Không có việc lộ đề thi Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội

Sau buổi thi môn Ngoại ngữ chiều 8/6, dư luận xuất hiện tin đồn đề thi môn Ngữ văn của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội bị lộ vào 5 giờ ngày 8/6, trước khi kỳ thi diễn ra. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định, không có việc lộ đề thi Ngữ văn, Sở đã đề nghị cơ quan công an điều tra, xác minh thông tin trên mạng xã hội không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng tới thí sinh dự thi.
Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không bị ướt. (Ảnh: KHÁNH THY)
Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không bị ướt. (Ảnh: KHÁNH THY)

Sau buổi thi môn Ngoại ngữ chiều 8/6, dư luận xuất hiện tin đồn đề thi môn Ngữ văn của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội bị lộ vào 5 giờ ngày 8/6, trước khi kỳ thi diễn ra. Sự việc khiến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phải thay đề và dùng đề dự phòng cho cả 3 môn thi.

Về việc này, sáng 9/6, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh năm học 2024 - 2025 thành phố Hà Nội khẳng định: Không có việc lộ đề thi Ngữ văn tại Hà Nội.

“Việc xây dựng, in sao và vận chuyển đề thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại Hà Nội được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, đúng quy chế thi và bảo đảm bảo mật tuyệt đối. Toàn bộ quy trình này có sự tham gia giám sát của lực lượng an ninh. Đề thi được bàn giao tới các điểm thi vào ngày 7/6, trước ngày thi chính thức 1 ngày. Phòng bảo quản đề thi tại 201 điểm thi trên địa bàn thành phố đều có lực lượng công an và hệ thống camera an ninh giám sát 24/24 giờ. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đề nghị cơ quan công an điều tra, xác minh thông tin trên mạng xã hội không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng tới thí sinh đang dự thi”, ông Trần Thế Cương thông tin thêm.

Trước đó, vào tối 8/6, sau khi thí sinh Hà Nội hoàn thành hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, mạng xã hội có thông tin lộ đề thi Ngữ văn.

Theo thông tin đăng tải, đề thi Ngữ văn ban đầu có sử dụng ngữ liệu trong tác phẩm "Bếp lửa" của tác giả Bằng Việt, câu nghị luận bàn về “lòng dũng cảm”.

Tuy nhiên do đề thi bị lộ, cho nên vào 5 giờ ngày 8/6, trước giờ thi môn Ngữ văn, toàn bộ đề thi đã được thay mới, kể cả đề thi môn Toán và môn tiếng Anh.

Sáng 9/6, khi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Yên Hòa (quận Cầu Giấy), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và toàn diện của Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh quận Cầu Giấy; đồng thời nhắc nhở các cán bộ, giáo viên, nhân viên của điểm thi tiếp tục làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong buổi thi cuối cùng.

Trò chuyện, động viên thí sinh trước giờ vào thi môn Toán, ông Trần Thế Cương một lần nữa khẳng định thông tin Hà Nội lộ đề Ngữ văn là không chính xác, thí sinh hoàn toàn yên tâm làm bài thi.

Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh các cấp và các thầy, cô giáo sẽ tiếp tục duy trì các điều kiện thuận lợi, an toàn và nghiêm túc để thí sinh làm bài.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.