Kiến tạo “hệ sinh thái” tại các khu chế xuất, khu công nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh chuyển mạnh từ tư duy “thu hút dự án” sang “kiến tạo hệ sinh thái” để thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các khu chế xuất-khu công nghiệp. Trong đó lấy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia làm thước đo.

Sản xuất công nghiệp tại Khu chế xuất Tân Thuận. (Ảnh: VÕ LÊ)
Sản xuất công nghiệp tại Khu chế xuất Tân Thuận. (Ảnh: VÕ LÊ)

Cấp phép theo thủ tục “luồng xanh”

Mới đây, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza) cấp giấy phép đầu tư cho Automation Technologies Việt Nam thuộc Tập đoàn Ito Group Singapore nằm trong Khu chế xuất Linh Trung 1 với vốn đầu tư khoảng 8 triệu USD. Nhà máy mới đã động thổ xây dựng trong tháng 9 và hoàn thành, đưa vào hoạt động từ tháng 1/2027, với diện tích khoảng 12.000m².

Đây cũng là nhà máy sản xuất thứ hai của Tập đoàn Ito chuyên về lĩnh vực thiết kế, chế tạo máy tự động hóa như điện điều khiển, robot, kiểm tra ngoại quan, cảm biến đo lường và quản lý dữ liệu sản xuất.

Theo HepZa, đây là mô hình mới cấp phép theo thủ tục “luồng xanh” đặc biệt đầu tiên của Hepza đối với doanh nghiệp FDI nhằm rút ngắn thủ tục đầu tư. Những ngành sản xuất đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật cao, chú trọng vào lĩnh vực có “chất xám”, thu hút các mô hình FDI thế hệ mới, giảm thâm dụng lao động luôn là ưu tiên để thành phố lựa chọn phê duyệt.

kcn-cong-ty-ito-8058.jpg
Dây chuyền sản xuất của Tập đoàn Ito chuyên về lĩnh vực thiết kế, chế tạo máy tự động hóa. (Ảnh: VÕ LÊ)

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Ito Vietnam cho biết: Nhà máy của công ty trú đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã vận hành 14 năm qua dù hoạt động trên diện tích 2.600m² nhưng giá trị doanh thu tạo ra trung bình từ 4 đến 5 triệu USD mỗi năm, mà chỉ có 120 kỹ sư làm việc. Nhà máy Ito ở Việt Nam cũng là “cứ điểm” của tập đoàn trên toàn cầu, nơi đây là nhà máy sản xuất duy nhất cho thấy vị trí và tầm quan trọng mà Tập đoàn Ito lựa chọn để đầu tư sản xuất tại Việt Nam.

Ông Hoàng nhận định: “Môi trường đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có sự cải thiện rất tích cực, nhất là đối với các doanh nghiệp FDI có định hướng đầu tư lâu dài trong lĩnh vực công nghệ, tự động hóa và sản xuất công nghiệp có giá trị gia tăng cao”.

Hepza cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, mặc dù tình hình kinh tế, thương mại và đầu tư quốc tế tiếp tục có nhiều biến động, công tác thu hút đầu tư tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đạt kết quả tích cực. Tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 5.573,83 triệu USD, đạt 131% chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 là 4.250 triệu USD, tăng 29,13% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, vốn đầu tư nước ngoài đạt 4.270,93 triệu USD, tăng 62,22% so với cùng kỳ năm 2025. Ban Quản lý đã cấp mới 100 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 3.144,32 triệu USD; có 120 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn điều chỉnh tăng đạt 1.126,61 triệu USD.

Ưu tiên chuỗi sản xuất “xanh”, hàm lượng giá trị cao

Ngày 22/9, thông tin tại Hội nghị về công tác thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và giải pháp, định hướng đến năm 2027, ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban Quản lý Hepza cho biết: Hepza sẽ khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách mới theo Luật Phát triển đô thị đối với thu hút đầu tư nói chung và với doanh nghiệp FDI nói riêng.

Đối với các khu chế xuất, khu công nghiệp, định hướng thu hút đầu tư cần gắn với quá trình tái cấu trúc không gian phát triển đô thị và công nghiệp của thành phố. Chuyển đổi các khu chế xuất, khu công nghiệp theo hướng công nghệ cao, sinh thái, thông minh và chuyên ngành; nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hạ tầng... Trong đó, phát triển kinh tế tư nhân cần được đặt trong mối quan hệ tương hỗ với thu hút FDI.

Theo ông Trí, vận dụng Luật Phát triển đô thị, thẩm quyền của Hepza rất lớn, trao quyền và chủ động do đó Ban quản lý sẽ tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư, tiếp tục tạo “luồng xanh” trong cấp phép, thủ tục hành chính xuyên suốt và “một cửa”.

Trong đó, các mô hình đầu tư mới, hàm lượng cao, sản xuất “sạch và xanh” phải được ưu tiên, đồng thời cơ quan quản lý cần ứng xử phù hợp hơn với những doanh nghiệp sản xuất truyền thống để khuyến khích họ đầu tư đổi mới công nghệ, có lộ trình thay đổi thích nghi với xu hướng “xanh hóa” trong sản xuất công nghiệp.

Ban lãnh đạo Hepza cũng nhìn nhận, thời gian qua cơ cấu dòng vốn giữa đầu tư mới và mở rộng đầu tư chưa thực sự đồng đều. Trong khi vốn FDI và vốn điều chỉnh tăng của các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả tích cực, khả năng thu hút các dự án mới, nhất là dự án quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao và có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước vẫn còn khó khăn.

Cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, trong khi các lợi thế truyền thống như quỹ đất, chi phí lao động và ưu đãi thuế không còn mang tính quyết định. Cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu cũng đặt ra yêu cầu phải cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, dịch vụ hỗ trợ và hệ sinh thái công nghiệp.

hepza-bui-minh-tri-1519.jpg
Ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban Quản lý Hepza cho biết: Hepza sẽ khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách mới theo Luật Phát triển đô thị để thu hút nguồn vốn FDI. (Ảnh: VÕ LÊ)

Đồng thời, quỹ đất và hạ tầng tại một số khu chế xuất, khu công nghiệp chưa được khai thác hiệu quả, còn tình trạng dự án chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng; một số khu công nghiệp còn vướng mắc về pháp lý, bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng...

Về giải pháp ngắn hạn, trong năm 2027, Hepza sẽ xây dựng danh mục dự án và quỹ đất sẵn sàng để thu hút đầu tư có chọn lọc. Rà soát, cập nhật quỹ đất, hạ tầng, ngành nghề và khả năng tiếp nhận đầu tư của từng khu; gắn danh mục dự án kêu gọi đầu tư với từng quỹ đất cụ thể; đồng thời đẩy nhanh xử lý các dự án chậm triển khai, tạo thêm quỹ đất có khả năng tiếp nhận các dự án mới.

Tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn FDI thông qua phát triển công nghiệp hỗ trợ, cung ứng nguyên vật liệu, linh kiện, dịch vụ và đổi mới công nghệ. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực quản trị và năng lực cạnh tranh.

Thành phố sẽ chuyển mạnh từ xúc tiến đầu tư theo địa bàn sang xúc tiến theo chuỗi giá trị và hệ sinh thái ngành.

Có thể bạn quan tâm

Giữ bình yên vùng biên giới trên biển

Giữ bình yên vùng biên giới trên biển

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu đường bờ biển dài, với những cảng biển giữ vai trò huyết mạch của cả nước, những ngư trường là kế sinh nhai của hàng vạn gia đình. Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đang giữ vai trò nòng cốt, vừa là lực lượng chiến đấu, vừa là người bạn đồng hành, điểm tựa vững chắc của nhân dân.

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực phục vụ

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực phục vụ

Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ ghi nhận sự thay đổi về mặt cấu trúc hạ tầng hành chính mà còn đánh dấu bước chuyển biến sâu sắc trong tư duy quản trị đô thị.

Hành trình truy quét hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ

Hành trình truy quét hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ

Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều kết quả quan trọng. Nhờ phối hợp chặt chẽ, các lực lượng chức năng từ cửa khẩu cảng biển đến thị trường nội địa đã triệt phá nhiều đường dây, duy trì môi trường đầu tư lành mạnh.

Đổi mới tư duy trong phát triển giáo dục nghề nghiệp

Đổi mới tư duy trong phát triển giáo dục nghề nghiệp

Trong thời đại công nghiệp 4.0, giáo dục nghề nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Do đó, đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cần phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, để nâng cao chất lượng đào tạo.

Cái Mép-Thị Vải, từ vùng đất ngập mặn đến cửa ngõ quốc tế

Cái Mép-Thị Vải, từ vùng đất ngập mặn đến cửa ngõ quốc tế

Từ một vùng đất ngập mặn với những rặng đước, sú, vẹt, Cái Mép-Thị Vải hôm nay đã trở thành điểm đến của những siêu tàu container trên thế giới. Dọc dòng sông từng chỉ có bãi sình, đầm lầy và những vùng đất bỏ hoang, nay những cánh cẩu vươn cao, bến cảng nối dài, tàu container ra vào ngày càng tấp nập.

Doanh nghiệp tại Công viên phần mềm Quang Trung, Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các giải pháp công nghệ 4.0. (Ảnh: CTV)

Động lực tăng trưởng mới từ AI, công nghệ lõi và không gian số

Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian đô thị, kinh tế-xã hội được mở rộng. Sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa đô thị, công nghiệp, logistics, cảng biển, dịch vụ và các trung tâm đổi mới sáng tạo là tiền đề quan trọng để thành phố tổ chức lại không gian sản xuất, tạo động lực tăng trưởng mới.

Khơi thông chính sách để phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê

Khơi thông chính sách để phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê

Hàng loạt dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vừa được khởi công cùng những cam kết đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp đang tạo tín hiệu tích cực cho chương trình phát triển nhà ở xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, phía sau những sự lạc quan vẫn là khoảng cách rất lớn của nhiều tồn tại từ thực tế. 

Một dự án điện mặt trời mái nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: ĐỨC TRUNG)

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mở rộng mua bán điện trực tiếp

Tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban nhân dân thành phố đã có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân thành phố về dự thảo Nghị quyết mở rộng đối tượng, điều kiện tham gia và cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng trên địa bàn thành phố.

Trong 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,7%. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh nâng sức cạnh tranh từ xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng

Với quy mô thương mại ngày càng lớn, xuất nhập khẩu và logistics đang giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy đạt nhiều kết quả quan trọng song bài toán giá trị gia tăng, năng lực cung ứng, kết nối logistics và chuyển đổi cơ hội vẫn là những điểm nghẽn cần được tháo gỡ.

Thành phố Hồ Chí Minh với khát vọng siêu đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh với khát vọng siêu đô thị

Nửa thế kỷ trước, Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu xây dựng, mở rộng cầu, đường theo sự gia tăng của dân số. Nửa thế kỷ sau, thành phố phải giải bài toán khó hơn nhiều: Làm thế nào để xây dựng một siêu đô thị có sức cạnh tranh toàn cầu, duy trì động lực tăng trưởng bền vững cho nhiều thế hệ tương lai?

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là điểm kết nối dòng vốn quốc tế, trong đó có các định chế tài chính của Anh. (Ảnh: Tùng Anh)

Việt Nam-Anh hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hợp tác tài chính đang trở thành một nội dung trọng tâm trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Việc đẩy mạnh kết nối này được kỳ vọng tạo thêm động lực xây dựng thành công Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó thu hút hiệu quả các dòng vốn ngoại.

Không gian trưng bày mới tạo nhiều cảm xúc cho người tham quan. (Ảnh: LINH BẢO)

Trưng bày những bức ảnh chạm đến trái tim

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã quyết tâm thực hiện một cuộc "thay áo mới" toàn diện nhằm hiện đại hóa phương pháp trưng bày theo hướng giàu cảm xúc, tăng tính mỹ thuật hiện đại, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và khách tham quan quốc tế, có thể tiếp cận và thấu hiểu sâu sắc hơn các câu chuyện lịch sử nước nhà.

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu sản phẩm phương tiện bay không người lái. (Ảnh: CTV)

Sản xuất thông minh, xu hướng tất yếu

Mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất tạo điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lại không gian công nghiệp, đổi mới phương thức sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, sản xuất thông minh là hướng đi tất yếu để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả tăng trưởng.

Toàn cảnh kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Hành động để tạo kết quả thực chất

Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 là kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa quan trọng. Trong số 38 nội dung được xem xét, quyết nghị tại kỳ họp có 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Bìa cuốn sách Người khách mới trên chuyến xe 461 của nhà văn Nguyễn Khắc Cường. (Ảnh: LINH BẢO).

Những ân tình đô thị trong cuốn sách “Người khách mới trên chuyến xe 461”

Nhà văn Nguyễn Khắc Cường vừa ra mắt cuốn sách mang tựa đề “Người khách mới trên chuyến xe 461”. Buổi giới thiệu cuốn sách vừa diễn ra vào sáng 20/9 tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ gói gọn trong việc tìm hiểu tác phẩm mà còn mở rộng hơn về chuyện viết, chuyện đọc của người trẻ hôm nay.

Thanh niên lực lượng vũ trang tham gia dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy rạch Nhà Nuôi. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường

Sáng 20/9, tại phường Thới An, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố và phường Thới An tổ chức Lễ ra quân ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày Chủ Nhật xanh” lần thứ 168 năm 2026 và hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026.