Tăng tốc giai đoạn “nước rút” để đạt 100% giải ngân vốn đầu tư công

Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án để dồn lực cho giai đoạn “nước rút”, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm nay.

Chủ động tháo gỡ từng điểm nghẽn để đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng. (Ảnh: QUỐC HÙNG)
Chủ động tháo gỡ từng điểm nghẽn để đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng. (Ảnh: QUỐC HÙNG)

Thông tin tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến đến hết tháng 9, thành phố giải ngân khoảng 103.319 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch.

Theo Bộ Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong các địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt với khối lượng lớn và thuộc 20 địa phương đạt trên bình quân cả nước. Đó là kết quả tích cực, tuy nhiên, theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, muốn giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026 như mục tiêu đã đề ra thì Thành phố phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa. Trong giai đoạn “nước rút” những tháng cuối năm, Thành phố phải xử lý dứt điểm những điểm nghẽn về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, tổ chức thực hiện và nêu cao tinh thần quyết tâm, quyết liệt gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng người đứng đầu.

Lãnh đạo Thành phố cũng thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, địa phương cần rà soát lại công việc trong kế hoạch, tập trung ưu tiên triển khai những việc mang lại sự tăng trưởng kèm theo những giải pháp phù hợp. Đặc biệt, trong thời gian tới, cần khai thác triệt để cơ chế của Luật Phát triển đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn trên địa bàn.

Trong cuộc họp gần đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được đã chỉ đạo đánh giá chỉ số hiệu suất công việc (KPI), gắn tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 với đánh giá kết quả công tác của cán bộ, người đứng đầu. Triển khai chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, hiện nay các sở, ngành, địa phương cũng đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất, chủ động tháo gỡ từng điểm nghẽn để đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, sớm đưa nhiều công trình dân sinh vào phục vụ người dân.

khoi-cong-1.jpg
Các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công góp phần giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tại phường Thới An, dự án đường Liên phường Thới An-Thạnh Xuân (tuyến 2) đang được triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng. Theo ông Vũ Anh Đức, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thới An, kế hoạch ban đầu đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng vào tháng 12/2026. Sau đó, thành phố yêu cầu rút ngắn 90 ngày, nên phường phải tăng lực lượng rà soát hồ sơ, lập các tổ tuyên truyền, vận động người dân, hoàn thiện phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức chi trả. Có thời điểm cán bộ làm cả buổi tối, cuối tuần nhằm tạo thuận tiện cho người dân đến thực hiện thủ tục.

Đầu tháng 9/2026, trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thới An, nhiều người dân đến hoàn tất thủ tục nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho dự án. Dự án này có 470 trường hợp thuộc diện ảnh hưởng, tổng kinh phí bồi thường hơn 1.773 tỷ đồng. Địa phương phấn đấu sẽ hoàn tất bàn giao mặt bằng trong tháng 9 này.

Trên địa bàn phường Bình Trưng cũng đang tập trung cao độ triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư công trọng điểm, trong đó có dự án Nâng cấp đường Lương Định Của (đoạn từ đường Trần Não đến đường Nguyễn Thị Định).

Ông Nghiêm Duy Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng, cho biết, thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi khoảng 22.012m² đất thuộc lộ giới đường Lương Định Của, phục vụ Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định), phường Bình Trưng, đến ngày 26/8/2026, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án đã được phê duyệt. Dự án đã hoàn thành mốc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sớm hơn tiến độ theo kế hoạch của Thành phố (yêu cầu hoàn thành trước ngày 19/9/2026).

hinh-11.jpg
Trong các cuộc họp, lãnh đạo thành phố cũng thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

"Hiện nay, các đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện phương án chi tiết đối với từng trường hợp, tổ chức thực hiện các bước chi trả, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, thu hồi đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/11/2026 theo kế hoạch của Thành phố", ông Nghiêm Duy Bình cho biết.

Ông Bình cho biết thêm, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn phường, địa phương tiếp tục bám sát kế hoạch vốn, cập nhật hằng tuần tình hình giải ngân của từng dự án, tập trung hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng đã đủ điều kiện; tiếp tục rà soát khả năng giải ngân phần vốn còn lại, kịp thời tham mưu điều chỉnh tiến độ hoặc điều hòa vốn nội bộ đối với những trường hợp không có khả năng giải ngân theo kế hoạch; đồng thời, tăng cường phối hợp giữa Ban Quản lý dự án, các phòng chuyên môn, đơn vị tư vấn, nhà thầu và đơn vị sử dụng công trình để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ đôn đốc thực hiện kế hoạch giải ngân đúng tiến độ, giao rõ trách nhiệm và tiến độ cho từng nhóm dự án; đẩy mạnh kiểm tra hiện trường, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và vật liệu xây dựng để thúc đẩy vốn mồi cho đầu tư xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Giữ bình yên vùng biên giới trên biển

Giữ bình yên vùng biên giới trên biển

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu đường bờ biển dài, với những cảng biển giữ vai trò huyết mạch của cả nước, những ngư trường là kế sinh nhai của hàng vạn gia đình. Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đang giữ vai trò nòng cốt, vừa là lực lượng chiến đấu, vừa là người bạn đồng hành, điểm tựa vững chắc của nhân dân.

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực phục vụ

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực phục vụ

Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ ghi nhận sự thay đổi về mặt cấu trúc hạ tầng hành chính mà còn đánh dấu bước chuyển biến sâu sắc trong tư duy quản trị đô thị.

Hành trình truy quét hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ

Hành trình truy quét hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ

Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều kết quả quan trọng. Nhờ phối hợp chặt chẽ, các lực lượng chức năng từ cửa khẩu cảng biển đến thị trường nội địa đã triệt phá nhiều đường dây, duy trì môi trường đầu tư lành mạnh.

Đổi mới tư duy trong phát triển giáo dục nghề nghiệp

Đổi mới tư duy trong phát triển giáo dục nghề nghiệp

Trong thời đại công nghiệp 4.0, giáo dục nghề nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Do đó, đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cần phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, để nâng cao chất lượng đào tạo.

Cái Mép-Thị Vải, từ vùng đất ngập mặn đến cửa ngõ quốc tế

Cái Mép-Thị Vải, từ vùng đất ngập mặn đến cửa ngõ quốc tế

Từ một vùng đất ngập mặn với những rặng đước, sú, vẹt, Cái Mép-Thị Vải hôm nay đã trở thành điểm đến của những siêu tàu container trên thế giới. Dọc dòng sông từng chỉ có bãi sình, đầm lầy và những vùng đất bỏ hoang, nay những cánh cẩu vươn cao, bến cảng nối dài, tàu container ra vào ngày càng tấp nập.

Khơi thông chính sách để phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê

Khơi thông chính sách để phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê

Hàng loạt dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vừa được khởi công cùng những cam kết đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp đang tạo tín hiệu tích cực cho chương trình phát triển nhà ở xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, phía sau những sự lạc quan vẫn là khoảng cách rất lớn của nhiều tồn tại từ thực tế. 

Thành phố Hồ Chí Minh với khát vọng siêu đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh với khát vọng siêu đô thị

Nửa thế kỷ trước, Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu xây dựng, mở rộng cầu, đường theo sự gia tăng của dân số. Nửa thế kỷ sau, thành phố phải giải bài toán khó hơn nhiều: Làm thế nào để xây dựng một siêu đô thị có sức cạnh tranh toàn cầu, duy trì động lực tăng trưởng bền vững cho nhiều thế hệ tương lai?

Kiến tạo cực tăng trưởng y tế mới theo hướng đa trung tâm

Kiến tạo cực tăng trưởng y tế mới theo hướng đa trung tâm

Sau gần một năm kể từ khi Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng không gian phát triển trên cơ sở sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, ngành y tế Thành phố đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển mới, mục tiêu lâu dài là hình thành những cực tăng trưởng y tế mới.

Gần 40 năm giữ vững chủ quyền thềm lục địa phía nam Tổ quốc

Gần 40 năm giữ vững chủ quyền thềm lục địa phía nam Tổ quốc

Gần 40 năm qua, các thế hệ của Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) đã anh dũng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Những người lính nhà giàn ngày nay đã và đang phát huy những truyền thống anh hùng của bộ đội nhà giàn, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để xứng đáng với những gì thế hệ cha anh để lại.

Toàn cảnh kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Hành động để tạo kết quả thực chất

Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 là kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa quan trọng. Trong số 38 nội dung được xem xét, quyết nghị tại kỳ họp có 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao quà lưu niệm cho đại diện Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng. (Ảnh: KHANG ANH)

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thăm làm việc tại Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng

Ngày 20/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân buổi thăm, chúc mừng khánh thành Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, cơ sở vật chất có thể được đầu tư trong vài năm nhưng uy tín bệnh viện phải được bồi đắp trong nhiều thập kỷ bằng chất lượng điều trị, an toàn người bệnh và y đức. 

Tàu container cập cảng ở Cái Mép-Thị Vải. (Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp)

Đô thị cảng thông minh Tân Phước: Tọa độ chiến lược để phát triển kinh tế biển

Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian phát triển để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành các cực tăng trưởng mới có chức năng chuyên biệt, có khả năng kết nối và lan tỏa. Trong bối cảnh đó, Tân Phước đang nổi lên như một không gian mới, mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế biển, hợp tác quốc tế.

Công an phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân thao tác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thi đua để tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá

Từ chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của Công an, 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho thấy, phong trào thi đua tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ có thời hạn, sản phẩm và kết quả đo đếm được.

Một tuyến hẻm trên địa bàn phường Xuân Hòa được chỉnh trang từ việc người dân hiến đất mở rộng hẻm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân góp đất mở đường, rộng thêm không gian sống

Từ sự đồng thuận, đồng hành của người dân, nhiều tuyến hẻm chật hẹp, xuống cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được mở rộng, chỉnh trang khang trang, thuận tiện cho giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Đây cũng là điển hình của phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” mà địa phương này triển khai hiệu quả hơn 25 năm qua.

Đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm, dâng hương, tri ân hàng vạn người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh tại “Địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Đoàn công tác Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Ngày 18/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.