Kiên Giang: Vận động hơn 1.100 tỷ đồng giúp đỡ người nghèo, bệnh nhân nghèo

Qua hơn 20 năm hoạt động, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang đã vận động hơn 1.100 tỷ đồng thực hiện các chương trình giúp đỡ người nghèo, bệnh nhân nghèo và hoạt động an sinh xã hội.
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong vận động đóng góp thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn (2003-2023).
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong vận động đóng góp thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn (2003-2023).

Sáng 31/5, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Hội (10/11/2003-10/11/2023).

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang được thành lập ngày 10/11/2003. Khởi đầu Hội chỉ có vài chi hội cơ sở với hơn 100 hội viên, đến nay, Hội đã có 26 hội cơ sở ở các xã, phường, thị trấn, thành phố, một số cơ sở thờ tự, trường học, bệnh viện với hơn 750 hội viên.

Từ năm 2003-2023, Hội đã phối hợp các đơn vị tổ chức phẫu thuật mắt cho hơn 51.000 lượt người; phẫu thuật tim cho gần 2.000 lượt người; tư vấn, cấp thuốc điều trị và đưa đi phẫu thuật bệnh phụ khoa cho hơn 2.100 lượt phụ nữ; khám bệnh xương khớp gần 1.500 bệnh nhân; lắp tay, chân giả cho 549 người khuyết tật.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm.

Hội còn xây mới và sửa chữa gần 4.000 căn nhà tình thương, hơn 800 cầu giao thông nông thôn; trao hơn 6.000 chiếc xe lăn, xe lắc, gần 4.500 xe đạp và hơn 300.000 suất quà cho bệnh nhân nghèo, học sinh nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh…

Tổng giá trị vận động thực hiện các chương trình hơn 1.100 tỷ đồng, góp phần giúp đỡ người nghèo, bệnh nhân nghèo vượt qua khó khăn, thực hiện mục tiêu an sinh xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động mà Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang đạt được trong hơn 20 năm qua.

Đồng thời, gửi lời tri ân sâu sắc, cảm ơn chân thành đến đơn vị, tổ chức, nhà tài trợ, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các tổ chức thiện nguyện ở nước ngoài đã giúp đỡ, ủng hộ tiền của, công sức, chia sẻ với người nghèo và những nơi khó khăn của tỉnh Kiên Giang.

Để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung đề nghị các cấp ủy Đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang và cơ sở hoạt động.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần đoàn kết; sử dụng nguồn quỹ bảo đảm tính hiệu quả, đúng mục đích và lâu dài; duy trì, phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối, lan tỏa, kết nối những trái tim yêu thương, những tấm lòng nhân ái đến với những hoàn cảnh còn khó khăn, kém may mắn.

Mỗi cán bộ, hội viên là một tấm gương giàu lòng nhân ái, sẵn sàng chia sẻ với bệnh nhân nghèo, người nghèo và nơi khó khăn; tích cực xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, trở thành tổ chức từ thiện chuyên nghiệp, góp phần xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng tươi đẹp hơn.

Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang Trương Thắng Trận nhận bảng tượng do các tổ chức tài trợ thực hiện các chương trình an sinh xã hội.
Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang Trương Thắng Trận nhận bảng tượng do các tổ chức tài trợ thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen 12 tập thể và 14 cá nhân có thành tích đột xuất trong vận động đóng góp thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn (2003-2023).

Các tổ chức, cá nhân và nhà tài trợ đã trao bảng tượng trưng với tổng trị giá trên 16 tỷ đồng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Tu sửa, nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ là chính sách mới mang tính đặc thù, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của tỉnh Cà Mau.

Cà Mau hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 1.200 mộ liệt sĩ tại gia đình

Chiều 12/6, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Phạm Quốc Sử, cho biết theo chính sách mới mang tính đặc thù vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, tới đây Cà Mau sẽ triển khai việc hỗ trợ thân nhân, gia đình trong việc xây mới vỏ mộ và sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ đang an táng tại phần đất gia đình bị hư hỏng, xuống cấp.

Ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ đội biên phòng và Hội liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng. (Ảnh: NGUYỄN KHÁNH)

Hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng và Hội Phụ nữ Hải Phòng hướng tới phụ nữ biên cương

Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng hướng tới mục tiêu cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao các phần quà tặng đại diện các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh phải tiên phong, mẫu mực của cả nước trong thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội

Chiều 28/4, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.