Thành phố Hồ Chí Minh trao Giấy chứng nhận đầu tư bốn dự án công nghệ cao, tổng vốn 1,23 tỷ USD

Ngày 25/4, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho bốn dự án công nghệ cao chiến lược thuộc các lĩnh vực trung tâm dữ liệu siêu quy mô, công nghệ y sinh và thiết bị điện tử thông minh, với tổng vốn đầu tư 1,23 tỷ USD.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được (bên phải ảnh) trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được (bên phải ảnh) trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bốn dự án được trao chứng nhận đầu tư tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP, mà còn củng cố vững chắc vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số và công nghiệp xanh-số hàng đầu khu vực.

Các dự án công nghệ cao trọng điểm được trao chứng nhận gồm: Trung tâm dữ liệu Evolution DC VN HCMC với tổng vốn đầu tư 508,78 triệu USD, công suất thiết kế 52 MW IT Load-hạ tầng lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây.

Mục tiêu dự án là nâng cao năng lực lưu trữ và xử lý dữ liệu cho dịch vụ đám mây; hiện thực hóa hạ tầng lưu trữ quy mô Exabyte; thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong nước và khu vực; là “hạ tầng của hạ tầng” cho nền kinh tế số và công nghệ AI.

anh-2.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được (bên phải ảnh) trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Dự án cam kết về môi trường là sử dụng 30% trở lên bằng năng lượng tái tạo, hướng tới Net Zero vào năm 2045. Nhà đầu tư dự án là liên danh ba nhà đầu tư Singapore: Hathor, Frontier, Evolution.

Dự án thứ hai là Tổ hợp trung tâm dữ liệu siêu lớn STARMASON, nhà đầu tư là Công ty cổ phần Starmason, với tổng vốn đầu tư hơn 480 triệu USD. Dự án có công suất thiết kế 60 MW IT Load, sẵn sàng đáp ứng hạ tầng cho AI và Cloud Computing.

Mục tiêu của dự án là bổ sung năng lực hạ tầng số quy mô lớn; thu hút nhà cung cấp dịch vụ ICT quy mô lớn; tăng cường an toàn dữ liệu và dịch vụ đám mây; bảo đảm năng lực xử lý dữ liệu lớn và điện toán đám mây cho toàn vùng.

Dự án thứ ba Trung tâm Công nghệ cao Tâm Anh, do Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, với tổng vốn 160 triệu USD.

anh-3.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được (bên phải ảnh) trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Dự án hoạt động trong lĩnh vực công nghệ y sinh, với công nghệ cốt lõi là giải trình tự gen thế hệ mới (NGS), y học tái tạo từ tế bào gốc, thử nghiệm lâm sàng đạt chuẩn quốc tế ICH GCP.

Mục tiêu dự án là phát triển nghiên cứu lâm sàng và sản phẩm y tế công nghệ cao; nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe chuyên sâu; kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y dược tiên tiến; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu quốc tế. Dự án cũng đặt ra mục tiêu đào tạo nhân lực 5.000 chuyên gia/học viên mỗi năm.

Dự án thứ tư là Nhà máy Techtronic Tools Việt Nam (TTI), do Techtronic Industries Company Pte.Ltd (Tập đoàn TTI) làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 81 triệu USD.

Lĩnh vực hoạt động của dự án là thiết bị điện tử thông minh và bộ pin Lithium tiên tiến tích hợp IoT. Công nghệ cốt lõi của dự án là sản xuất thiết bị cơ điện tử tích hợp IoT; bộ pin Lithium hiệu năng cao; bảng mạch và chế tạo khuôn mẫu chính xác.

anh-4.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được (bên phải ảnh) trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Mục tiêu của dự án là mở rộng chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu; thúc đẩy sản xuất thông minh và gia tăng giá trị xuất khẩu; thiết lập Trung tâm Thí nghiệm R&D tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh; liên kết với hệ sinh thái công nghiệp địa phương; đẩy mạnh chuỗi cung ứng “Make in Vietnam”.

Tính đến nay, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút 166 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư khoảng 13,428 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 53.678 lao động trình độ cao.

Lũy kế giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao ước đạt hơn 203 tỷ USD, với giá trị xuất khẩu đạt 185,2 tỷ USD.

Đây là nền tảng vững chắc để Thành phố tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.