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương đối với thành phố Huế trong phát triển kinh tế-xã hội nói chung và phát triển du lịch nói riêng.

Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 sẽ diễn ra ở sân khấu nổi trên sông Hương Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 sẽ diễn ra ở sân khấu nổi trên sông Hương Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, không chỉ góp phần tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho hàng triệu lao động, giúp nhiều hộ dân ở vùng sâu, vùng xa thoát nghèo, mang lại diện mạo mới, làm sống lại các di tích sau những năm tháng ngủ quên mà còn thúc đẩy hợp tác, giao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng tình hữu nghị, gìn giữ hoà bình, giúp những giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc được quảng bá, thấm sâu, lan tỏa trong nước và ngoài nước.

Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, hứa hẹn đưa Huế trở thành tâm điểm du lịch, văn hóa của Việt Nam và khu vực, góp phần quảng bá, truyền cảm hứng đi du lịch tới nhân dân, tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phục hồi và phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu tại chương trình.

Để du lịch tiếp tục bứt phá, phát triển mạnh mẽ, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành, thành phố Huế và các địa phương trên cả nước tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phối hợp thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: triển khai những giải pháp tổng thể, đồng bộ về quy hoạch, thu hút đầu tư nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch khác biệt và đẳng cấp gắn kết với các giá trị di sản văn hóa đặc sắc; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để truyền thông, quảng bá hiệu quả du lịch Huế nói riêng và vùng duyên hải miền trung nói chung, cũng như cả nước; tạo ra không gian mới cho phát triển du lịch, giảm thiểu tác động đến môi trường, nguyên thiên nhiên, cảnh quan và di sản.

Chú trọng xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện và bền vững; thúc đẩy chuyển đổi xanh; phát huy mạnh mẽ các giá trị di sản văn hoá để thúc đẩy du lịch, lấy du lịch làm nền tảng để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản của địa phương; đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch, nhất là trang bị kỹ năng nghề, hình thành tư duy làm du lịch chuyên nghiệp; tăng cường liên kết, hợp tác giữa các địa phương, tạo thành chuỗi điểm đến “Hành trình kinh đô cổ”, trong đó Huế phải là động lực, là điểm nhấn thu hút du khách đến.

Diễn ra hơn 90 phút với sự góp mặt của gần 800 diễn viên tham gia, chương trình nghệ thuật khai mạc đã thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Diễn ra hơn 90 phút với sự góp mặt của gần 800 diễn viên tham gia, chương trình nghệ thuật khai mạc đã thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Tập trung phát triển hạ tầng du lịch, cải thiện dịch vụ, bảo đảm môi trường du lịch an toàn; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh bảo tồn và phát huy giá trị di sản để thành phố Huế luôn là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế. Quan tâm xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, thân thiện để “Mỗi người dân Huế thực sự là sứ giả về văn hóa, du lịch”; có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan bởi đó chính là nguồn sống của hôm nay và mai sau.

“Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới”

Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Năm Du lịch quốc gia Huế 2025 với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới” không đơn thuần là một sự kiện văn hóa du lịch thuần túy, mà còn là một hành trình cảm xúc, một chuyến du hành ngược dòng lịch sử để chạm đến vẻ đẹp bất tận của đất kinh đô xưa; là sự khẳng định Huế không chỉ là một thành phố của lịch sử mà còn là điểm sáng của tương lai, trung tâm du lịch văn hóa đặc sắc của cả nước, biểu tượng của sự đổi mới và phát triển dựa trên thế mạnh về di sản, nét thanh lịch, hiền hòa, mến khách của mỗi con người nơi đây.

Hoạt cảnh dòng sông 50 năm ngày ấy - Ngày vui giải phóng Huế.

Hoạt cảnh dòng sông 50 năm ngày ấy - Ngày vui giải phóng Huế.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương cho rằng, Huế - vùng đất Cố đô, nơi từng là trung tâm chính trị, văn hóa của Việt Nam dưới triều Nguyễn. Huế vẫn luôn mang trong mình những giá trị văn hóa, lịch sử trường tồn cùng thời gian. Với các di sản được mang trên mình, Huế tự hào không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa quan trọng của Việt Nam.

Theo ông Phương, việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2025 là cơ hội để Huế giới thiệu những nét đẹp văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của mình đến với du khách trong và ngoài nước. Với chủ đề “Kinh đô xưa, Vận hội mới” thể hiện vinh dự lớn lao khi thành phố Huế vừa chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và còn là sự quyết tâm mạnh mẽ tiếp tục gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời là cơ hội để Huế khẳng định khát vọng vươn lên, đổi mới và sáng tạo, hướng tới một tương lai phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Các nghệ sĩ đến từ xứ sở Kim Chi tham gia biểu diễn tiết mục với nhiều sắc màu làm cho đêm hội trở nên lung linh, huyền ảo.

Các nghệ sĩ đến từ xứ sở Kim Chi tham gia biểu diễn tiết mục với nhiều sắc màu làm cho đêm hội trở nên lung linh, huyền ảo.

“Huế mong muốn và cam kết mang đến một năm du lịch đầy sôi động với hàng loạt sự kiện, lễ hội, chương trình nghệ thuật đặc sắc nhằm tôn vinh giá trị di sản, đồng thời tạo cơ hội để du khách trải nghiệm sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại”, ông Phương chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh: Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 không chỉ đánh dấu một năm du lịch sôi động mà còn mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam nói chung và Huế nói riêng. Với sự chuẩn bị chu đáo, cùng tinh thần trách nhiệm cao, chúng tôi tin rằng Năm Du lịch quốc gia 2025 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao vị thế du lịch Huế và tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển mạnh mẽ.

Tiết mục “Tình ca Tây Nguyên” giữa dòng sông Hương thơ mộng.

Tiết mục “Tình ca Tây Nguyên” giữa dòng sông Hương thơ mộng.

Với chủ đề “Lời tự tình dòng sông”, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 diễn ra bên dòng sông Hương, đã thu hút gần 10.000 đại biểu, người dân cùng du khách trong và ngoài nước tham dự. Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc gồm 3 chương, mang thông điệp “Lời tự tình dòng sông: Huyền sử một dòng sông; Những dòng sông hội tụ; Dòng chảy mới của những con sông”, thể hiện các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam; đồng thời, thể hiện được tinh thần quảng bá cho Festival Huế 2025, tinh thần kỷ niệm 50 năm Giải phóng Huế (1975-2025) và sự vươn mình của thành phố Huế trực thuộc Trung ương.

Ca khúc “Nối vòng tay lớn” khép lại chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Ca khúc “Nối vòng tay lớn” khép lại chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Bên sân khấu bán thực cảnh, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, với sự tham gia kết hợp biểu diễn của hơn 800 diễn viên, các ca sĩ, nghệ sĩ và quần chúng nhân dân, các đoàn nghệ thuật quốc tế. Nhiều hoạt động đặc sắc, mới lạ như: trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay drone light, trống điện tử nước, nhạc nước panorama, rồng bay, dù bay cũng được tổ chức.

Kết thúc chương trình nghệ thuật là bài hát "Nối vòng tay lớn" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và màn pháo hoa rực rỡ, muôn sắc màu nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Huế.

Chương trình kết thúc với màn pháo hoa rực rỡ, muôn sắc màu nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Huế.

Chương trình kết thúc với màn pháo hoa rực rỡ, muôn sắc màu nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Huế.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Giờ học thực hành tại Trường cao đẳng quản trị khách sạn quốc tế Imperial. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Theo kịp bước chuyển của ngành du lịch

Ngành du lịch Việt Nam phục hồi đang làm gia tăng đồng thời nhu cầu về số lượng lao động và chất lượng kỹ năng. Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra là thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và vị trí việc làm, nâng cao năng lực số, ngoại ngữ nghề nghiệp và tăng khả năng thích ứng của người lao động với những thay đổi của thị trường.

Huế là một trong những địa phương tiên phong xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc lá. (Ảnh: TITC)

Xây dựng môi trường lưu trú văn minh để phát triển du lịch Huế bền vững

Trong dòng chảy hội nhập quốc tế, câu chuyện xây dựng thương hiệu điểm đến không chỉ định hình bởi chiều sâu bản sắc, giá trị văn hóa riêng biệt hay hạ tầng vật chất thuận tiện mà còn được thể hiện từ những thói quen tiến bộ để hình thành một môi trường lưu trú an toàn, văn minh, du lịch phát triển theo hướng bền vững.

[POV] Choáng ngợp khi tạo hoá dùng hàng triệu phiến đá để tạo công viên

[POV] Choáng ngợp khi tạo hoá dùng hàng triệu phiến đá để tạo công viên

Bỏ lại sự xô bồ của thành thị, mời bạn cùng chúng tôi bước vào một hành trình đặc biệt: Đón bình minh tại Công viên đá Núi Chúa (Nam Khánh Hoà). Nằm chênh vênh trên phần đỉnh bằng phẳng của một ngọn núi vươn ra biển, nơi đây được ví von như một bức tranh trừu tượng khổng lồ của tạo hóa.

Bình minh trên làng biển Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN)

Phát triển du lịch tại Gia Lai: Nối biển với đại ngàn

Từ biển Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió đến Biển Hồ, Chư Đăng Ya và không gian văn hóa cồng chiêng, Gia Lai có điều kiện hình thành những hành trình du lịch đa dạng. Nhưng để lợi thế ấy chuyển thành giá trị kinh tế, tỉnh cần giải bài toán giao thông, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ giữa các điểm đến, qua đó giữ chân du khách lâu hơn.

Tập huấn “Ứng dụng AI vào soạn giáo án, tạo slide bài giảng và đổi mới sáng tạo trong dạy và học” tại Khoa Du lịch, Trường đại học Văn hóa Hà Nội.

Đào tạo nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đề ra yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đáp ứng chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ và hội nhập quốc tế.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thanh toán số ngày càng được khách quốc tế ưa chuộng trong hành trình du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Kích cầu chi tiêu du lịch từ kết nối thanh toán số xuyên biên giới

Khách du lịch ngày nay lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan, giá cả mà còn quan tâm đến mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình. Triển khai thanh toán xuyên biên giới không chỉ phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam mà còn tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi du lịch, mua sắm và sử dụng dịch vụ ở nước ngoài.

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đà tăng trưởng của du lịch Việt càng đáng chú ý trong bối cảnh nền du lịch quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, kinh tế thế giới khó khăn, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.