Kiên quyết loại bỏ nhà thầu yếu kém dự án sân bay Long Thành

Chiều 16/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra tiến độ trên công trường và làm việc với các đơn vị liên quan về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành).
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra trên công trường sân bay Long Thành.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra trên công trường sân bay Long Thành.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sau khi các hạng mục chính của dự án sân bay Long Thành lần lượt khởi công trong tháng 7 và tháng 8, các đơn vị liên quan đã khẩn trương huy động, tập kết máy móc, nhân lực thi công các gói thầu.

Hiện nay, trên toàn bộ công trường dự án huy động gần 3.000 người và các trang thiết bị máy móc để tập trung thi công 4 gói thầu chính, gồm: Gói thầu san nền thoát nước; nhà ga hành khách; khu bay đường cất hạ cánh đường lăn sân đỗ máy bay và gói thầu giao thông kết nối.

Mặc dù thời tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục chính. Tuy nhiên, ACV đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công bố trí linh hoạt theo phương án thi công, bảo đảm ngừng mưa là có thể thi công ngay.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành

Đặc biệt, hạng mục nhà ga hành khách, được xem là trái tim của dự án sân bay Long Thành, qua hơn 1 tháng khởi công, liên danh nhà thầu thi công cơ bản đã đáp ứng tiến độ công tác chuẩn bị công trường và tích cực triển khai theo tiến độ tổng thể.

Bên cạnh đó, ACV đã làm việc với nhiều tư vấn hàng đầu về sân bay trên thế giới để thuê các chuyên gia hỗ trợ công tác quản lý dự án.

Nhà thầu báo cáo tiến độ gói thầu nhà ga hành khách sân bay Long Thành

Nhà thầu báo cáo tiến độ gói thầu nhà ga hành khách sân bay Long Thành

Về công tác giải phóng mặt bằng, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, địa phương đã bàn giao 100% mặt bằng giai đoạn 1 dự án. Đối với giai đoạn 2, còn vướng 4 trường hợp với diện tích hơn 10ha, trong tháng 10 này tỉnh sẽ hoàn tất toàn bộ 5.000ha của dự án.

Riêng hai tuyến đường kết nối sân bay T1, T2, đến giữa tháng 11, tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao toàn bộ diện tích mặt bằng cho chủ đầu tư.

Chưa có một công trình nào ở nước ta có thể so sánh về quy mô, tính phức tạp như sân bay Long Thành, đòi hỏi các hạng mục thi công phải bảo đảm vĩnh cửu, lâu dài.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá, chưa có một công trình nào ở nước ta có thể so sánh về quy mô, tính phức tạp như sân bay Long Thành, đòi hỏi các hạng mục thi công phải bảo đảm vĩnh cửu, lâu dài. Hiện nay, trên công trường các hạng mục thi công cũng đã được triển khai cơ bản, mặt bằng đã được tỉnh Đồng Nai bàn giao đầy đủ, các điều kiện về pháp lý cũng đã được hoàn thiện.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng cho rằng, các hạng mục dự án sân bay Long Thành có mối quan hệ với nhau, do đó, phải xây dựng tổng sơ đồ tiến độ một cách chặt chẽ. Bởi, chậm một công trình sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công trình khác.

“Phải yêu cầu tính pháp lý và kỷ luật trong quá trình thi công các gói thầu. Nhà thầu làm tốt thì động viên khen thưởng, làm sai xử phạt, nhà thầu yếu kém thì loại bỏ”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu, Bộ Giao thông vận tải đến cuối tháng 10 có bộ kế hoạch chung thi công toàn bộ dự án sân bay Long Thành.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Riêng dự án thành phần 3, là dự án quan trọng nhất của sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng yêu cầu ACV xem xét lại năng lực quản lý, có sơ đồ tổng thể về thi công các gói thầu, qua đó kịp thời phát hiện chậm tiến độ và xử lý trường hợp để xảy ra buông lỏng kỹ thuật.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kêu gọi tất cả các bộ, ngành, chủ đầu tư, tư vấn, giám sát, nhà thầu xây dựng phương án bảo đảm tiến độ, hợp tác nhịp nhàng hiệu quả, an toàn thi công, chất lượng công trình đối với dự án sân bay Long Thành.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.

Các đại biểu trải nghiệm bên cây măng cụt 40 năm tuổi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp

Không chỉ làm ra nhiều nông sản, nông dân thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu phải biết bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” đang trở thành hướng đi tất yếu để mang lại hiệu quả cao.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.