Kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều khởi sắc

Ngày 6/3, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp kinh tế-xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2024. Các con số thống kê cho thấy, kinh tế-xã hội Thành phố có nhiều khởi sắc. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung tâm báo chí
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung tâm báo chí

Theo Ủy ban nhân dân thành phố, lĩnh vực bất động sản đang có tín hiệu khởi sắc, 2 tháng đầu năm tăng 20,1% trong khi trước đó luôn tăng trưởng âm. Thu thuế nhà đất cũng tăng 30,8%.

Ngoài ra, giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng mới chỉ đạt 1.641 tỷ đồng, nhưng so với cùng kỳ (2 tháng năm 2023) tăng 4,4%. Lạm phát duy trì ở mức 3,03%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 15% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước đạt 103.164 tỷ đồng, đạt 21% dự toán và tăng 14% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương là 10.373 tỷ đồng, đạt 7% dự toán, tăng 61,57% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, thành phố cũng nêu rõ, một số lĩnh vực chưa đạt được những con số như kỳ vọng. Đơn cử như: chỉ số tiêu thụ của ngành chế biến, chế tạo chỉ tăng 7,5% nhưng tồn kho 2 tháng đầu năm lại tăng 24,6%.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thúc đẩy đầu tư công để tạo động lực tăng trưởng cho thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thúc đẩy đầu tư công để tạo động lực tăng trưởng cho thành phố.

Nếu so với cả nước, từ tháng 2/2023 đến nay, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố luôn tăng cao hơn cả nước nhưng hiện tại lại thấp hơn cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân đã chung tay đóng góp cho sự phát triển của thành phố để có được sự tăng trưởng kinh tế-xã hội 2 tháng đầu năm có nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, tinh thần đó cần được tiếp tục phát huy để thực hiện hiệu quả các mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới, trong đó tăng cường sự sáng tạo, đổi mới.

Bí thư Nguyễn Văn Nên thống nhất với những phương hướng, nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố đề ra ở các tháng tiếp theo; đồng thời, đề nghị không chủ quan trước những kết quả đạt được mà cần đánh giá sát những mặt còn hạn chế, yếu kém để cải thiện trong thời gian tới.

Về các giải pháp trong thực hiện chủ đề năm của thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, các đơn vị, cơ quan triển khai, phục vụ chuyển đổi số cần đồng bộ với cơ sở dữ liệu của công an, không nên làm riêng lẻ vừa lãng phí, vừa chậm tiến độ.

Đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.