Kỳ họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập

Chiều 1/7, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp lần thứ nhất. Đây là kỳ họp rất đặc biệt, trong thời khắc vô cùng ý nghĩa, đánh dấu Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước vừa chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Toàn cảnh kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến nay, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu (trước sáp nhập) đã phát huy trí tuệ tập thể, ban hành các nghị quyết quan trọng của địa phương, nhất là các Nghị quyết nhằm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của khu vực, các dự án trọng điểm thúc đẩy kinh tế-xã hội, các chính sách quan trọng nhằm bảo đảm an ninh quốc phòng, an sinh-xã hội.

“Đây sẽ là những tiền đề quan trọng để mỗi vị đại biểu của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay tiếp tục đóng góp trí tuệ, tâm huyết vào quá trình xây dựng, hoàn thiện các quyết sách chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thực sự trở thành một siêu đô thị xứng tầm, thuộc Top 100 thành phố đáng sống của thế giới”, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh.

ndo_br_anh-minh-2430.jpg
Đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại kỳ họp.

Việc hợp nhất các đơn vị hành chính bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức. Theo đồng chí Võ Văn Minh, điều đó đòi hỏi Hội đồng nhân dân thành phố khóa X phải tiếp tục củng cố tổ chức và đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu và sức mạnh tập thể để giải quyết những vấn đề lớn, những vấn đề có tính chiến lược, đột phá cho sự phát triển của thành phố; không ngừng phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Là kỳ họp đầu tiên với những nội dung hết sức quan trọng liên quan việc xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền thành phố trong giai đoạn mới của nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Võ Văn Minh cũng mong các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố, phát huy dân chủ, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà cử tri đã tin tưởng.

ndo_br_thong-qua-nq-5601.jpg
Các đại biểu thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Trong kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đã công bố các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, các ban của Hội đồng nhân dân thành phố; quyết định thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố; thông qua nghị quyết về việc thành lập 15 cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Hội đồng nhân dân cũng quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thành phố trong năm 2025.

Tại kỳ họp, đã công bố nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc chỉ định Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là cơ sở pháp lý ban đầu để chính quyền thành phố triển khai hoạt động ổn định, hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh, trong thời gian tới, thành phố sẽ khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả của chính quyền thành phố trong giai đoạn mới; tập trung chuẩn bị chu đáo nội dung kỳ họp thường lệ giữa kỳ 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố nhằm xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng, cấp thiết liên quan tới tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

ndo_br_uy-vien-2581.jpg
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Đồng thời, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế đặc thù của thành phố.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong việc nâng cao chất lượng các kỳ họp, đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Trách nhiệm trong giai đoạn tới của Hội đồng nhân dân thành phố là rất lớn nhưng cũng hết sức vẻ vang.

“Hội đồng nhân dân thành phố tin tưởng rằng trong bộ máy chính quyền thành phố mới, với các cơ quan, đơn vị được kiện toàn, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước, của đại biểu Hội đồng nhân dân và niềm tin của đồng bào, cử tri thành phố”.

Có thể bạn quan tâm

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

[Ảnh] Chuẩn bị chu đáo Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, được khẩn trương hoàn tất. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với những người anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ, tư vấn trực tiếp về sở hữu trí tuệ tại sự kiện. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giới thiệu sáng chế và tư vấn sở hữu trí tuệ tại Tây Ninh

Từ hệ nano giúp giảm khoảng 10 lần lượng kháng sinh trong chăn nuôi gà đến phụ gia tiết kiệm nhiên liệu, nhiều sáng chế đã được giới thiệu tới doanh nghiệp và người dân Tây Ninh trong các ngày diễn ra Ngày hội khoa học, công nghệ của tỉnh Tây Ninh. Song song, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện gần 50 lượt tư vấn về sở hữu trí tuệ.

Đại diện Sở Xây dựng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra tại dự án chiều 12/10. (Ảnh: TK)

Kiểm tra an toàn trong thi công tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp

Đơn vị thi công đã bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ tường bao Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất vào khu dân cư; việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công tại dự án.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.