Thành phố Hồ Chí Minh: Kỳ họp chuyên đề cuối cùng trước khi hợp nhất thành siêu đô thị

Sáng 28/6, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã tổ chức Kỳ họp thứ 23, (Kỳ họp chuyên đề). Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tham dự kỳ họp.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tham dự kỳ họp.

Tham dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh, đây là kỳ họp có nhiều cảm xúc với nhiều ý nghĩa đặc biệt, mang tính chất cầu nối giữa giai đoạn cuối của nhiệm kỳ 2021 -2026 và giai đoạn mới với nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt lịch sử, đó là việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

“Kỳ họp không chỉ là dịp để chúng ta cùng nhìn lại, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X giai đoạn 2021-2025; phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc; mà còn là cơ hội để kế thừa và phát huy những thành quả của nhiệm kỳ qua, làm cơ sở vững chắc cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố trong thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nói.

ndo_br_c-le-7254.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu tập trung đánh giá toàn diện tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội và quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025; đồng thời, tập trung thảo luận, xem xét thông qua các Nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, đô thị, văn hóa-xã hội, giáo dục,… trên địa bàn thành phố như:

Tờ trình về hỗ trợ kinh phí cho Công an Thành phố; về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; về quyết toán ngân sách thành phố năm 2024; về điều chỉnh dự toán ngân sách thành phố năm 2025; về giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2025; về chi quà tặng đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng năm 2025;

Về quyết định chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh quận Bình Thạnh; về thí điểm thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh; quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục-đào tạo, thể thao và văn hóa.

ndo_br_hoi-dong-nhan-dan-1952.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp.

Đồng thời, đây là kỳ họp xem xét đánh giá lại chặng đường hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X giai đoạn 2021-2025, giai đoạn nhiều khó khăn, thách thức, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen những diễn biến phức tạp trên thế giới, những khó khăn trong nước tác động bất lợi, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, cùng với sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Hội đồng nhân dân Thành phố đã phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, nỗ lực phấn đấu, cải tiến, đổi mới, luôn hành động vì lợi ích của nhân dân, để hoàn thành các mục tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, những kết quả mà Hội đồng nhân dân thành phố đã làm được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố.

Vượt qua những khó khăn, Hội đồng nhân dân thành phố đã có những có nhiều điểm sáng.

Đó là tập trung triển khai ban hành các nghị quyết theo thẩm quyền nhanh, kịp thời, có giá trị để sớm đưa vào cuộc sống, được nhân dân ghi nhận; Không ngừng đổi mới trong cơ chế giám sát, giám sát nhanh, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo và điều hành; Kịp thời phát hiện, đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung quan trọng; Hoạt động chất vấn liên tục đổi mới, đặt vấn đề có trọng tâm và giám sát chặt chẽ việc triển khai cũng như giám sát kết quả từ những nội dung chất vấn.

ndo_br_a-nen-3360.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Qua đó, không chỉ đánh giá được hiệu quả chất vấn mà còn đánh giá được trình độ, năng lực của cán bộ thành phố; Hoạt động tiếp xúc cử tri không ngừng đổi mới, ngày càng gắn bó hơn với cử tri, giúp cho chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của thành phố ngày càng hiệu quả hơn; Việc phối hợp giữa các đơn vị, đặc biệt là phối hợp giữa 3 thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố ngày càng thực chất, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm để phục vụ nhiệm vụ phát triển chung của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, từ 1/7/2025 toàn hệ thống chính trị sẽ chuyển sang một trang mới, trong đó, Hội đồng nhân dân thành phố cũng sẽ bước sang một giai đoạn mới khi hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ trở thành một siêu đô thị. Thời gian qua, ba địa phương đã họp bàn, sắp xếp tổ chức bộ máy để từ ngày 1/7/2025 đi vào hoạt động thống nhất, vận hành trơn tru, thông suốt.

Đây không chỉ là việc sáp nhập đơn vị hành chính đơn thuần, mà là hướng đi chiến lược, có ý nghĩa to lớn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính, hệ thống quản lý nhà nước, tạo lập không gian phát triển mới, khai thác tốt các tiềm năng và lợi thế của vùng và quan trọng là tạo ra một động lực, cơ chế mới để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

ndo_br_z6750520448177-8d7097e87e78c10f5fed15660900286c-7947.jpg
Trong dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng vì có những đóng góp tích cực trong thực hiện vai trò, chức năng của Hội đồng nhân dân Thành phố trong giai đoạn 2021-2025.

Trên mỗi cương vị, nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhắn nhủ mỗi người cán bộ cần chuẩn bị cho mình một tâm thế, hành trang để bước vào giai đoạn mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên tin tưởng Hội đồng nhân dân thành phố sắp tới sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã làm được trong thời gian qua và khắc phục những hạn chế, tiếp tục nâng tầm bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn.

Tại Kỳ họp lần này, thành phố đã khen thưởng 63 tập thể, 112 cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện vai trò, chức năng của Hội đồng nhân dân Thành phố trong giai đoạn 2021-2025.

Có thể bạn quan tâm

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

[Ảnh] Chuẩn bị chu đáo Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, được khẩn trương hoàn tất. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với những người anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ, tư vấn trực tiếp về sở hữu trí tuệ tại sự kiện. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giới thiệu sáng chế và tư vấn sở hữu trí tuệ tại Tây Ninh

Từ hệ nano giúp giảm khoảng 10 lần lượng kháng sinh trong chăn nuôi gà đến phụ gia tiết kiệm nhiên liệu, nhiều sáng chế đã được giới thiệu tới doanh nghiệp và người dân Tây Ninh trong các ngày diễn ra Ngày hội khoa học, công nghệ của tỉnh Tây Ninh. Song song, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện gần 50 lượt tư vấn về sở hữu trí tuệ.

Đại diện Sở Xây dựng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra tại dự án chiều 12/10. (Ảnh: TK)

Kiểm tra an toàn trong thi công tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp

Đơn vị thi công đã bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ tường bao Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất vào khu dân cư; việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công tại dự án.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.